Hơn hai thập kỷ trước, một nhà ngoại giao trẻ người Singapore từng cẩn thận ghi chép biên bản cuộc gặp lịch sử thiết lập khuôn khổ kết nối song phương đầu tiên giữa Phó Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong. Người thanh niên năm ấy nay chính là Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Singapore tại Việt Nam - ông Rajpal Singh. Nhìn lại chặng đường gắn bó và chương mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, Đại sứ đúc kết mối quan hệ hơn nửa thế kỷ này bằng một từ khóa cốt lõi: Sự tin cậy. Trải qua 10 tháng nhận nhiệm vụ tại Hà Nội, ông đã có được một góc nhìn sâu sắc và riêng biệt về đất nước mà mình đang gắn bó.

Đại sứ chia sẻ, điều khiến ông ấn tượng nhất là mức độ tăng trưởng và nguồn năng lượng dồi dào hiện diện ở mọi cấp độ tại Việt Nam. Ở tầm vĩ mô, Việt Nam đã định hướng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mỗi năm, gắn với những mục tiêu và lộ trình phát triển cụ thể trong 5, 10 và 15 năm tới. Khát vọng này đồng nhất với mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 do Đại hội XIV đề ra, và được chứng minh bằng mức tăng GDP 8,39% trong quý II năm nay - cao nhất trong nhóm 6 nền kinh tế lớn của ASEAN. Tinh thần quyết tâm này cũng được ông cảm nhận rõ nét ở cấp địa phương, thông qua đội ngũ cán bộ nhiệt huyết và bám sát mục tiêu chung.

Tâm thế của người Việt trước tương lai là điểm khác biệt lớn nhất mà vị Đại sứ nhận thấy. Trong khi nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với sự bất định và bi quan, người Việt Nam lại thể hiện sự lạc quan, tự tin và tràn đầy khát vọng. Ông lý giải rằng, chính bề dày lịch sử vượt qua vô vàn thử thách khắc nghiệt đã hun đúc nên niềm tin của người Việt: dù đối mặt với khó khăn nào ở hiện tại, họ sẽ luôn vươn lên và trở nên mạnh mẽ hơn.

Góc nhìn này xuất phát từ một nhà ngoại giao đã gắn bó 23 năm với Đông Nam Á và từng giữ chức Vụ trưởng Vụ ASEAN của Bộ Ngoại giao Singapore. Trùng hợp thay, nhiệm vụ đầu tiên trong sự nghiệp ngoại giao của ông chính là phụ trách “hồ sơ Việt Nam”. Cuộc gặp mà ông ghi biên bản cách đây hai thập kỷ là tiền đề cho Hiệp định khung về Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Singapore ký năm 2005, với 6 lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Đến năm 2023, hiệp định này được nâng cấp thành năm trụ cột, mở rộng sang kết nối năng lượng, phát triển bền vững, hạ tầng, kỹ thuật số và đổi mới sáng tạo. Theo Đại sứ, ngay từ hai thập kỷ trước, Singapore đã đặt niềm tin vững chắc vào triển vọng của Việt Nam và luôn mong muốn kiến tạo sự kết nối sâu rộng.

Niềm tin ấy hiện được minh chứng bằng những con số ấn tượng. Singapore đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt gần 97 tỷ USD. Trong ba năm liên tiếp 2023-2025, Singapore luôn dẫn đầu về dòng vốn đăng ký cấp mới vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 cũng lập kỷ lục trên 31 tỷ USD, tăng khoảng 25% so với năm trước, theo số liệu của Cơ quan Xúc tiến Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore). Ông khẳng định, Việt Nam và Singapore là những đối tác tự nhiên từ 20 năm trước và đang không ngừng mở rộng quan hệ sang những không gian mới.

Để minh chứng cho sự phát triển này, Đại sứ điểm lại ba cột mốc lịch sử chỉ trong hơn một năm qua. Tháng 3/2025, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục có chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Singapore trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Tiếp đó, ngày 25/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược lần thứ nhất giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà Singapore thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược này.


