Mô hình trồng lúa-tôm hữu cơ, giảm phát thải, tăng hấp thụ carbon trong đất trở thành một xu hướng tất yếu, thể hiện sự thích ứng khi áp dụng công nghệ sinh học (có tính mới) phù hợp với vùng đất nhiễm phèn, nhiễm mặn…của bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long.
Kiến tạo hành trình xanh trong sản xuất nông nghiệp
Ở những vùng đất phèn, nước mặn như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng,… người nông dân đã quen sống “một năm lúa, một năm tôm”. Nhưng nhiều năm nay, với việc ứng dụng các dòng sản phẩm từ công nghệ sinh học (có tính mới) xử lý được nhiễm phèn, mặn, ngộ độc hóa học, hữu cơ… đã giúp cho người nông dân nơi đây đã canh tác được một vụ tôm, một vụ lúa trong năm.
Dẫn chúng tôi về thăm mô hình Tôm- lúa hữu cơ đề tài cấp quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) do Tập Đoàn Bồ Đề chủ nhiệm đề tài phối hợp với các ban, ngành nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương cùng thực hiện trong suốt 3 năm qua tại xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ), anh Mã Văn Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Hợp tác xã Hòa Đê tâm sự: "Từ xưa đến nay khi chưa được ứng dụng công nghệ sinh học thì vùng đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tình trạng mặn, phèn khiến cho người dân sở tại chật vật tìm hướng để thích ứng với mô hình nuôi tôm trồng lúa. Năm nào thuận lợi thì có thu nhập chút ít nhưng năm nào gặp khó thì người nông dân khóc ròng khi nhìn tôm bệnh dịch, vụ lúa thì không thu hoạch là bao.
“Tôm nuôi theo phương pháp này to đều lớn nhanh, tỷ lệ đậu rất cao. con tôm dài, chắc và khi hấp có màu đỏ rất đẹp – màu của tự nhiên vì lượng thức ăn phù du trong vuông tôm rất dồi dào”
Trăn trở với sự bấp bênh của bà con, từ lâu anh Hồng đã tìm nhiều những giải pháp về công nghệ mới (công nghệ vi sinh, hữu cơ…) nhưng vẫn không giải quyết được bài toán do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nhiễm mặn, phèn…và ngộ độc hóa học, hữu cơ do quá trình canh tác chưa chuyên nghiệp nhiều năm của người nông dân.
Mô hình canh tác lúa-tôm tại Hợp tác xã Hòa Đê.
Mô hình canh tác lúa-tôm tại Hợp tác xã Hòa Đê.
Để hỗ trợ được điều đó, cách đây 3 năm, anh Hồng và hợp tác xã của mình tham gia vào dự án “Xây dựng mô hình nuôi tôm sú-lúa hữu cơ phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long” giai đoạn 2022-2024. Nhanh chóng, mô hình tại Hợp tác xã Hòa Đê đã có sức lan tỏa mạnh mẽ cho toàn vùng với kết quả rất tuyệt vời trong tăng năng xuất, tăng chất lượng đột phá, đặc biệt là giảm chi phí đầu vào trong xử lý phèn (trước đây theo truyền thống bà con phải vác nhiều bao vôi, hóa chất.. để xử lý tạm thời).
Đại diện cho nhiều hộ nông dân của hợp tác xã, anh Hồng xúc động chia sẻ: "Bà con chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Chính Phủ, các lãnh đạo ngành nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương và Bồ Đề Group đã mang lại cho người nông dân trong hợp tác xã chúng tôi được thay đổi hoàn toàn, trở thành một hợp tác xã điển hình kiểu mới tại địa phương hiện nay, giúp nâng cao được đời sống cho bà con nông dân".
