Làng hoa, cây cảnh Bến Tre tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết

NDO -

Những ngày này, người dân làng hoa, cây cảnh huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đang tất bật hoàn tất những công đoạn cuối cùng để giao cho thương lái và chuẩn bị mang ra chợ phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

Một góc làng hoa Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Hoàng Trung)
Một góc làng hoa Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Hoàng Trung)

Năm nay, sản lượng giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng người dân trồng hoa rất phấn khởi vì vừa trúng mùa lại được giá. Huyện Chợ Lách được mệnh danh là “Vương quốc” hoa, cây cảnh khi mỗi năm cung ứng hàng triệu sản phẩm cho khắp các tỉnh trong cả nước.

Làng hoa, cây cảnh Bến Tre tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết -0 Người dân xã Phú Sơn (huyện Chợ Lách) chăm sóc hoa giấy để phục vụ thị trường Tết. (Ảnh: Hoàng Trung) 

Mặc dù ảnh hưởng nặng nề của tình hình dịch Covid-19 nhưng người dân làng hoa vẫn sản xuất các loại hoa truyền thống như: cúc mâm xôi, vạn thọ, hoa giấy, mai, mào gà, hoa treo… bán trong dịp Tết Nguyên đán. 

Làng hoa, cây cảnh Bến Tre tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết -0
Bà Trần Thị Thu Hương, ngụ xã Phú Sơn (huyện Chợ Lách) chăm sóc hoa mào gà bán Tết. (Ảnh: Hoàng Trung) 
Làng hoa, cây cảnh Bến Tre tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết -0
Người dân xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách) chăm sóc mai chuẩn bị bán Tết. (Ảnh: Hoàng Trung) 
Làng hoa, cây cảnh Bến Tre tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết -0
Bà Trần Ngọc Hân, ngụ xã Hưng Khánh Trung B (huyện Chợ Lách) hoàn tất từng chậu mai để giao thương lái tiêu thụ tại thị trường các tỉnh phía bắc. (Ảnh: Hoàng Trung) 

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện Chợ Lách, vụ hoa Tết Nguyên đán năm nay người dân sản xuất khoảng 6 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh (giảm 2 triệu so với năm rồi). Đến thời điểm này, có khoảng 60% sản lượng hoa cảnh đã được thương lái đặt mua để tiêu thụ trong dịp Tết.  

Làng hoa, cây cảnh Bến Tre tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết -0
Bà Trần Thị Thu Hương chăm sóc hoa cúc mâm xôi để chuẩn bị giao cho thương lái đã đặt hàng mua. (Ảnh: Hoàng Trung) 
Làng hoa, cây cảnh Bến Tre tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết -0
Gia đình ông Nguyễn Văn Phàn, trồng hơn 1.000 giỏ cúc Đài Loan cũng được thương lái đặt mua để cung ứng thị trường Tết. (Ảnh: Hoàng Trung) 
Làng hoa, cây cảnh Bến Tre tất bật sản xuất phục vụ thị trường Tết -0
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại làng sản xuất hoa cảnh huyện Chợ Lách. (Ảnh: Hoàng Trung)