Kinh tế tư nhân đang được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược tăng trưởng mới của Việt Nam. Nhưng để khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa – lực lượng chiếm gần 98% tổng số doanh nghiệp cả nước, thực sự trở thành động lực phát triển, theo ĐBQH Nguyễn Văn Thân, điều cần thay đổi không chỉ là chính sách, mà là cách Nhà nước ứng xử với doanh nghiệp.
Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về vai trò của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao đang được đặt ra?
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm khoảng 97-98% tổng số doanh nghiệp cả nước. Nếu cộng thêm hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh thì đây là lực lượng cực kỳ lớn và đặc biệt của nền kinh tế.
Chúng ta đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, trong khi hiện nay mới khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp. Nghĩa là chỉ trong vài năm tới phải tăng gần gấp đôi. Mà lực lượng chủ yếu để tạo nên nền tảng ấy vẫn là doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hộ kinh doanh.
Tôi gọi đây là “xương sống” của nền kinh tế bởi đây là lực lượng mang tính bao trùm nhất. Họ hiện diện trong tất cả các ngành nghề, từ sản xuất, thương mại đến những hoạt động dân sinh hằng ngày.
Một nền kinh tế mở muốn phát triển bền vững thì phải có lực lượng bao trùm. Không có lực lượng nào bao trùm bằng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu “xương sống” khỏe thì toàn bộ cơ thể kinh tế mới khỏe.
Sự thay đổi tư duy điều hành
Phóng viên: Thưa ông, có một chi tiết đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dân và cộng đồng hộ kinh doanh, đó là việc ngưỡng doanh thu chịu thuế liên tục được điều chỉnh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng và hiện nay là dưới 1 tỷ đồng. Đây cũng được xem là một trong những đề xuất mà ông đã kiên trì kiến nghị với Chính phủ trong thời gian qua. Những con số này gợi cho ông điều gì?
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Tôi cho rằng điều đầu tiên phải nói ở đây là Chính phủ đã rất cầu thị và lắng nghe thực tiễn. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, mức doanh thu chịu thuế đã thay đổi tới ba lần. Từ 200 triệu lên 500 triệu và bây giờ là dưới 1 tỷ đồng. Điều đó cho thấy Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, đã nhìn rất rõ những khó khăn thực tế của hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Có người hỏi tại sao chính sách lại thay đổi nhanh như vậy?
Tôi nói thế này: nếu muốn “ổn định” theo kiểu giữ nguyên mãi thì cứ để mức 200 triệu đồng. Nhưng thực tế cuộc sống đã thay đổi rất nhiều rồi. Giá cả khác, chi phí khác, quy mô kinh doanh của người dân cũng khác. Cho nên việc điều chỉnh ấy là cần thiết và đúng với thực tiễn.
Tôi rất đánh giá cao việc Thủ tướng đã trực tiếp đề nghị Quốc hội đưa nội dung này vào chương trình để xử lý ngay. Đó là sự lắng nghe rất đáng trân trọng. Và tôi cho rằng việc nâng ngưỡng lên dưới 1 tỷ đồng đã tạo ra tâm lý phấn khởi rất lớn cho người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ. Bởi điều người dân cần không chỉ là giảm gánh nặng tài chính, mà còn là cảm giác được chia sẻ, được thấu hiểu và được tạo điều kiện để yên tâm làm ăn.
Tuy nhiên, theo tôi, mức 1 tỷ đồng mới chỉ là bước đầu. Tôi vẫn tiếp tục báo cáo và đề xuất với Chính phủ rằng cần có nghiên cứu khoa học, đánh giá thực tiễn để có thể tính toán tới các ngưỡng cao hơn, thậm chí khoảng 3 tỷ đồng đối với một số mô hình hộ kinh doanh phù hợp.
Phóng viên: Nhưng từ 1 tỷ lên 3 tỷ đồng là một bước điều chỉnh rất lớn. Nhiều ý kiến lo ngại nếu nới rộng như vậy có thể dẫn tới thất thu ngân sách hoặc khó kiểm soát doanh thu thực tế. Theo ông, đâu là giải pháp để vừa hỗ trợ người dân, vừa bảo đảm minh bạch?
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là siết đến mức tuyệt đối, mà là phải quản lý thông minh hơn. Bây giờ công nghệ rất phát triển rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể khảo sát, đánh giá doanh thu bằng dữ liệu điện tử, bằng các hình thức thăm dò trực tuyến rất đơn giản.
Ví dụ cơ quan thuế có thể đưa ra các mức dự kiến: 1,2 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng hay 3 tỷ đồng… để người dân phản hồi. Nếu người kinh doanh cảm thấy mức đó hợp lý, họ sẽ đồng thuận. Quan trọng nhất là tạo ra tâm lý được đối thoại chứ không phải áp đặt.
Tôi vẫn nói rằng đừng tuyệt đối hóa mọi thứ. Phải tin người dân trước đã. Mình phải cho đi thì mới nhận lại được. Ví dụ một hộ kinh doanh thực tế khoảng 2 tỷ đồng doanh thu, nhưng mình tạo dư địa cho họ ở mức 1,8 tỷ đồng thì phần chênh lệch đó sẽ quay trở lại nền kinh tế bằng tiêu dùng, bằng việc làm, bằng khả năng nuôi sống thêm nhiều lao động khác. Phải nhìn lợi ích ở góc độ tổng thể chứ không chỉ nhìn rất hẹp ở câu chuyện “thất thu” trước mắt.
