Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2

NDO -

Tuyến đường vành đai 2, khởi công vào tháng 4-2018 có chiều dài gần 43,6 km, với tổng vốn đầu tư khoảng 9.400 tỷ đồng và đi qua địa bàn bốn quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa và Thanh Xuân (Hà Nội). Trong đó, khoảng 3km đường từ ngã tư Vọng (quận Hai Bà Trưng) tới cầu Vĩnh Tuy là phần cuối cùng trong dự án đường vành đai 2 trên cao đang dần hoàn thiện.

Dự án đường vành đai 2 trên cao đang dần hoàn thiện.
Dự án đường vành đai 2 trên cao đang dần hoàn thiện.
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
 
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0Nhiều căn nhà với những mảng tường nham nhở xuất hiện sau khi giải phóng mặt bằng.
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
Căn nhà 4 tầng thuộc ngõ Hòa Bình 3 trước kia có diện tích khoảng 85 m2, giờ ra mặt đường nhưng chỉ còn 25 m2. Căn nhà hiện chia đôi cho hai anh em, mỗi tầng chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường nằm. 
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
 Cửa hàng phụ kiện điện thoại của anh Thế Thành nằm trên mặt đường Minh Khai. Do giải phóng mặt bằng nên hiện chưa có địa chỉ, số nhà cụ thể. Anh Thành mới kinh doanh được 4 tháng, lúc thuê thì mặt bằng đã nhỏ như hiện tại, rộng 2m, mặt tiền gần 8m.
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
Căn nhà 2 tầng ở đầu ngõ 9 Minh Khai hiện còn 40 m2, diện tích bị lấy đi một nửa. 

Hai cửa hàng ở ngã tư Tam Trinh - Minh Khai bị lấy một phần diện tích, vát chéo theo vỉa hè.

Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
Nhiều căn nhà từ trong ngõ giờ ra mặt đường nhưng phải chịu mất 2/3 diện tích ban đầu. Các căn nhà ở đây phải đạt đủ điều kiện diện tích ít nhất là 15m2, chiều sâu 3m2 thì mới được cấp phép xây dựng sau giải phóng. 
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
 Căn nhà của bà Bắc trước kia nằm trong ngõ 169 Minh Khai, giải phóng mặt bằng nên giờ ra mặt đường. Diện tích ban đầu là 34m2, bị cắt chéo đi 14m2, khu đất thành hình tam giác khi nhìn từ phải sang trái. Đây là một trong số ít căn nhà vẫn đủ điều kiện xây dựng và đã được cấp phép xây dựng theo quy định.
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
 Căn nhà hình tam giác ở đầu ngõ Hòa Bình 7 cũng là một căn nhà đủ điều kiện xây dựng trên phần đất còn lại.
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
 Các căn nhà với mặt tiền nhỏ, hẹp xuất hiện dọc tuyến đường.
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
Một màu đất còn sót lại ở gần ngõ Hòa Bình 4. 
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
Khuôn đất hình tam giác nhọn ở ngã tư Trần Đại Nghĩa - Đại La. 
Nhà siêu mỏng trên đường vành đai 2 -0
 Đoạn đường Đại La chiều tới cầu Vĩnh Tuy vẫn đang hoàn thiện lắp đặt hệ thống ống nước trước cửa nhà dân.