Tăng cường phương án giao thông dịp Tết

Chỉ còn gần một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng những ngày này, các bến xe, nhà ga, sân bay, các tuyến đường trung tâm và cửa ngõ… trên địa bàn TP Hồ Chí Minh luôn trong tình trạng đông đúc, kẹt xe kéo dài. Để bảo đảm đi lại thuận lợi cho hành khách và người dân, các cơ quan chức năng đưa ra nhiều phương án nhằm giải tỏa, hạ nhiệt giao thông đi lại những ngày cận Tết.
0:00 / 0:00
0:00
Nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết tăng cao.
Nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết tăng cao.

Bắt đầu “nóng” lên…

Ghi nhận vào lúc 23 giờ ngày 12 đến hơn 2 giờ sáng 13/1/2023 tại sảnh Ga quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, hàng nghìn người trong tình trạng mệt mỏi, chờ nhiều giờ đồng hồ để đón người thân xa xứ về quê ăn Tết. Vì chờ người thân mệt mỏi trong nhiều giờ đồng hồ nên nhiều người đã nằm ngủ ngay sảnh sân bay.

Một số kiều bào cũng không khỏi bất ngờ và xúc động khi được đoàn tụ với gia đình trong không khí tấp nập trước Tết Nguyên đán 2023. “Ngay khi bước lên máy bay về Việt Nam tôi đã thấy toàn là người Việt, cảm xúc rất vui và khó tả. Bước xuống máy bay lại càng ngạc nhiên, bởi người đón nhiều hơn người đi”, chị Mai Hoa - một người Việt sống tại Nhật Bản chia sẻ. Đây là lần đầu chị Hoa về nước kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Thông tin từ Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất, trước đó, ngày 8/1, Sân bay Tân Sơn Nhất đã đón hơn 116.000 lượt khách, trong đó có hơn 61.500 khách đi và hơn 55.000 khách đến, với gần 780 chuyến bay. Riêng lượng khách quốc tế đạt 38.000 lượt.

Tại các tuyến đường cửa ngõ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất như đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), xe ô-tô và gắn máy chen chúc nhau hướng từ cầu vượt Lăng Cha Cả về các quận trung tâm thành phố. Tại khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 1km trên đường… Gần cửa ngõ sân bay, nút giao thông Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn (quận Tân Bình) luôn trong tình trạng ùn ứ, các phương tiện chen lấn nhau lưu thông. Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào các ngày cuối năm khiến nhiều tuyến đường ở thành phố trở nên đông đúc.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến cao điểm Tết Quý Mão 2023, Sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 115.000 lượt khách mỗi ngày. Trước Tết, khách qua sân bay dự báo đông nhất ngày 20/1 (29 tháng Chạp) với gần 123.000 người, sau kỳ nghỉ Tết (ngày 29/1 - mồng 8 Tết), lượng khách lên đến hơn 144.000 lượt. Trong phương án tăng năng lực khai thác cho Sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết, Cục Hàng không Việt Nam cho phép các hãng bay được thêm slot (lượt cất/hạ cánh) lên cao nhất 44 chuyến mỗi giờ vào toàn bộ thời gian ban ngày, từ 6 giờ đến 23 giờ 55 phút, thay vì hai khung giờ 9 giờ - 14 giờ 55 phút và 18 giờ - 21 giờ

55 phút như trước. Với chuyến bay đêm (từ 0 giờ đến 5 giờ 55 phút), mỗi giờ có nhiều nhất 36 lượt, thay vì 32 lượt như kế hoạch ban đầu. Tăng bay đêm giúp giảm áp lực cho các nhà ga, hạn chế tình trạng ùn ứ ban ngày.

Các bến xe lớn của TP Hồ Chí Minh cũng bắt đầu nóng lên. Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây vào lúc

8 giờ sáng 13/1, những chiếc xe chở đầy khách liên tục xuất bến, chạy về Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh. Nhiều hành khách mang lỉnh kỉnh hành lý, vali… để về quê đón Tết. Nhiều xe trung chuyển vừa thả khách xuống đã lập tức quay vào trung tâm đón khách cho chuyến tiếp theo. Chị Trần Thị Thúy Kiều (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho hay, do sợ kẹt xe nên chị có mặt tại bến lúc 6 giờ sáng. Những ngày cận Tết hành khách bắt đầu về quê đông nên bến xe chật như nêm.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây cho biết, hiện nay, khách về quê ăn Tết bắt đầu đông dần. Thế nhưng, vì cự ly đi các tỉnh, thành phố miền Tây ngắn, nên thường sau 26 tháng Chạp mới đông khách. Nhờ vậy, các doanh nghiệp có thể chạy quay đầu liên tục để tăng cường xe vào những ngày cao điểm. Dự kiến, cao điểm nhất là ngày 19/1, có khoảng 1.600 lượt xe, tương ứng 49.000 lượt khách.

Trong khi đó, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông mới cho biết, ước tính, hành khách đến bến đón xe về quê ăn Tết tăng khoảng 30% so ngày thường. Ở Bến xe Miền Đông cũ, theo lịch trình, đối với khu vực Tây Nguyên từ ngày 26 tháng Chạp mới có nhiều khách đến bến xe. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp, công ty đã cho nghỉ sớm và nghỉ nhiều ngày, thậm chí cho nghỉ gần một tháng nên khách đi xe máy về quê khá nhiều.