Dẫn chúng tôi đến nhà anh Dương Thành Quang (ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh sóc Trăng), anh Hồng giới thiệu, trước đây vùng lúa tôm bị nhiễm phèn… nhà anh gặp nhiều khó khăn trong việc khử phèn… Nhưng khi có có sản phẩm từ công nghệ sinh học Bồ Đề tôm-lúa nhà anh đều phát triển rất tốt và sản xuất ổn định.
Anh Quang hồ hởi nói: Công nghệ sinh học của Bồ Đề Group vậy mà rất hay khiến những trăn trở về việc khử phèn… của nhà anh đã được trút bỏ. Đến nay năng suất lúa nhà anh đạt trung bình 6.500kg trở lên và tôm sú đạt sản lượng 820kg/ha. “Tôm nuôi theo phương pháp này to đều lớn nhanh, tỷ lệ đậu rất cao, con tôm dài, chắc và khi hấp có màu đỏ rất đẹp – màu của tự nhiên vì lượng thức ăn phù du trong vuông tôm rất dồi dào. Công nghệ sinh học có tính mới của Bồ Đề Group giúp tăng thu nhập vượt trội cho bà con nông dân trên cùng môt diện tích canh tác mà không phải sử dụng những thứ độc hại", anh nói.
Tổng thu nhập một năm của gia đình anh Quang khoảng hơn 190 triệu đồng, cao hơn nhiều so với nhưng năm trước và rất yên tâm vì mô hình canh tác này ngày càng mang lại sự ổn định bền vững cao không lo thất bát từng mùa vụ như trước đây. Anh Quang cho biết có mô hình này người nông dân có ý thức cộng đồng hơn trong việc bảo vệ môi trường.
Thu hoạch tôm.
Thu hoạch tôm.
Dự án “Xây dựng mô hình nuôi tôm sú-lúa hữu cơ phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long” đã làm thay đổi toàn bộ đời sống của bà con nơi đây. Dự án tạo ra chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và phát triển bảo vệ môi trường sinh thái nâng cao đời sống người nông dân đúng như mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ: Ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo ưu tiên phải đi được vào cuộc sống người nông dân-người nông dân không những được ấm no mà còn phải được sống trong môi trường hạnh phúc, và theo tinh thần Quyết định số 687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
Mô hình này bảo đảm các tiêu chí phát triển bền vững thích ứng biến đổi khí hậu, giúp bà con biết ứng dụng công nghệ sinh học (có tính mới) trong sản xuất nông nghiệp nhằm cải tạo môi trường đất, nước đang bị nhiễm hóa học, hữu cơ do thói quen canh tác theo các phương thức truyền thống và nhiễm phèn nhiễm mặn do biến đổi khí hậu gây nên. Mô hình giúp bà con áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ sinh học, giảm thuốc bảo vệ thực vật và các loại vô cơ hóa chất độc hại… từ đó tăng năng suất chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân.
Điều này không chỉ có giá trị giúp cho việc bảo vệ môi trường sinh thái cho đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên toàn quốc nói chung mà còn hướng tới phát triển tín chỉ carbon, tạo thêm thu nhập cho người nông dân.
Người dân thu hoạch lúa.
Người dân thu hoạch lúa.
Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ, đề án Chuyên nghiệp hóa người nông dân của Bồ Đề Group phối hợp với các cơ quan chuyên môn ngành nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương và các Viện, Trường… chuyển giao khoa học kỹ thuật, cầm tay chỉ việc giúp cho nông dân biết ứng dụng công nghệ sinh học (có tính mới) trong sản xuất nông nghiệp và thông qua các mô hình quốc gia được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND, Sở Nông nghiệp các địa phương… đồng hành hỗ trợ đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ bởi tính đột phá về năng xuất, chất lượng đặc biệt tính cải tạo môi trường đất, nước, không khí…
Trên những kết quả của đề tài cấp quốc gia 3 năm qua, Bồ Đề tạo ra một cuộc cách mạng cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Sản phẩm của Bồ Đề Group hiện nay là công nghệ sinh học xử lý môi trường đất, nước, không khí… rất hiệu quả, giúp con tôm phát triển tốt hơn và lúa cũng tốt hơn trên cùng một héc-ta canh tác. Quan trọng là, dự án góp phần vào phát triển nông nghiệp bền vững, thay đổi thói quen canh tác của bà con trong bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.
