Sau những bước đi đầu tiên đầy ấn tượng trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn xã hội đang hướng tới một kỳ vọng lớn lao: Một hệ thống chính trị Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, luôn gần dân và vì dân. Công cuộc cải cách lần này không chỉ đơn thuần là tinh giản bộ máy, mà còn mở ra viễn cảnh về một diện mạo mới cho bộ máy nhà nước – nơi ý Đảng hòa quyện với lòng Dân, tạo thành sức mạnh đưa đất nước phát triển hùng cường. Đó là khát vọng cháy bỏng đang lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, là mục tiêu phấn đấu của cả hệ thống chính trị dưới sự dẫn dắt của Đảng. Nhìn ra thế giới, chúng ta càng thêm tự tin khi thấy hướng đi của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với xu thế thời đại và có tính khả thi cao, được bạn bè quốc tế ủng hộ, đánh giá tích cực.
Ý chí chính trị vững vàng, đồng thuận xã hội sâu rộng
Chưa bao giờ ý chí chính trị của Đảng và Nhà nước ta lại thể hiện mạnh mẽ, quyết liệt như trong cuộc cải cách bộ máy lần này. Toàn Đảng, từ Trung ương tới địa phương, đã thể hiện sự thống nhất cao độ về nhận thức và hành động. Nghị quyết của Trung ương về tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính được thông qua với sự nhất trí gần như tuyệt đối, cho thấy quyết tâm sắt đá của tập thể lãnh đạo. Sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư – đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm – trong suốt quá trình triển khai càng chứng minh rõ: Đảng ta dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước lịch sử, trước nhân dân về những quyết sách lớn. Ý chí đó đã tạo nên một luồng sinh khí mới, thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”, vượt qua mọi rào cản để tiến tới mục tiêu chung.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Quan trọng hơn, ý chí của Đảng hợp với lòng dân đã tạo nên sức mạnh vô địch. Cuộc cải cách lần này thực sự đã khơi dậy sự đồng thuận xã hội sâu rộng. Người dân cả nước, từ đồng bằng tới miền núi, từ thành thị đến nông thôn, đều thể hiện sự ủng hộ đối với chủ trương lớn. Họ ủng hộ không chỉ bằng lời nói, mà bằng những hành động thiết thực: tích cực tham gia góp ý phương án sáp nhập địa phương mình, chủ động điều chỉnh cuộc sống cho phù hợp với đơn vị hành chính mới, hợp tác với chính quyền trong việc cập nhật giấy tờ, hộ tịch… Những hình ảnh đẹp đã xuất hiện khắp nơi: đồng bào vùng cao vui mừng đón nhận quyết định sáp nhập tỉnh với niềm tin quê hương sẽ được đầu tư mạnh hơn; người dân đô thị hồ hởi khi thấy thủ tục hành chính nhanh gọn hơn trước. Dư luận xã hội chuyển biến theo chiều hướng tích cực, từ chỗ băn khoăn lo lắng ban đầu đã chuyển sang tin tưởng, kỳ vọng.
Cuộc khảo sát của các cơ quan chức năng cho thấy đa số người dân tin rằng cải cách lần này sẽ tạo bước đột phá cho đất nước trong tương lai gần. Chính sự đồng thuận ấy là bệ đỡ vững chắc nhất bảo đảm mọi chủ trương của Đảng trở thành hiện thực sinh động. Bởi lẽ, khi lòng dân đã thuận, “việc khó mấy cũng thành”; khi cả dân tộc cùng chung một ý chí, chúng ta có thể vượt qua mọi trở lực để vươn tới những tầm cao mới.
Đằng sau ý chí và đồng thuận đó chính là khát vọng dân tộc mãnh liệt. Dân tộc Việt Nam ta vốn có khát vọng vươn lên mạnh mẽ từ ngàn đời, và giờ đây khát vọng ấy được hun đúc trong mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào giữa thế kỷ 21. Công cuộc tinh gọn bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị hiện đại cũng chính là để hiện thực hóa khát vọng đó. Mọi người dân đều mong muốn một bộ máy nhà nước trong sạch, tinh gọn, hành động hiệu quả, đưa đất nước sánh vai cường quốc năm châu.
