Tăng cường quan hệ Việt Nam - các nước

Sáng 6-11, tại trụ sở QH Cam-pu-chia ở Thủ đô Phnôm Pênh đã diễn ra lễ trao nhận 1.000 tấn gạo do QH Việt Nam tặng QH Cam-pu-chia để hỗ trợ nhân dân nước bạn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm 2013. Tới dự, có Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom Rin và Đại sứ nước ta tại Cam-puchia Ngô Anh Dũng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch QH Cam-pu-chia Hêng Xom Rin thay mặt QH và nhân dân Cam-pu-chia nhấn mạnh, quà tặng này là minh chứng sâu sắc của tình đoàn kết trước sau như một của nhân dân và Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Cam-pu-chia trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào; đồng thời thể hiện tình cảm yêu mến, đoàn kết, hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước Cam-pu-chia - Việt Nam.

★Nhận lời mời của Chương trình "Người bạn của S.R.Na-than", Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Xin-ga-po từ ngày 5 đến 8-11.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tài nguyên và Nguồn nước thứ hai, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Xinga-po G.Phu. Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về quan hệ song phương, đánh giá cao sự phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân... giữa hai nước trong thời gian qua, nhất là việc hai nước chính thức nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược cũng như triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1-8-1973 - 1-8-2013). Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược sẽ tạo cơ sở để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

★ Tại Thủ đô Ốt-ta-oa, Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-đa đã tổ chức lễ tiếp khách nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ca-na-đa. Tới dự có: Quốc vụ khanh phụ trách về đối ngoại của QH Ca-na-đa Đ.Ô-brai, cựu Thủ tướng G.Cre-chiên, Đại sứ Việt Nam tại Ca-na-đa Tô Anh Dũng, một số nghị sĩ thuộc Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ca-na-đa -Việt Nam, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp sở tại... Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp khách, Quốc vụ khanh Ô-brai và Đại sứ Tô Anh Dũng đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, đánh dấu bằng nhiều chuyến thăm của lãnh đạo hai nước, trong đó có chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu của Toàn quyền Ca-na-đa tới Việt Nam tháng 11-2011.

★Ngày 6-11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Pa-lextin tại Việt Nam chính thức ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa hai nước. Hiện tại, dù quan hệ kinh tế, thương mại giữa Pa-le-xtin và Việt Nam chưa phát triển mạnh nhưng việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước được đánh giá sẽ góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực thông qua việc tạo ra môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định để các nhà đầu tư Pa-le-xtin và Việt Nam tiến hành các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, sự hợp tác này sẽ giúp quan hệ hợp tác giữa hai Chính phủ tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện, thực chất hơn.

Pa-le-xtin sẽ nỗ lực hết sức mình để trở thành cầu nối giúp Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước ở khu vực Trung Đông.