Tạo tín chỉ carbon từ mô hình canh tác tôm lúa hữu cơ phát triển bền vững
Trải qua 15 năm gắn với bà con nông dân và coi họ một phần như cuộc sống và hơi thở của mình, chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề (Bồ Đề Group) thở phào nhìn thành quả đã được Đảng, Chính phủ quan tâm và đồng hành để công ty và các cơ quan ngành nông nghiệp hoàn thành kết quả của đề án. Khi chưa có công nghệ sinh học (có tính mới) của Bồ Đề Group, do biến đổi khí hậu đất nhiễm phèn, mặn khiến lúa vàng lá, rễ kém phát triển, và năng suất giảm, tôm chậm lớn, giảm sức đề kháng và dễ mắc bệnh, năng suất tại khu vực triển khai thí điểm không cao, thì nay sau khi tham gia mô hình, các địa phương này đạt năng suất tăng từ 35% trở lên, cây lúa-con tôm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, được thu mua với giá ổn định và phát triển bền vững.
Để tạo nên kỳ tích này, chị Hằng chia sẻ: Vai trò của công nghệ sinh học (có tính mới) rất quan trọng. Sản phẩm công nghệ sinh học của Bồ Đề group giúp cung cấp khoáng chất vào môi trường ao nuôi giúp tôm mau cứng vỏ, kích thích tôm lột xác đúng chu kỳ; ngăn ngừa hiện tượng tôm bị cong thân, đục cơ, lột không đều do thiếu khoáng. Công nghệ này giúp bà con canh tác được hạt gạo theo tiêu chuẩn hữu cơ sinh học do được cải tạo từ đất, nâng cao năng xuất của lúa và không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề (Bồ Đề Group). (Ảnh: VTV)
Chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề (Bồ Đề Group). (Ảnh: VTV)
Nhờ khả năng đặc biệt của công nghệ sinh học Bồ Đề làm phá vỡ liên kết điện tử của hước, làm tăng hàm lượng oxy trong nước, giúp cân bằng độ pH giữa sáng sớm (6 giờ) và chiều (14-15 giờ); hay những cơn mưa đầu mùa, nước bị nhiễm phèn, công dụng là tạo màu và ổn định màu nước; tăng độ trong, bóng nước, sạch bạt; giúp chủng khuẩn hóa khí, vi sinh vật có lợi phát triển và tăng sinh về mật độ; phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, giải phóng khí độc nền đáy áo và môi trường nước, làm sạch đáy ao, khử mùi; tăng và giữ mức ổn định kiềm (Alkalinity) cho nước ao nuôi.
Sản phẩm này cũng giúp bổ sung vào thức ăn; tăng cường khả năng tiêu hóa, hấp thủ khoáng, nông to đường ruột.
Nông dân xã Trí Lực kiểm tra tôm sú nuôi xen canh trong ruộng lúa trước khi thu hoạch.
Nông dân xã Trí Lực kiểm tra tôm sú nuôi xen canh trong ruộng lúa trước khi thu hoạch.
Kết thúc vụ nuôi tôm sú, các chất mùn bã hữu cơ góp phần tái tạo độ phì nhiêu của đất làm tiết kiệm chi phí cho vụ trồng lúa ( giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...), tăng năng suất , chất lượng và giá trị sản phẩm trên cùng diện tích.
“Đây là vấn đề quan trọng góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ổn định và bền vững”, chị Hằng bày tỏ.
