Trong giai đoạn 2021-2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Những kết quả đó có sự đóng góp to lớn của các phong trào thi đua yêu nước, trở thành động lực thúc đẩy toàn ngành phát triển bền vững.
Trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy về nội dung này.
Phóng viên: Giai đoạn 2021-2025 ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, một phần là nhờ đã phát huy tốt vai trò của các phong trào thi đua yêu nước, xin Thứ trưởng cho biết rõ hơn về điều này?
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Có thể nói, từ năm 2021-2025 thực sự là giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng rất tự hào của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Với tinh thần “vượt qua tư duy nhiệm kỳ, kiến tạo phát triển” đã giúp toàn ngành phát triển bứt phá trong xây dựng thể chế, chính sách. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong giai đoạn này nhiều nhất từ trước đến nay: Đã chủ trì xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành 122 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 4 luật, 29 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 88 thông tư, góp phần tạo nền tảng pháp lý và động lực để toàn ngành tiếp tục phát triển bền vững.
Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.
Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.
Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương tham mưu kịp thời cho Bộ Chính trị tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa; trình Ban Bí thư cho phép tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam; phối hợp tổ chức thành công các lễ kỷ niệm trọng đại: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Điểm nhấn đặc biệt là ngành đã tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 với nhiều chính sách khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng phát triển bền vững, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hai quy hoạch và hai chiến lược quan trọng: Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa-thể thao; Quy hoạch hệ thống du lịch (giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045); Chiến lược phát triển văn hóa và Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030.
Nguồn lực xã hội hóa được huy động mạnh mẽ, ngân sách nhà nước sử dụng đúng mục tiêu, qua đó góp phần thúc đẩy các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí-truyền thông, xuất bản… phát triển đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu kinh tế-xã hội.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã đa dạng, linh hoạt hơn, lấy người dân làm trung tâm và cơ sở làm nền tảng. Toàn ngành kiên trì kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, coi đây là tiền đề để xây dựng con người Việt Nam “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”. Công tác bảo tồn, phát huy di sản đạt nhiều kết quả, nhiều di sản của Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát triển thành sản phẩm văn hóa, du lịch hấp dẫn, tạo việc làm và thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương; hàng trăm lễ hội, sự kiện văn hóa quy mô quốc gia và quốc tế được tổ chức thành công, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất, nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số được phục hồi, lan tỏa. Đặc biệt, công nghiệp văn hóa bước đầu đã khẳng định vị thế với nhiều hướng đi sáng tạo, từng bước chuyên nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế, đóng góp thiết thực vào quảng bá hình ảnh Việt Nam.
Đông đảo nhân dân đến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Đông đảo nhân dân đến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Trong lĩnh vực thể thao, tinh thần “Vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc” đã đưa Đoàn Thể thao Việt Nam giành ngôi Nhất toàn Đoàn tại SEA Games 31 và 32, đồng thời gặt hái nhiều huy chương tại ASIAD 19. Đặc biệt, lần đầu tiên Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2023, khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng được đẩy mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe.
Trong lĩnh vực du lịch, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhưng các phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, nỗ lực phục hồi và vươn lên. Ngành đã được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội của đất nước. Việt Nam liên tiếp nhiều năm được vinh danh là “Điểm đến hàng đầu châu Á” và “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”.
Các địa danh nổi tiếng của Việt Nam.
Các địa danh nổi tiếng của Việt Nam.
Trong lĩnh vực báo chí-xuất bản, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin về phát thanh, truyền hình được thực hiện kịp thời, quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn. Toàn ngành đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tốt đẹp và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới; tổ chức thiết lập hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở trung ương và kết nối thử nghiệm với 46 hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh; triển khai thiết lập mới và nâng cấp chuyển đổi 3.987 đài truyền thanh cấp xã có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông.
Có thể nói, thi đua chính là động lực quan trọng giúp ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được những kết quả ấn tượng trong giai đoạn vừa qua, là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, ý chí sáng tạo, khát vọng cống hiến, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2025-2030.
Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Chủ tịch nước Lương Cường tới dự Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Chủ tịch nước Lương Cường tới dự nghi thức mở cửa tháp Chăm và dâng trầm trên đền tháp của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận, tại nơi thờ Linga - vua Pôklông Garai để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Chủ tịch nước Lương Cường tới dự nghi thức mở cửa tháp Chăm và dâng trầm trên đền tháp của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận, tại nơi thờ Linga - vua Pôklông Garai để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Chủ tịch nước Lương Cường trao quà, tặng đại diện các dân tộc anh em tại Ngày hội.
Chủ tịch nước Lương Cường trao quà, tặng đại diện các dân tộc anh em tại Ngày hội.
Phóng viên: Những điểm mới, sáng tạo của các phong trào thi đua yêu nước ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021 - 2025 so với các giai đoạn trước là gì, thưa Thứ trưởng?
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Giai đoạn 2021-2025, các phong trào thi đua yêu nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có nhiều điểm mới, sáng tạo, không chỉ dừng ở phát động phong trào, mà đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ chính trị. Toàn ngành đã xây dựng các chủ đề thi đua hằng năm, mang tính định hướng rõ ràng, phù hợp với lộ trình phát triển chung của đất nước, cho thấy sự linh hoạt và tính định hướng cao của các phong trào thi đua nói chung. Chủ đề năm 2021 là: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; năm 2022 là: “Kỷ cương, chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”; năm 2023 là: “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả”; năm 2024 là: “Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước”; năm 2025 là: “Kiên định mục tiêu, khơi thông nguồn lực, phát triển bền vững”.
