Chính sách thuế hiện hành không có sự phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm hướng đến nâng cao môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.
Các giải pháp miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh... được quy định tại Nghị định số 92/2021/NĐ-CP dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước năm 2021 khoảng gần 20 nghìn tỷ đồng. Song, số tiền thuế, tiền chậm nộp này sẽ góp phần hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn của dịch bệnh.
Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử. Đây là quy định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý và sử dụng hóa đơn, giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội.
Không chỉ dừng lại ở việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hiện ngành Thuế đang gấp rút triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin nhằm kiến tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho người nộp thuế, qua đó tạo đà bứt phá trong xu thế chuyển đổi số.
Chính phủ đang kiến nghị, đề xuất Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện thêm một số giải pháp về miễn, giảm thuế. Gói hỗ trợ lần này ước tính khoảng 21.300 tỷ đồng.
Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách tháng Tám do cơ quan Thuế quản lý chỉ đạt 68.852 tỷ đồng, bằng 6,2% dự toán, bằng 91,5% so với cùng kỳ 2020. Tổng thu ngân sách lũy kế 8 tháng năm 2021 đạt 846.316 tỷ, bằng 75,8% dự toán, bằng 112,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý thuế vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, có tình trạng tính tuân thủ pháp luật về thuế của một bộ phận người nộp thuế chưa cao, thậm chí còn cố ý tìm cách để gian lận các khoản tiền thuế phải nộp.
Tổng cục Thuế cho biết, với tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước lũy kế 7 tháng đầu năm 2021 đạt khá, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh tế những tháng đầu năm 2021 tiếp tục đà hồi phục từ cuối năm 2020, thị trường bất động sản, chứng khoán sôi động, hoạt động chuyển nhượng vốn, sáp nhập gia tăng làm phát sinh tăng thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng: “Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…”, và tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 7 đầu năm do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 763.805 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020
Tổng cục Thuế thông tin về một chính sách hỗ trợ về thuế đối với người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp.
Trong các tháng cuối năm, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử.
Tổng cục Thuế cho biết, để bảo đảm triển khai mạnh mẽ quản lý thuế đối với các giao dịch trên sàn thương mại điện tử, cơ quan Thuế đã phối hợp với Hiệp hội thương mại điện tử thống nhất các bước triển khai.
Ngày 16/7 vừa qua, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt công bố giảm lãi suất cho vay các khoản vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ nay đến hết năm 2021. Kết quả này có được từ sự đồng thuận của hệ thống ngân hàng nói chung và từng tổ chức tín dụng nói riêng, thể hiện quyết tâm chung tay cùng Ðảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện "mục tiêu kép": đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế.
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế cho thấy, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 656.374 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán, bằng 114,3% so cùng kỳ. Trong đó, đáng lưu ý là số thu nội địa ước đạt 637.649 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, bằng 115,3% cùng kỳ.
Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của pháp luật thuế thì hoạt động cho thuê nhà sẽ khai thuế theo từng lần phát sinh và có những đặc thù riêng nên cần phải có hướng dẫn cụ thể về khai thuế, tính thuế, nộp thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế kịp thời, chống thất thu ngân sách nhà nước.
Tổng cục Thuế vừa cung cấp một số nội dung làm rõ vấn đề được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng về một số nội dung liên quan đến Thông tư 40/2021/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 1-6-2021.
Chương trình được thực hiện với nhiều hoạt động đổi mới, tập trung hướng đến đối tượng là giới trẻ như sinh viên, người tiêu dùng phổ thông, công nhân, người thu nhập trung bình, thấp...
Trước tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong thời gian qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra đối với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE).
Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 (Quỹ) được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine; nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước; và sử dụng vaccine phòng Covid-19.
Tính đến trưa 9-6, Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 (Quỹ vaccine) xác nhận đã nhận được số tiền ủng hộ là 4.197 tỷ đồng, thêm 29 tỷ đồng so với báo cáo trưa 8-6.
Ngày 8-6, với việc có thêm ba tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 (Quỹ vaccine) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Quỹ vaccine đã có 15 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 04 Ngân hàng.
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) hoạt động vì lợi ích của người gửi chứng khoán, người sở hữu chứng khoán; bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, trừ trường hợp bất khả kháng; ….
Theo TTXVN, Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Cleveland - Loretta Mester ngày 5-6 cho biết báo cáo việc làm của Mỹ trong tháng 5-2021 khá tích cực, nhưng chưa đủ để đổi hướng chính sách tiền tệ của Fed.
Ngày 2-6, thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, Tổng cục quyết định mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân.
Chiều 1-6, Tổng cục Thuế đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thuế nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ngày 31-5, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế năm tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo báo cáo của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, trong bốn tháng đầu năm, các cơ quan thuế của TP Hồ Chí Minh đã ban hành 30.923 quyết định cưỡng chế với số tiền thuế nợ 26.569 tỷ đồng, với số nợ thuế thu hồi được là 3.311 tỷ đồng, tăng 91,83% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng 1.585 tỷ đồng.
Theo Bộ Tài chính, dự kiến số thu ngân sách Nhà nước giảm khoảng 1.000 tỷ đồng khi thực hiện đề xuất giảm thu đối với 30 khoản phí, lệ phí và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2021 đến 31-12-2021 để bảo đảm tính liên tục sau khi Thông tư 112/2020/TT-BTC hết hiệu lực.
Sáng 24-5, Tổng cục Thuế phát đi thông báo cho biết đã yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động có mặt tại trụ sở Tổng cục Thuế trong ngày 24-5 tạm thời ở lại cơ quan để triển khai công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế, sau khi có thông tin về một nhân viên của Tổng cục Thuế đã dương tính với SARS-CoV-2.