Khát vọng ấy tạo nên sức ép tích cực buộc Đảng và Nhà nước phải đổi mới mạnh mẽ hơn, dám làm những việc chưa có tiền lệ. Quyết định hợp nhất 63 tỉnh, thành còn 34 đơn vị hành chính; xóa bỏ hẳn cấp chính quyền trung gian – đó chính là minh chứng rõ nhất cho việc Đảng đã lắng nghe tiếng nói nhân dân và hành động vì khát vọng chung của dân tộc. Khi ý chí của Đảng cộng hưởng với khát vọng của triệu triệu người dân, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kỳ tích phát triển mới của Việt Nam trong tương lai gần.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng lãnh đạo thành phố Hải Phòng (mới) nhận các Quyết định Trung ương. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng lãnh đạo thành phố Hải Phòng (mới) nhận các Quyết định Trung ương. (Ảnh: THANH GIANG)
Diện mạo mới: Hiện đại, tinh gọn, gần dân, vì dân
Từ những nền tảng đã có, có thể hình dung rõ nét diện mạo hệ thống chính trị Việt Nam trong tương lai gần. Đó sẽ là một bộ máy hiện đại và tinh gọn bậc nhất trong lịch sử nước ta. Số lượng các đơn vị hành chính, cơ quan, đoàn thể sẽ giảm đi đáng kể, nhưng chất lượng và hiệu suất công việc tăng cao. Bộ máy đó ứng dụng triệt để thành tựu khoa học công nghệ vào quản trị, với chính quyền số, kinh tế số, xã hội số phát triển sâu rộng. Việc điều hành đất nước sẽ dựa nhiều vào dữ liệu thời gian thực và trí tuệ nhân tạo, giảm hẳn những giấy tờ thủ công và thủ tục rườm rà.
Một nền hành chính không giấy tờ, “phi tiếp xúc” nhưng lại gần gũi người dân hơn bao giờ hết – bởi mọi người dân đều có thể tương tác với chính quyền qua vài thao tác trên điện thoại thông minh. Chính quyền điện tử hai cấp hứa hẹn sẽ xóa nhòa khoảng cách giữa nông thôn và thành thị trong tiếp cận dịch vụ công, tạo nên sự bình đẳng và minh bạch mà trước đây khó đạt được khi còn nhiều tầng nấc trung gian.
Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đường Hào (tỉnh Hưng Yên) hỗ trợ người dân lấy số tự động khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của phường.
Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đường Hào (tỉnh Hưng Yên) hỗ trợ người dân lấy số tự động khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của phường.
Diện mạo hệ thống chính trị mới còn nổi bật bởi tính gần dân, vì dân. Khi bỏ cấp huyện, cấp tỉnh sẽ đến gần cấp xã hơn, đồng nghĩa với việc tỉnh gần dân hơn. Lãnh đạo tỉnh có thể trực tiếp lắng nghe ý kiến người dân cơ sở thông qua các kênh kết nối thẳng (hội nghị trực tuyến, cổng thông tin, mạng xã hội…), không còn lọc qua nhiều tầng như trước.
Cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh cũng sẽ thường xuyên xuống xã để kiểm tra, hướng dẫn công việc, chứ không chỉ ngồi văn phòng chờ báo cáo như khi còn cấp huyện. Mối liên hệ giữa chính quyền và nhân dân vì thế sẽ mật thiết hơn. Khi người dân được lắng nghe kịp thời, những bức xúc, kiến nghị chính đáng sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn, tránh tích tụ thành vấn đề lớn. Nhân dân không còn cảm giác “xa chính quyền” hay không biết ý kiến mình dừng ở đâu – bởi tiếng nói của họ có thể vang đến tận cấp cao nhất qua hệ thống chính quyền hai cấp thông suốt.
Một yếu tố cốt lõi của hệ thống chính trị vì dân là đội ngũ cán bộ của dân, do dân, vì dân. Sau quá trình tinh lọc bộ máy vừa qua, chúng ta tin tưởng sẽ có một đội ngũ cán bộ, công chức tinh hoa hơn, “vừa hồng, vừa chuyên”, thực sự tận tụy phục vụ nhân dân. Những ai ngại thay đổi, thiếu năng lực đã rời khỏi hệ thống; những người ở lại là những tinh tuyển, sẵn sàng cống hiến và đổi mới. Cơ chế mới cũng buộc cán bộ phải nâng cao trách nhiệm: ít tầng nấc hơn đồng nghĩa mỗi cá nhân, đơn vị phải tự chịu trách nhiệm rõ ràng hơn. “Công bộc của dân” giờ đây không còn chỗ cho tư tưởng quan liêu, hách dịch, bởi chính quyền hai cấp vận hành công khai, minh bạch dưới sự giám sát trực tiếp của nhân dân. Quả thật, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ thấy hình ảnh quen thuộc của người cán bộ chính quyền là những con người gần dân, hiểu dân, nói đi đôi với làm, luôn tận tâm vì lợi ích của cộng đồng.