Từ nghiên cứu tới thực tiễn, tập đoàn đã phát triển ứng dụng thành công chuỗi giá trị tôm-lúa hữu cơ lan toả khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng như các vùng tôm lúa trên cả nước nói chung. Ở giai đoạn hiện nay, mô hình này tăng giá trị nâng cao đời sống cho người nông dân, giúp phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, phục vụ xuất khẩu trong nước cũng như các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU…
“Mỗi hecta lúa-tôm bền vững giảm được 3–5 tấn CO₂ tương đương/năm – giá trị đó có thể chuyển hóa thành tín chỉ carbon bán được cho các doanh nghiệp toàn cầu đang theo đuổi mục tiêu Net Zero”
Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của bà chủ Bồ Đề Group là thời gian qua đã được đồng hành với người nông dân, nhà khoa học, nhà nước, các địa phương cùng thực hiện thắng lợi đề án “Chuyên nghiệp hóa người nông dân” phối hợp cùng Trung tâm khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), UBND các tỉnh, Sở Nông nghiệp tại một số địa phương. Nhiều năm qua, bằng việc cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân nuôi tôm theo quy trình công nghệ sinh học của Bồ Đề, người nông dân được trang bị, đào tạo sử dụng thành thạo các thiết bị điện tử kiểm soát toàn bộ chất lượng nước ao nuôi: pH, COD, BOD, O2... Người nông dân nâng cao được ý thức cộng đồng, tự nguyện tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, từ đó hình thành vùng nuôi tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm xây dựng được thương hiệu trên thị trường quốc tế.
Khi bà con thích ứng được với biến đổi khí hậu từ mô hình tôm lúa hữu cơ, họ sẽ đứng vững trên đôi chân của mình. Đó là mong ước của chị Nguyễn Thị Hằng: “Tôi muốn người nông dân phải thật sự làm chủ vuông ruộng của mình, phải trở thành những nhà nông thông thái. Chính vì vậy, trong suốt 15 năm qua, Bồ Đề Group đã triển khai và phát triển thành công đề án chuyên nghiệp hóa người nông dân, triển khai hàng nghìn lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng triệu hộ nông dân".
Nuôi giấc mơ “xanh” từ lòng đất
15 năm tâm huyết nghiên cứu công nghệ sinh học ứng dụng phù hợp trên tất cả các vùng thổ nhưỡng khác nhau từ vùng đất bị ngộ độc hóa học, hữu cơ cho đến ngộ độc phèn do biến đổi khí hậu, mặn do quá trình biến đổi khí hậu và thới quen canh tác nhiều năm của người nông dân, chị Nguyễn Thị Hằng chia sẻ thêm, muốn bảo đảm tính bền vững và bảo vệ môi trường, muốn bán được tín chỉ carbon trong canh tác thì người nông dân phải giảm 50-70% trở lên phân bón vô cơ hóa học, giảm 70-100% thuốc bảo vệ thực vật và cải được toàn bộ đất nhiễm.
Để giải quyết bài toán này chỉ có con đường ngành nông nghiệp phải ứng dụng rộng rãi các công nghệ sinh học (có tính mới) giúp tái sinh lại toàn bộ thổ nhưỡng đất, nước, môi trường, không khí… tạo môi trường sinh thái. Đó là lý do Tập đoàn Thuỷ Sản Bồ Đề là doanh nghiệp duy nhất trên cả nước được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn và chủ nhiệm đề tài khoa học cấp quốc gia “Xây dựng mô hình nuôi tôm sú-lúa hữu cơ phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long” - vùng sản xuất nông nghiệp chiến lược của đất nước và mang lại kết quả năng xuất của tôm và lúa tăng trung bình 35% trở lên so với với phương thức canh tác truyền thống, tạo ra sản phẩm con tôm, hạt gạo theo tiêu chuẩn hữu cơ, giải quyết được bài toán đất, nước, không khí và môi trường.
Nông dân sử dụng công nghệ sinh học của Bồ Đề trong canh tác.