Tôi từng trao đổi với một số lãnh đạo rằng nếu áp dụng mô hình này một cách bài bản, minh bạch, thí điểm ở từng địa phương, tôi tin nguồn thu tổng thể của nền kinh tế không giảm mà còn tăng lên nhờ sức dân được khơi thông. Điều quan trọng nhất là phải tạo cho người dân cảm giác được tin tưởng, được đồng hành. Nếu cứ quản lý bằng tâm lý nghi ngờ thì người dân sẽ luôn ở trạng thái phòng thủ, còn nền kinh tế thì rất khó tạo được động lực phát triển bền vững.
“NHÀ NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀM THAY DOANH NGHIỆP MÀ PHẢI KIẾN TẠO SÂN CHƠI”
Nguyễn Văn Thân
Đại biểu Quốc hội
Phóng viên: Ông từng nhắc đến “tam khó” của doanh nghiệp nhỏ và vừa là vốn, đất đai và thủ tục hành chính. Theo ông, đâu là rào cản lớn nhất hiện nay?
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Tôi cho rằng vấn đề lớn nhất bây giờ không phải thiếu chủ trương hay thiếu nghị quyết.
Cái chúng ta thiếu là tốc độ thực thi. Doanh nghiệp không thiếu khát vọng phát triển. Không ai mở doanh nghiệp ra chỉ để tồn tại cầm chừng cả. Ai cũng muốn doanh nghiệp mình lớn lên, tạo ra lợi nhuận và mở rộng sản xuất.
Nhưng khi thủ tục còn rườm rà, khi cán bộ thực thi còn mang nặng tư duy quản lý thay vì phục vụ thì doanh nghiệp sẽ bị bào mòn rất nhiều năng lượng.
Phóng viên: Một trong những vấn đề ông nhắc nhiều là câu chuyện niềm tin giữa Nhà nước với doanh nghiệp. Vì sao ông cho rằng điều này lại quan trọng đến vậy?
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Quản lý nhà nước là cần thiết, nhưng quản lý không có nghĩa là mặc định người dân hay doanh nghiệp luôn có xu hướng vi phạm. Nếu nền kinh tế vận hành trên tâm lý nghi ngờ thì doanh nghiệp sẽ luôn ở trạng thái phòng thủ.
Chúng ta phải nhìn vào số đông đang làm ăn chân chính. Tôi cho rằng Nhà nước cần chuyển mạnh từ tư duy “quản” sang tư duy “kiến tạo và đồng hành”.
Ví dụ như với hộ kinh doanh, thay vì tạo áp lực bằng quá nhiều thủ tục, chúng ta có thể ứng dụng công nghệ, dữ liệu số để quản lý minh bạch hơn. Điều quan trọng nhất là tạo cho người dân tâm lý được tin tưởng để yên tâm sản xuất, kinh doanh.
“MUỐN CHỐNG TIÊU CỰC PHẢI GIẢM CƠ CHẾ XIN – CHO”
Phóng viên: Thưa ông, vì sao chủ trương cải cách môi trường kinh doanh đã được đặt ra nhiều năm, nhưng trên thực tế không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn cho rằng họ đang chịu áp lực lớn từ các chi phí không chính thức?
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là đối tượng chịu tác động rõ nhất vì họ yếu thế hơn về nguồn lực, thời gian và khả năng thích ứng với thủ tục hành chính phức tạp, có những lúc doanh nghiệp mệt vì chi phí không chính thức còn hơn cả thuế chính thức.
Mà nguyên nhân nằm ở đâu? Nằm ở cơ chế xin – cho và thủ tục rườm rà. Càng nhiều khâu trung gian thì càng dễ phát sinh tiêu cực. Khi doanh nghiệp bị phụ thuộc quá nhiều vào người thực thi thì cơ chế xin – cho sẽ tồn tại.
Muốn chống tiêu cực thì phải đơn giản hóa thủ tục, số hóa quy trình và giảm tiếp xúc không cần thiết.
Xã hội bây giờ phải đơn giản hóa mọi thứ đi, đừng tự mình làm khó mình nữa.
Phóng viên: Thưa ông, nhiều chủ trương hỗ trợ kinh tế tư nhân đã được ban hành khá đầy đủ. Theo ông, đâu là khâu cần chuyển động mạnh hơn để doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự được tiếp thêm động lực phát triển?
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Nhà nước không phải làm thay doanh nghiệp. Nhà nước phải kiến tạo sân bãi cho người dân chơi.
Doanh nghiệp tự họ sẽ phải cạnh tranh, phải sáng tạo, phải lớn lên. Nhà nước phải kiến tạo “sân chơi”, tức là tạo cơ hội tiếp cận bình đẳng về vốn, đất đai, công nghệ và thị trường.
Tôi từng đề xuất dành tối thiểu 30% các gói đầu tư công cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia. Vì thực chất họ vẫn đang làm việc đó, nhưng dưới hình thức làm thuê cho doanh nghiệp lớn.
Nếu được trao cơ hội công bằng hơn, tôi tin khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ tạo ra sức bật rất lớn cho nền kinh tế.
Phóng viên: Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng rất cao trong giai đoạn tới. Theo ông, đâu là điều quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này?
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải khơi thông được nguồn lực trong dân. Một nền kinh tế sẽ rất khó bứt phá nếu hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ vẫn còn tâm lý lo thủ tục, lo chi phí không chính thức hay e ngại trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
Muốn tăng trưởng cao thì phải tạo động lực để người dân mạnh dạn làm ăn, đầu tư và mở rộng sản xuất một cách chính đáng. Và để người dân yên tâm phát triển, điều rất quan trọng là họ phải cảm nhận được sự đồng hành, hỗ trợ và niềm tin từ cơ quan quản lý Nhà nước.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông.
Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
Kịch bản: Thu Hà - Hương Giang
Hình ảnh: Tiến Khôi - Quang Nghĩa
Kỹ thuật dựng: Anh Trường, Thành Đô