THEO sàn giao dịch ICE London, giá khí đốt tại châu Âu trong phiên giao dịch ngày 15/2 đã giảm xuống gần mức 800 USD/1.000 m3. Còn tại Hà Lan, giá khí đốt kỳ hạn tháng 3/2022 ở trung tâm giao dịch TTF cũng giảm xuống còn 809 USD/1.000 m3. Nhìn chung, song song với cuộc hội kiến giữa Tổng thống Nga và người đứng đầu nước Đức-"trái tim của châu Âu", những nỗi lo lắng về nguồn cung năng lượng cho cựu lục địa cũng nhanh chóng được làm dịu.
Để hình dung được điều này quan trọng đến mức độ nào, ta có thể trở lại thời điểm đầu tháng 2. Từ lúc ấy, các kho dự trữ khí đốt của Đức đã chỉ còn ở mức 35-36%, dưới ngưỡng 40% mà Chính phủ Đức cho là cần thiết để nước này vượt qua một đợt rét đậm rét hại kéo dài bảy ngày liên tiếp. Còn nếu muốn vượt qua 30 ngày ở nhiệt độ lạnh vừa phải, các kho dự trữ Đức cần phải luôn được duy trì ở mức 50%.
Trong khi đó, những tháng gần đây, giá khí đốt ở châu Âu liên tục "phá đỉnh". Lượng khí dự trữ của Liên minh châu Âu (EU) thấp hơn mức bình thường vào thời điểm này hằng năm khoảng 10%. Và căng thẳng địa chính trị ở Đông Âu cũng như những chia rẽ trong chính nội tại phương Tây, xoay quanh mối quan hệ với nước Nga, chỉ càng khiến người dân khó được sưởi ấm hơn.
ĐÓ là áp lực nặng nề đè lên các cơ cấu kinh tế-xã hội nước Đức nói riêng cũng như EU nói chung. Thậm chí, trong tuần qua, rất nhiều phương án tìm kiếm các nguồn cung năng lượng mới đã được vạch ra, nhằm tránh tình cảnh phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. Hầu hết các nước thành viên EU đã buộc phải đưa ra nhiều hình thức giảm thuế, trợ cấp và các biện pháp khác, nhằm giúp người tiêu dùng giảm bớt chi phí.
Song, vấn đề là, không dễ để tìm thấy ngay được một nguồn cung dồi dào, ổn định và được ưu đãi về giá, như nguồn cung truyền thống từ nước Nga. Cũng thật khó khăn cho cả hai phía, nếu buộc phải nhìn hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 2-đã sẵn sàng đi vào hoạt động từ tháng 12/2021-trở nên "hoang phế" một cách phí phạm.
Chính vì thế, vượt qua những gì được xem là khác biệt, hai nhà lãnh đạo quan trọng nhất của EU là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz nối nhau hối hả thực hiện các chuyến công du mang tính "tháo ngòi nổ".
VÀ những thiện chí đã được đáp lại bằng thiện chí.
Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định, sau cuộc gặp Thủ tướng Đức: "Tôi muốn lưu ý rằng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt thông qua Ukraine ngay cả sau năm 2024, khi hợp đồng vận chuyển hiện tại qua quốc gia này hết hạn, tất nhiên, nếu vẫn có nhu cầu từ các nhà nhập khẩu châu Âu, vẫn có lãi và bản thân hệ thống vận chuyển khí đốt vẫn trong tình trạng kỹ thuật tốt".
Bên cạnh đó, "ngay cả trong giai đoạn giá khí đốt cao và nguồn cung thiếu hụt ở châu Âu, chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho người tiêu dùng Đức trên cơ sở mức giá theo hợp đồng dài hạn". Theo thống kê chính thức, năm 2021, nước Nga đã cung cấp 50,7 tỷ m3 khí đốt cho Đức.
Hợp tác thực tế nhằm hướng đến mục tiêu cùng có lợi, như thế, vẫn luôn là điểm cốt lõi mang tính quyết định. Những động thái này làm rõ ràng hơn tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin-ông Dmytri Peskov: "Tôi hy vọng EU trước hết sẽ nghĩ tới ngôi nhà chung của chúng ta, nghĩ tới châu Âu, nơi chúng ta là những người láng giềng sống cạnh nhau".
Hiển nhiên, đó là những thông điệp mạnh mẽ, khơi gợi củng cố lại lòng tin.