Những việc đã làm tốt sẽ tiếp tục làm tốt hơn, việc chưa làm được thì nỗ lực hơn, vướng mắc phải tháo gỡ, việc mới phát sinh thì tìm giải pháp phù hợp.
Tất cả những điều trên phác họa nên bức tranh về một hệ thống chính trị Việt Nam dân chủ, kỷ cương mà năng động, hiện đại. Đó chính là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước: một chính quyền do dân và vì dân, gọn nhẹ mà hiệu lực, giúp cho quốc thái dân an. Cuộc cải cách lần này đang đưa chúng ta tiến gần hơn bao giờ hết tới lý tưởng đó. Niềm tin của nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc: Đảng ta nói được, làm được, luôn hành động vì hạnh phúc của nhân dân. Từ niềm tin sẽ sinh ra sức mạnh – sức mạnh đoàn kết một lòng để chung tay xây dựng đất nước. Diện mạo hệ thống chính trị mới sẽ là minh chứng hùng hồn cho mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân: Đảng lãnh đạo tài tình, trong sạch; Nhân dân tin yêu, đồng thuận.
Tầm nhìn Việt Nam và những bài học quốc tế
Hướng đi mà chúng ta đang thực hiện không phải một bước nhảy trong bóng tối, mà có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, được khẳng định qua kinh nghiệm quốc tế. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã và đang cải cách bộ máy theo hướng tinh giản, hiệu quả tương tự. Đan Mạch chẳng hạn, từ năm 2007 đã tiến hành cải tổ chính quyền địa phương, giảm số đơn vị cấp huyện và hợp nhất nhiều xã, hình thành mô hình chỉ còn 2 cấp chính quyền (vùng và thành phố/xã) thay vì 3 cấp. Kết quả là Đan Mạch có được bộ máy gọn nhẹ, tiết kiệm ngân sách, trong khi chất lượng dịch vụ công vẫn thuộc hàng tốt nhất châu Âu. Nhật Bản vào đầu thế kỷ 21 cũng tiến hành chương trình “Hợp nhất Heisei”, sáp nhập hàng nghìn thị trấn, làng xã nhằm giảm gần một nửa số đơn vị hành chính cấp cơ sở. Điều này cho phép Nhật Bản tập trung nguồn lực, quản lý hiệu quả hơn trong bối cảnh già hóa dân số và ngân sách hạn hẹp. Ở Anh, nhiều khu vực cũng chuyển từ hệ thống hai tầng (hạt và quận) sang chính quyền đơn nhất (một tầng) để giảm chồng chéo và tăng tính tự chủ địa phương. Trung Quốc những năm qua cũng từng bước sáp nhập các đơn vị hành chính nhỏ và cải tổ chính quyền cơ sở, dù chưa triệt để bỏ cấp nào, nhưng cũng cho thấy xu hướng chung là giảm bớt trung gian, tăng cường tập trung nguồn lực.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên.
Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đông đảo người dân đến làm thủ tục hành chính.
Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đông đảo người dân đến làm thủ tục hành chính.
Trong bối cảnh đó, cải cách của Việt Nam được nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá là một bước đi táo bạo và đi trước thời đại. Lần đầu tiên có một quốc gia ở châu Á dám mạnh dạn cắt giảm gần một nửa số đơn vị hành chính cấp tỉnh chỉ trong một lần sắp xếp. Từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 tỉnh/thành phố – quy mô sáp nhập lớn như vậy đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao và năng lực tổ chức mạnh mẽ. Việc chuyển hẳn sang mô hình chính quyền chỉ có cấp tỉnh và cấp xã cũng là một sáng tạo riêng của Việt Nam, bởi ngay cả nhiều nước phát triển vẫn duy trì ba hoặc bốn cấp chính quyền.
Chính vì thế, bạn bè quốc tế nhìn nhận cải cách này của ta với sự khâm phục và tán thưởng. Phó Giáo sư Lý Tuấn Khải (Li Junkai), công tác tại Đại học Thiên Tân, Trung Quốc, đã gọi đây là “một cuộc cải tổ lịch sử, đánh dấu kỷ nguyên mới của Việt Nam”. Ông đặc biệt ấn tượng với tầm nhìn táo bạo của lãnh đạo Việt Nam và năng lực triển khai quyết liệt từ Trung ương đến địa phương. Vị chuyên gia này nhấn mạnh: bước đi này tuy bề ngoài có vẻ đơn giản (chỉ là giảm cấp), nhưng thực chất là bước nhảy vọt trong hành trình phát triển quốc gia, hứa hẹn mang lại lợi ích không chỉ cho hiện tại mà cho cả các thế hệ tương lai.