Nông dân sử dụng công nghệ sinh học của Bồ Đề trong canh tác.
Trong 3 năm triển khai dự án đã xây dựng được chuỗi tôm lúa thành công có sức lan tỏa toàn vùng hiện nay theo TCVN 11041.8; 100% sản phẩm tham gia dự án được liên kết bao tiêu đầu ra với giá cao hơn thị trường rất nhiều.
Theo chị Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề, nếu người nông dân thay đổi tư duy chuyên nghiệp trong vấn đề canh tác thì người dân sẽ nâng cao thu nhập hơn nữa. Trong tương lai không xa, ví như việc tín chỉ carbon được bán ra thị trường, khi đó, người nông dân sẽ nâng cao thu nhập hơn nữa.
Từ nghiên cứu tới thực tiễn, tập đoàn đã phát triển ứng dụng thành công chuỗi giá trị tôm-lúa hữu cơ lan toả khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng như các vùng tôm lúa trên cả nước nói chung. Ở giai đoạn hiện nay, mô hình này tăng giá trị nâng cao đời sống cho người nông dân, giúp phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
“Mỗi hecta lúa-tôm bền vững giảm được 3–5 tấn CO₂ tương đương/năm – giá trị đó có thể chuyển hóa thành tín chỉ carbon bán được cho các doanh nghiệp toàn cầu đang theo đuổi mục tiêu Net Zero”, chị Hằng chia sẻ.
Tại vùng chuyên canh tác vùng tôm lúa hữu cơ, Bồ Đề Group đã giúp bà con thay đổi thói quen cho bà con nông dân định hướng giảm phát thải do giảm được 70-100% thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ các loại, giúp cho cánh đồng lúa tôm bán được giá cao hơn rất nhiều và xuất khẩu được thị trường trong nước và quốc tế theo tiêu chuẩn chứng nhận Oganic.
Từ nỗi đau đáu của người nông dân ở những nơi mà đất ngộ độc hóa học, hữu cơ, nhiễm phèn, nhiễm mặn; từ ánh mắt hoang mang của bà con khi vụ mùa thất bát; từ những cái bắt tay chai sần của người nông dân đang loay hoay giữa dịch bệnh, ô nhiễm và giá cả bấp bênh, đề án “Chuyên nghiệp hóa người nông dân” 15 năm qua đã "tri thức hóa" người nông dân, giúp họ thay đổi thói quen từ dùng hóa chất nhanh-mạnh-rẻ sang biết ứng dụng sản phẩm được chiết xuất từ công nghệ sinh học (có tính mới) của Tập Đoàn Bồ đề.
Cùng với những Nghị quyết mới được ban hành như Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, càng khiến cho bà chủ Bồ Đề Group có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục dấn thân. Chia sẻ suy nghĩ rằng nông nghiệp Việt Nam bền vững nhất là quay về với tự nhiên, chị Hằng tâm sự mong muốn có một hệ sinh thái khoa học-công nghệ rộng mở hơn, để những người tiên phong và dành trọn tâm huyết cho ngành nông nghiệp không ngừng đổi mới, sáng tạo vì một nền nông nghiệp xanh, sạch.
Đây cũng là điều mà Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, để tạo nên hiệu quả lâu dài của việc ứng dụng công nghệ sinh học (có tính mới) trong sản xuất nông nghiệp, nhà nước, các cấp, các ngành cần phải chung tay cùng doanh nghiệp để phát triển, lan tỏa trên quy mô toàn quốc. Những ứng dụng công nghệ mới vào canh tác nông nghiệp, nếu không có chương trình dài hạn sẽ không đạt hiệu quả cao.
Ngày xuất bản: 10/10/2025
Tổ chức sản xuất: TRƯỜNG SƠN - HỒNG VÂN
Nội dung: THIÊN LAM
Ảnh: TTXVN, Báo Nhân Dân
Trình bày: ĐĂNG NGUYÊN