Theo chân tổ y tế phường đến tiêm vaccine tận nhà cho người cao tuổi và nguy cơ cao
NDO -
Trước bối cảnh F0 tăng cao và để thực hiện mục tiêu phủ vaccine cho toàn bộ người dân trên địa bàn, từ đầu năm 2022, nhiều quận, huyện, thị xã ở Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine tại nhà cho người già yếu, người bại liệt, khuyết tật, người mất tri giác, mất năng lực hành vi...
Đến nhà xét nghiệm cho cụ ông Phạm Xuân Mai sinh năm 1930 và cụ bà Nguyễn Thị Cúc sinh năm 1942
Tại quận Hoàn Kiếm, bắt đầu từ ngày 8/1, các phường trên địa bàn đồng loạt triển khai các tổ y tế lưu động đến tiêm chủng tại nhà cho người có nguy cơ cao. Phóng viên Báo Nhân Dân điện tử có cơ hội một ngày theo chân tổ y tế lưu động phường Hàng Bài đến tận nhà tiêm cho người dân để thấy được nỗi vất vả, khó khăn của lực lượng y, bác sĩ, cũng như thấy được chính sách của Đảng, nhà nước không bỏ quên bất kỳ ai.
8 giờ sáng có mặt tại Trạm Y tế phường Hàng Bài, tổ y tế lưu động gồm 5 thành viên đã rục rịch mặc đồ bảo hộ và thiết bị y tế, mỗi người 1 chức năng nhiệm vụ: người lấy mẫu, người tiêm, người khám sàng lọc, người đo tim mạch đã chuẩn bị lên đường.
Di chuyển đến địa chỉ tiếp theo tại phố Ngô Quyền, đoàn y tế gặp phải trường hợp khá éo le khi đến nhà xét nghiệm cho cụ ông Phạm Xuân Mai, sinh năm 1930 và cụ bà Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1942, đã già, đi lại khó khăn nhưng cụ ông lại là F0.
Anh Dương, Phó phụ trách Trạm Y tế phường Hàng Bài chia sẻ: “Bọn tớ quá quen với việc tiếp xúc F0 rồi, ngày nào chả gặp, chuyện bình thường mà”, dứt lời đoàn lại tiếp tục di chuyển đến số nhà 42 Phố Huế nơi có hai cụ bà già yếu và ông thì bị liệt.
Luồn lách trong những con ngõ nhỏ đến tận nhà tiêm cho người dân, các nhân viên y tế phải thay nhau từng người vào một để thăm khám, xét nghiệm và tiêm vaccine cho các cụ trong căn phòng chưa đến 10 mét vuông.
Ngoài những trường hợp già yếu, đi lại khó khăn hay có bệnh nền không thể đến điểm tiêm, còn một số trường hợp đặc biệt như bại liệt toàn thân, mất năng lực hành vi... thực sự rất khó khăn trong quá trình đến tiêm vaccine đối với tổ y tế.
Cả ngày đến từng nhà người dân, tổ y tế gồm 5 người ai cũng thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm chảy thành dòng trong bộ đồ bảo hộ nhưng không ai kêu ca một lời.