Tăng cường phòng, chống tham nhũng trong các cấp Hội Nông dân

NDO -

Qua kiểm tra và phát hiện các trường hợp cán bộ Hội các cấp vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến mức phải kỷ luật, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh công tác PTCN trong các cấp Hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Ngày 30-11, tại Hà Nội, Đoàn công tác do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) làm Trưởng Đoàn, đã làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về tình hình, kết quả công tác PCTN trong chín tháng đầu năm 2020. Dự buổi làm việc, có đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam.

Theo các báo cáo tại buổi làm việc, năm 2020, Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã thành lập sáu đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 18 tỉnh thuộc sáu cụm thi đua; một đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón tại hai tỉnh Sơn La, Hòa Bình.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội thành lập ba đoàn kiểm tra tại sáu tỉnh, thành phố; hai đoàn giám sát chuyên đề tại hai tỉnh, thành phố. Các cấp Hội ở địa phương tổ chức 1.597 đoàn giám sát do Hội cấp tỉnh, huyện chủ trì; tham gia 1.646 đoàn giám sát do HĐND, Ủy ban MTTQ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; phối hợp tổ chức 982 đoàn liên ngành giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, buôn bán vật tư nông nghiệp.

Qua kiểm tra, từ đầu năm 2020 đến nay, có chín trường hợp cán bộ Hội Nông dân vi phạm các quy định về PCTN đến mức phải kỷ luật. Trong đó, có một trường hợp là cán bộ Hội cấp huyện tại tỉnh Quảng Trị bị cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện vì xâm tiêu tài chính; một trường hợp đang được trình lên Ban Thường vụ T.Ư Hội thi hành kỷ luật, cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Bình Phước do phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; một trường hợp bị tạm đình chỉ chức vụ, công tác do liên quan đến việc chạy điểm cho con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Sơn La năm 2018.

Chín tháng đầu năm 2020, việc phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, nông dân về PCTN mới dừng ở mức độ nhất định. Việc phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng còn ở mức thấp, chưa phản ánh hết thực trạng. Công tác tuyên truyền về PCTN ở các cấp Hội hầu hết đều lồng ghép trong các hoạt động chung, chưa tổ chức chuyên đề riêng do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, khiến kết quả thu được còn thiếu chiều sâu, chưa thật sự thu hút được sự quan tâm của hội viên, nông dân.

Ngoài ra, việc công khai, minh bạch thông tin ở một số nơi thực hiện chưa nghiêm, còn mang tính hình thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện quyền giám sát, quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, gây cản trở việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng.

Tại buổi làm việc, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về PCTN trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, công tác PCTN trên cả nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ nét. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai PCTN của các cấp Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Thường vụ, Thường trực T.Ư Hội trong tích cực chỉ đạo thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm đối với công tác quản lý, điều hành, gắn với thực hiện quy chế dân chủ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra, tự kiểm tra, trong đó đặc biệt chú trọng các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò của truyền thông, báo chí cách mạng; cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Đồng thời, tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác PCTN ở tất cả các cấp Hội, gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, ngoại lệ; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động; nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.