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. (Ảnh: DUY LINH)
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. (Ảnh: DUY LINH)
Dư luận quốc tế cũng đánh giá cao những hiệu ứng tích cực mà cải cách đem lại. Các cơ quan truyền thông nước ngoài liên tục có bài viết ca ngợi Việt Nam đã giảm bớt bộ máy quan liêu, giảm gánh nặng thuế cho dân, đồng thời nâng cao tính thông suốt của chính sách khi triển khai. Hãng tin Prensa Latina (Cuba) nhận định mô hình chính quyền hai cấp sẽ trở thành động lực then chốt cho phát triển kinh tế xanh và nâng cao năng lực quản trị của Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Một đài phát thanh lớn của Venezuela ca ngợi đây là “bước ngoặt lịch sử vì người dân”, cho rằng Việt Nam đang tạo ra một hình mẫu mới về quản trị đất nước mà các nước đang phát triển khác có thể học hỏi. Rõ ràng, cải cách của ta không những đúng đắn mà còn rất thời đại, hòa chung dòng chảy tiến bộ của nhân loại hướng tới các chính phủ tinh giản, minh bạch và hiệu quả.
Tất nhiên, cũng cần nhìn nhận thực tế rằng không có mô hình nào hoàn toàn sao chép được. Kinh nghiệm quốc tế là quý báu, nhưng thành công của Việt Nam phụ thuộc trước hết vào nỗ lực và sáng tạo của chính chúng ta. Những bài học từ các nước cho thấy: sau cải cách bộ máy, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp; đồng thời nâng cao năng lực cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu quản trị mới. Đây cũng chính là những việc mà Việt Nam đang và sẽ làm. Chính phủ đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, từ hoàn thiện khung pháp lý cho chính quyền hai cấp, đến tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chức danh mới; xây dựng cơ sở dữ liệu và nền tảng số dùng chung để cấp tỉnh và cấp xã kết nối thuận lợi; triển khai mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số ở mọi địa phương. “Những việc đã làm tốt sẽ tiếp tục làm tốt hơn, việc chưa làm được thì nỗ lực hơn, vướng mắc phải tháo gỡ, việc mới phát sinh thì tìm giải pháp phù hợp” – như Thủ tướng đã nhấn mạnh quyết tâm hành động. Tinh thần cầu thị, cầu tiến ấy cho thấy chúng ta không chủ quan với thắng lợi ban đầu, mà đã sẵn sàng hành trang bước vào chặng đường mới: xây dựng thành công nền hành chính hai cấp kiểu Việt Nam – hiện đại, hiệu quả và bền vững.
Hình ảnh trang nhất của Báo Đắk Lắk xuất bản số đầu tiên ngày 1/7/2025 sau khi sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên.
Hình ảnh trang nhất của Báo Đắk Lắk xuất bản số đầu tiên ngày 1/7/2025 sau khi sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên.
Ba mươi chín năm trước, Đổi mới 1986 đã mở ra trang sử mới cho đất nước. Hôm nay, chúng ta đang ở giữa một công cuộc đổi mới lớn khác về tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị. Với vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng – tiêu biểu là dấu ấn của Tổng Bí thư Tô Lâm, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam chắc chắn sẽ tạo nên một kỳ tích mới. Kỳ tích đó không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế, mà còn bằng chính sự hài lòng và hạnh phúc của người dân khi được sống trong một xã hội có bộ máy công quyền phục vụ tận tụy, gần gũi. Diện mạo hệ thống chính trị mới – tinh gọn mà vững mạnh, hiện đại mà nhân văn – sẽ là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, trường tồn.
Chặng đường phía trước còn dài, nhưng niềm tin đã được thắp sáng, ý chí đã được hun đúc. Tương lai đang mời gọi chúng ta bằng những cơ hội và cả thách thức mới. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần giữ vững niềm tin, chung sức đồng lòng, dấn thân hành động vì mục tiêu chung. Hành trình cải cách vĩ đại này chính là cơ hội để chúng ta khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, viết tiếp những trang sử vẻ vang. Một hệ thống chính trị “của Dân, do Dân, vì Dân” đang dần hiện hình rõ nét. Hãy cùng nhau vun đắp và tăng tốc hơn nữa, để kỳ vọng sớm trở thành hiện thực – để dáng hình Việt Nam mới vươn cao, sánh vai các cường quốc năm châu, đáp ứng trọn vẹn khát vọng muôn đời của dân tộc.
Những hình ảnh đẹp tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã góp phần lan toả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Những hình ảnh đẹp tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã góp phần lan toả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ngày xuất bản: 5/9/2025
Trình bày: Kiều Giang
Ảnh: TTXVN, Báo Nhân Dân, CTV