Bên cạnh đó, phương thức tổ chức trong toàn Ngành cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo với các đợt thi đua cao điểm gắn với những sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn; nhấn mạnh tính chuyên nghiệp, kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả trong mọi hoạt động; đưa các tiêu chí về chất lượng dịch vụ, chuẩn mực nghề nghiệp vào nội dung thi đua. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt" được chú trọng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.
Các phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số” đã được triển khai sâu rộng, sử dụng truyền thông hiệu quả để tổ chức các cuộc thi trực tuyến và đánh giá kết quả bằng các chỉ số cụ thể. Phong trào thi đua cũng đã khen thưởng các mô hình và sáng kiến đưa di sản trở thành thương hiệu du lịch. Xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, qua đó khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn minh trong các tầng lớp nhân dân.
Những điểm mới này đã giúp phong trào thi đua yêu nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn trở thành sứ mệnh văn hóa, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy sức sáng tạo, và là động lực để toàn ngành phát triển toàn diện, bền vững.
Phóng viên: Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh sắp xếp lại các đơn vị hành chính hiện nay, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới có những thuận lợi và khó khăn như thế nào?
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Về thuận lợi, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây cũng là thời điểm khơi dậy tinh thần đổi mới, đoàn kết, tạo động lực để các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ hơn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch của từng địa phương, từng ngành. Việc tinh gọn tổ chức giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo điều kiện để các phong trào thi đua đi vào thực chất, thiết thực hơn.
Về khó khăn, quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính có sự thay đổi về tổ chức, nhân sự và địa bàn quản lý, dễ phát sinh tâm lý xáo trộn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các vùng, miền có những đặc thù riêng về điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, địa lý, nên mục tiêu và tiêu chí thi đua khác nhau. Ngoài ra, khối lượng công việc sẽ gia tăng do mở rộng phạm vi phụ trách; đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở nhiều đơn vị chủ yếu là kiêm nhiệm nên cần được bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, thích ứng với cơ cấu tổi chức mới...
Chúng tôi tin rằng chính trong những thách thức vừa nêu, phong trào thi đua yêu nước lại càng khẳng định giá trị, vai trò là “sợi dây gắn kết”, là động lực tinh thần để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nghệ sĩ, vận động viên, người lao động cùng đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.
Người dân đến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Người dân đến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Khu vực triển lãm ngoài trời của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Khu vực triển lãm ngoài trời của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Người dân đến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Người dân đến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy
Mục tiêu cuối cùng ngành văn hóa, thể thao và du lịch hướng đến là phong trào thi đua yêu nước không chỉ là một nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là sứ mệnh văn hóa cao cả, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa đất nước ta trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Phóng viên: Trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của ngành sẽ tập trung vào những điểm nhấn nào và gắn với những phong trào cụ thể như thế nào, thưa Thứ trưởng?
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy: Với phương châm hành động “Đổi mới-Sáng tạo-Bứt phá-Quyết tâm”, giai đoạn 2025-2030, ngành văn hóa, thể thao và du lịch xác định phong trào thi đua yêu nước phải thực sự trở thành động lực tinh thần, nguồn năng lượng nội sinh thúc đẩy sự đổi mới và phát triển toàn diện. Các phong trào thi đua sẽ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển của ngành, trọng tâm là: xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao thành tích thể thao đỉnh cao; đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tăng cường ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số báo chí, để báo chí thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa...
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023.
Ngoài ra, phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 phải gắn với một số nhiệm vụ cụ thể sau:
Thứ nhất, phong trào thi đua phải gắn với việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, nhằm khơi thông mọi nguồn lực cho sự phát triển của ngành, bảo đảm công khai, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Thứ hai, phong trào thi đua phải gắn liền với việc triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, hướng tới xây dựng hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; là tiền đề vững chắc để xây dựng con người Việt Nam thấm nhuần tinh thần “tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”; tiếp tục nhân rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú.
Thi đua chính là động lực quan trọng giúp ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được những kết quả ấn tượng.
Thi đua chính là động lực quan trọng giúp ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được những kết quả ấn tượng.
Thứ ba, phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” sẽ được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực, từ quản lý hành chính đến sáng tạo nghệ thuật, thể thao thành tích cao, phát triển du lịch, xuất bản thông minh, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Mục tiêu là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm chủ công nghệ và ứng dụng sáng tạo vào thực tiễn.
Mục tiêu cuối cùng ngành văn hóa, thể thao và du lịch hướng đến là phong trào thi đua yêu nước không chỉ là một nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là sứ mệnh văn hóa cao cả, khơi dậy lòng yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa đất nước ta trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!
Chỉ đạo sản xuất: NGỌC THANH
Tổ chức sản xuất: HỮU VIỆT
Nội dung: KIM THOA
Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trình bày: HÀ VƯƠNG
Ngày xuất bản: 24/9/2025