Nền tảng cốt lõi của mối quan hệ khăng khít hơn 50 năm qua đến từ mức độ tin cậy chính trị sâu sắc, thể hiện rõ qua sự cởi mở và xây dựng giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Singapore trong chuyến thăm tháng 5. Theo Đại sứ, sự tin cậy này đã thấm sâu xuống mọi cấp độ và lan tỏa đến tận người dân hai nước.

Ông chỉ ra hai bệ phóng cho nền tảng này: nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, cùng có lợi, và sự chia sẻ chung về tư duy hành động. Cả Việt Nam và Singapore đều đề cao tính hiệu quả, hướng tới các kết quả cụ thể và mong muốn triển khai những cách làm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân. Nhờ sự cộng hưởng này, nhiều dự án chung đã được hoàn thành trọn vẹn trong thời gian ngắn.

Biểu tượng sinh động nhất cho sự tin cậy và tính thiết thực chính là mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đang kỷ niệm tròn 30 tuổi. Từ cơ sở đầu tiên tại Bình Dương năm 1996, mạng lưới nay đã nhân rộng thành 28 VSIP trên cả nước, thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký trên 23 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 350.000 lao động.

Đại sứ lưu ý rằng, các VSIP không chỉ phục vụ hai nước mà còn quy tụ nhà đầu tư từ khắp thế giới như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng vào thế hệ VSIP 2.0 đang thành hình, hướng tới mục tiêu thông minh hơn, xanh hơn và hội tụ các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Trong bối cảnh toàn cầu xuất hiện xu hướng hướng nội, sự tin cậy còn tiếp sức để hai nước đi ngược lại dòng chảy này bằng cách mở cửa và gia tăng kết nối. Tuyên bố chung về khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng vào tháng 5 là minh chứng cụ thể. Hướng tới năm sau, khi Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Việt Nam là chủ nhà APEC, hai bên đã sớm thống nhất phối hợp chặt chẽ để lan tỏa lợi ích vượt ra khỏi biên giới hai nước, hướng tới toàn khu vực.

 

Nhắc lại diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Đại sứ bày tỏ niềm tự hào khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đầu tiên phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc. Bài phát biểu cho thấy hai nước chia sẻ một lăng kính chung về thế giới: thượng tôn pháp luật quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp và chú trọng đối thoại thực chất. Ông khẳng định: “Với Singapore, một Việt Nam mạnh hơn nghĩa là một ASEAN mạnh hơn”.

Dù Việt Nam hiện là quốc gia nhận mức hỗ trợ lớn nhất thế giới từ Chương trình Hợp tác Singapore, Đại sứ nhấn mạnh đây là mối quan hệ đa chiều, học hỏi lẫn nhau. Phía Singapore đặc biệt ấn tượng và muốn tham khảo kinh nghiệm từ sức chống chịu kiên cường của nền kinh tế Việt Nam, cũng như công cuộc tinh gọn bộ máy hành chính diễn ra vô cùng nhanh chóng, quyết liệt và hiệu quả thời gian qua. 

Gửi thông điệp tới giới trẻ hai nước, Đại sứ khuyến khích sự tự tin, lạc quan và tinh thần giao lưu, học hỏi lẫn nhau để cùng phát triển trong một khu vực giàu tiềm năng. 

Sau 10 tháng miệt mài công tác, Đại sứ đã đặt chân đến nhiều tỉnh thành như Hạ Long, Bắc Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Quốc, Đà Nẵng và cảm nhận rõ sự rộng lớn, đa dạng của dải đất hình chữ S. Hành trình sắp tới của ông là kỳ nghỉ gia đình tại Quy Nhơn và tham gia một giải chạy địa hình ở Pù Luông. Mục tiêu của ông rất giản dị: đi nhiều nhất có thể, gặp gỡ thêm nhiều người bạn Việt Nam để kể cho Singapore nghe về những cơ hội đang mở ra tại đây. 

Phía trước là năm 2027, thời điểm Singapore giữ vai trò Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC. Sự tin cậy cốt lõi mà ông nhắc đến chắc chắn sẽ có thêm nền tảng để chứng minh bằng những kết quả cụ thể cho cả khu vực.

Xuất bản: 10/2026
Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
Thực hiện: Mai Anh Thư
Trình bày: Mai Anh Thư - Thùy Dung
Hình ảnh, video: 28 Entertaiment, Nhân vật cung cấp