Tăng cường hợp tác Việt Nam - Hà Lan

NDO - TTXVN -  Ngày 29-3, Cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước đã diễn ra tại Hà Nội.

Dự cuộc họp có: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Phân ban Việt Nam; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Ðức Phát; các thành viên thường trực của Phân ban; đại diện Văn phòng Chính phủ và nhiều bộ, ngành. Về phía Hà Lan có Thái tử kế vị Hà Lan Uy-lem A-lếch-xan-đơ; Quốc vụ khanh Cơ sở hạ tầng và Môi trường, Chủ tịch Phân ban Hà Lan, ngài G.Át-xma;  Ðại sứ Hà Lan tại Việt Nam, cùng nhiều chuyên gia...

Cuộc họp lần này nhằm khởi động về mặt thể chế, biến cam kết giữa hai Chính phủ thành hành động cụ thể. Theo đó, Ủy ban đã quyết định thông qua Chương trình hành động cho Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long để thích ứng với những hậu quả của biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho khu vực này; Chương trình 'TP Hồ Chí Minh hướng ra biển, thích ứng với biến đổi khí hậu', ủng hộ việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác song phương giữa TP Rốt-xtéc-đam và TP Hồ Chí Minh. Ủy ban quyết định sẽ tiếp tục thảo luận các cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác trong tương lai về đồng bằng sông Hồng hoặc vùng ven biển Việt Nam, tại cuộc họp thứ hai của Ủy ban (dự kiến vào năm 2012). Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước cũng đã quyết định tổ chức Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hà Lan về nước lần thứ nhất, bên lề Hội chợ triển lãm và Hội thảo công nghiệp ngành nước Việt Nam 2011, dự kiến từ ngày 24 đến 26-11 tới, tập trung vào lĩnh vực châu thổ và công nghệ nước.

* Cùng ngày, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo về hợp tác cảng biển Việt Nam - Hà Lan. Ðến dự có Thái tử Vương quốc Hà Lan Uy-lem A-lếch-xan-đơ; Bộ trưởng Ngoại thương và Nông nghiệp Hà Lan H. Blê-cơ; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng và đông đảo nhà khai thác cảng lớn của hai nước.

Các tham luận trong hội thảo đề cập một số mô hình quản lý cảng trong điều kiện phát triển kinh tế, tập quán thông thương, vận tải biển mới cũng như các cơ hội hợp tác kinh tế, tài chính, đầu tư mà các nhà đầu tư Hà Lan có thể triển khai, liên doanh, liên kết với các địa phương, doanh nghiệp cảng biển Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng và mong muốn hợp tác lâu dài của các nhà đầu tư, quản lý cảng biển Hà Lan đối với thị trường Việt Nam, khẳng định Chính phủ Việt Nam khuyến khích mạnh mẽ các nhà đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng, dịch vụ logistic, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế biển Việt Nam.