Tạm giữ 6.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc ở Gia Lai

NDO -

Sáng 15/9, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ 6.000 chiếc bánh Trung thu các loại được chứa trong 110 thùng giấy.

Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra hàng hóa vi phạm.
Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra hàng hóa vi phạm.

Được biết, số lượng hàng trên được phát hiện tại kho chứa hàng của ông Nguyễn Xuyến Thắng Thiện, tại số 02/01 đường Đinh Công Tráng, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai.

Ngoài ra, quá trình khám xét, đoàn kiểm tra còn phát hiện 100 thùng giấy ăn nhãn ghi hiệu Sipiao và 20 chiếc cân tiểu ly nhãn ghi hiệu Kitchen Scale, toàn bộ là hàng mới, có hộp ghi chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Thiện không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này. Ông Thiện thừa nhận đã mua số hàng hóa nêu trên trôi nổi trên thị trường để chứa tại kho và sử dụng mạng xã hội để bán kiếm lời.