Sôi nổi Hội báo toàn quốc 2022

Sau hai năm tạm hoãn do dịch Covid-19, sáng 13/4, Hội báo toàn quốc 2022 khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội với nhiều hoạt động sôi nổi.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đánh trống khai Hội báo toàn quốc 2022.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đánh trống khai Hội báo toàn quốc 2022.

Đến dự lễ khai mạc, có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Hội báo được đánh giá có tầm vóc và quy mô lớn về cả khâu tổ chức và ý nghĩa, được xem là một trong những sự kiện lớn trong thời kỳ hậu Covid-19, với khoảng hơn 5.000 người tham dự lễ khai mạc. Toàn cảnh Hội báo có hơn 100 gian trưng bày, với sự tham gia của hơn 100 đầu báo, trong đó, 49 đơn vị báo chí của T.Ư và bộ, 57 đơn vị địa phương trong cả nước. 

Trong ba ngày diễn ra Hội báo, ngoài các gian trưng bày sản phẩm báo chí còn có nhiều các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm, diễn đàn… góp phần tăng thêm sự gắn bó giữa báo chí với công chúng; tuyên truyền, phổ biến, quảng bá sản phẩm báo chí. 

Sôi nổi Hội báo toàn quốc 2022 -0
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm gian trưng bày của Báo Nhân Dân. 
Sôi nổi Hội báo toàn quốc 2022 -0
 Cùng cất lên những bài ca cách mạng.
Sôi nổi Hội báo toàn quốc 2022 -0
Triển lãm các tác phẩm ảnh báo chí. 
Sôi nổi Hội báo toàn quốc 2022 -0
Bạn bè quốc tế tham quan Trưng bày chuyên đề “100 năm Báo Le Paria” (Người cùng khổ). 
Sôi nổi Hội báo toàn quốc 2022 -0
Thư thả với báo in. 
Sôi nổi Hội báo toàn quốc 2022 -0
 Thi tìm hiểu nghiệp vụ báo chí tại Hội báo.
Sôi nổi Hội báo toàn quốc 2022 -0
 Đông đảo phóng viên tác nghiệp tại ngày Hội báo.