Đối với đường sắt, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn Thái Văn Truyền cho hay, cao điểm từ ngày 23 tháng Chạp, tàu sẽ chạy 18 chuyến và tăng dần đến ngày 29 tháng Chạp. Ngành đường sắt cũng tổ chức chạy thêm chuyến tàu SD2 từ TP Hồ Chí Minh đi Diêu Trì vào ngày 20/1; mở thêm ghế phụ vào các ngày trước Tết đi đến tất cả các ga. Hiện nay, chiều TP Hồ Chí Minh - Hà Nội còn gần 7.000 chỗ, trong đó: còn vé đến tất cả các ga vào các ngày 12/1 trở về trước và ngày 21/1, các ngày cao điểm từ 13 đến 20/1 chủ yếu còn ghế phụ.

Tăng cường phương án giao thông dịp Tết ảnh 1

Nhà chờ xe tại Sân bay Tân Sơn Nhất luôn đông người.

Tăng cường giải tỏa hành khách

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, ông Đặng Ngọc Cương, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, số lượng hành khách năm 2023 sẽ tăng hơn so năm 2022, dự kiến có 120.000 hành khách/ngày và cao điểm khoảng 3.000-4.000 hành khách/giờ. Do đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa ra nhiều lưu ý đối với hành khách đi máy bay trước và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, lưu ý hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội và 180 phút đối với chuyến bay quốc tế. Để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng, khuyến cáo hành khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành.

Để hạn chế khách phải chen chúc chờ xe, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị vận tải có phương án tăng ta-xi, ô-tô công nghệ vào sân bay lên 13.000-14.000 lượt mỗi ngày, cao hơn ngày thường 1.500-2.500 lượt. Việc tăng cường lượng ô-tô đưa đón sẽ gây ra ùn tắc ở phía ngoài khu vực sân bay do thiếu chỗ đậu xe, nhất là giờ cao điểm.

Để giải quyết vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông vận tải, về chủ trương tạm làm bãi đậu xe ta-xi, xe công nghệ trong một tháng cao điểm phục vụ Tết. Như vậy, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, xe ta-xi, xe công nghệ hoạt động ở Sân bay Tân Sơn Nhất có bãi đỗ miễn phí tại khu đất có vị trí tiếp giáp đường vào nhà ga quốc tế (góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà, quận Tân Bình). Bãi đỗ này rộng hơn 3.500m2. Đây là phương án nhằm bảo đảm trật tự hoạt động vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và giảm ùn tắc giao thông tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, các tuyến xe bus tại sân bay được kéo dài thời gian hoạt động vào ban đêm để đáp ứng nhu cầu khách đi lại tăng cao.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng cho biết, dịp Tết sẽ tăng thêm 150 chuyến bay/ngày (hiện dự kiến sẽ có 850 chuyến bay/ngày), khi đó việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ rất khó. Do đó, ông Tuấn đề nghị bố trí thêm xe bus để người dân có thể sử dụng.

Bến xe Miền Đông mới (quận Bình Thạnh) cũng đã xây dựng kế hoạch phục vụ đi lại dịp Tết, dự kiến bình quân 300 xe xuất bến, với cao điểm 14.000 hành khách/ngày. Bến xe đã chuẩn bị, phối hợp Công an quận Bình Thạnh bảo đảm an ninh - trật tự, tăng cường xe để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trong khi đó, Bến xe Miền Tây cho biết, thời gian phục vụ của bến xe là 10 ngày trước và sau Tết. Đặc điểm của bến xe chủ yếu phục vụ các tuyến đường ngắn nên cao điểm rơi vào các ngày từ 27 đến 29 tháng Chạp sẽ có 1.550 xe với 49.000 hành khách/ngày. Tuy nhiên, giá vé không được tăng quá 40% so với ngày thường.

Về vận tải hành khách công cộng, ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh thông tin, dịp Tết trung tâm sẽ phối hợp với các bến xe để cấp hơn 1.000 phù hiệu cho các tuyến xe tăng cường. Trung tâm cũng phối hợp các bến xe và sân bay để bổ sung xe bus phục vụ người dân; đồng thời sẽ xem xét, tăng thời gian hoạt động xe bus để phục vụ hành khách, sẵn sàng điều chỉnh phù hợp.

Theo bà Trần Thị Vân Trang, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt cao điểm Tết sẽ bố trí lực lượng trực 24/24 giờ hỗ trợ lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bến xe, bến phà, hầm vượt sông Sài Gòn, cảng Cát Lái, Sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến xa lộ Hà Nội… Duy trì chế độ liên lạc 24/24 giờ giữa lãnh đạo Thanh tra sở và ban chỉ huy các đội trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo, triển khai công tác kiểm tra hoặc hỗ trợ thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, điều tiết khi xảy ra các sự cố, ùn tắc giao thông. Đặc biệt, lực lượng thanh tra tăng cường hoạt động kiểm tra tại các nhà ga Sân bay Tân Sơn Nhất, Ga Sài Gòn; tại các Bến xe Miền Đông (cũ), Miền Đông (mới), Bến xe Miền Tây, An Sương, Ngã tư Ga; phối hợp xử lý tình trạng xe khách chở quá số người quy định, lắp thêm ghế, giường để “nhồi nhét” hành khách...

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh thông tin, đi lại dịp Tết Quý Mão hiện nay nóng nhất là Sân bay Tân Sơn Nhất. Để làm tốt cần nắm được số lượng, giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ, sân bay và nhu cầu hàng hóa lưu thông ở các cảng biển. Ông Lâm đề nghị, các đơn vị đưa ra phương án phối hợp, lập đường dây nóng để kịp thời điều tiết, ứng xử nhanh hơn.