Cách đây 65 năm, trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, Ban An ninh Trung ương Cục miền nam được thành lập trên vùng đất cách mạng Tây Ninh, ngay giữa lòng căn cứ Trung ương Cục miền nam.
Hành trình 15 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Trong suốt 15 năm (1960-1975) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong tình hình khó khăn, thiếu thốn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Bộ Công an, Ban An ninh Trung ương Cục miền nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội bộ, đấu tranh chống gián điệp, phản động, bảo vệ cán bộ, bảo vệ phong trào cách mạng miền nam; kịp thời chỉ đạo lực lượng An ninh đánh những đòn quyết định, góp phần bẻ gãy từng âm mưu, ý đồ của địch, tạo đà phát triển vững chắc ở từng địa bàn, góp phần vào Đại thắng mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta.
Cựu cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền nam, đồng chí Phạm Văn Kỷ nhớ lại, cách đây 65 năm, giữa những ngày tháng ác liệt của chiến tranh, Ban An ninh Trung ương Cục miền nam được thành lập để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đó là: Bảo vệ an toàn cho Trung ương Cục, các cơ quan đầu não của cách mạng miền nam, giữ vững vùng giải phóng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Trong những năm tháng sống, chiến đấu giữa rừng già Chàng Riệc-Tân Biên, giữa bom đạn ác liệt của kẻ thù, nhiều đồng chí trong đơn vị đã anh dũng hy sinh mãi là biểu tượng sống động của tinh thần kiên trung, bất khuất, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, tự do của dân tộc.
Các đồng chí, đồng đội trong đơn vị lặng lẽ bám dân, bám đất, kiên cường bảo vệ từng cán bộ, từng tấc rừng, từng dòng thông tin liên lạc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng đã vượt qua gian khổ, hiểm nguy, để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của người chiến sĩ an ninh cách mạng.
Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Nhìn lại chặng đường 65 năm đã qua, lòng ông Kỷ không khỏi xúc động và tự hào. Tự hào vì mình đã được là một phần của lịch sử oai hùng ấy. Xúc động vì bao người đồng chí, đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường, nơi rừng sâu nước độc, để đất nước được độc lập, nhân dân được sống trong hòa bình. 65 năm đã qua, thế hệ hôm nay đã, đang và sẽ tiếp bước cha anh, giữ gìn và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành - Mưu trí, dũng cảm - Đoàn kết, kỷ luật - Bí mật, kiên cường”, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
Hình ảnh Lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền nam qua các thời kỳ tại Nhà bảo tàng Công an nhân dân của Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Hình ảnh Lãnh đạo Ban An ninh Trung ương Cục miền nam qua các thời kỳ tại Nhà bảo tàng Công an nhân dân của Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Những cống hiến to lớn của Ban An ninh Trung ương Cục miền nam trong 15 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng 33 Huân chương Hồ Chí Minh và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 302 tập thể, 217 cá nhân trong đó có bốn tập thể và hai cá nhân Anh hùng thuộc các tiểu ban và lực lượng An ninh vũ trang của cơ quan Ban An ninh Trung ương Cục.
Trong những lần đánh trả các cuộc càn lớn của địch vào căn cứ, Ban Bảo vệ căn cứ Quyết định phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt xe tăng, máy bay cho 210 đồng chí.
Trải qua 15 năm chiến đấu, trên mặt trận vũ trang mặt giáp mặt với kẻ thù hoặc trên trận tuyến thầm lặng không tiếng súng đã có hàng ngàn chiến sĩ an ninh xả thân, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc (trong đó có 670 đồng chí thuộc các đơn vị của cơ quan Ban An ninh Trung ương Cục miền nam), nhiều đồng chí bị thương tật… Đó là những tấm gương cho thế hệ trẻ Công an nhân hôm nay học tập và noi theo.
Tượng đồng chí Phạm Hùng tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Tượng đồng chí Phạm Hùng tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Một số hình ảnh tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Một số hình ảnh tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Một số hình ảnh tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Một số hình ảnh tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam. (Ảnh: Bộ Công an)
Bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị khu di tích Ban An ninh Trung ương cục miền nam
Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các sở, ban, ngành và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và ủng hộ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Tây Ninh nói riêng hoàn thành nhiệm vụ được giao trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền nam.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết cho biết, Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền nam ngày nay là một chỉnh thể kiến trúc hoàn hảo, mang tính thẩm mỹ và giáo dục sâu sắc. Đây là nơi lưu giữ những chiến tích về cuộc sống chiến đấu của các chiến sĩ An ninh một thời đánh Mỹ rất hào hùng. Tỉnh Tây Ninh vô cùng tự hào vì nơi đóng quân của Trung ương Cục miền nam - nơi khởi nguồn, nơi hun đúc tinh thần cách mạng, là “cái nôi” của lực lượng An ninh miền nam. Truyền thống ấy là tài sản vô giá, là nguồn động lực lớn lao để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục gìn giữ, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày 29/4/2010. (Ảnh: Bộ Công an)
Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày 29/4/2010. (Ảnh: Bộ Công an)
Kế thừa những thành tựu đầy tự hào của Ban An ninh Trung ương Cục miền nam, sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Tây Ninh không ngừng đổi mới, sáng tạo xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp với nhiều “điểm sáng” quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,63%, đứng thứ 7 cả nước; thu ngân sách ước 6 tháng đầu năm 2025 đạt 29.600 tỷ đồng, đạt 80% dự toán Trung ương giao; thu hút đầu tư liên tục tăng cao.
Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; nhất là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được triển khai chủ động, nghiêm túc, bài bản, khẩn trương.
Bước sang giai đoạn phát triển mới, đặc biệt sau khi hợp nhất, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Tây Ninh cùng với tinh thần cách mạng của Trung ương cục miền nam, của lực lượng An ninh miền nam năm xưa và truyền thống “trung dũng, kiên cường” trong kháng chiến; năng động, đổi mới trong thời bình là động lực to lớn để Tây Ninh vươn lên vững bước trên chặng đường mới.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã gửi lời cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các sở, ban, ngành và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ, ủng hộ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Tây Ninh nói riêng hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền nam.
Cùng với đó, cả nước vừa đồng loạt vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thực thể hành chính mới tại 34 địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị và nhiều hoạt động và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và lực lượng Công an nhân dân, kỷ niệm các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XIV của Đảng.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tri ân các cựu cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền nam.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tri ân các cựu cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền nam.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tri ân các cựu cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền nam.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tri ân các cựu cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền nam.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an xem quân dụng trưng bày tại Bảo tàng Ban An ninh Trung ương Cục miền nam.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an xem quân dụng trưng bày tại Bảo tàng Ban An ninh Trung ương Cục miền nam.
Trước bối cảnh, tình hình trên nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đặt ra rất nặng nề, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ công an đã và đang chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy và các mặt công tác, nhận thức rõ tình hình và nhiệm vụ, bám sát mục tiêu, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác bảo đảm giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống tiên phong.
Thực hiện và hỗ trợ, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị toàn dân thực hiện các chủ trương của Đảng, tạo nền tảng cho thành công của phát triển. Qua đây, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an mong muốn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền nam tiếp tục theo dõi, tham gia xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quan tâm đóng góp ý kiến để lực lượng công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân để triển khai, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chiến lược, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Ngày xuất bản: 6/8/2025
Tổ chức sản xuất: HỒNG MINH-TÙNG QUANG
Nội dung: THANH PHONG
Trình bày: HẢI NAM-NGÂN ANH
Ảnh: Báo Nhân Dân, Bộ Công an...
