Di dời người dân tại "điểm nóng" Thanh Xuân Trung đến nơi an toàn

NDO -

Tối 1/9, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân (thành phố Hà Nội) bắt đầu tiến hành di chuyển người dân ra khỏi khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung tới Ký túc xá Đại học FPT (huyện Thạch Thất).

Việc đưa người dân đến nơi an toàn có sự tham gia hỗ trợ từ lực lượng quân đội.
Việc đưa người dân đến nơi an toàn có sự tham gia hỗ trợ từ lực lượng quân đội.
Di dời người dân tại “điểm đỏ” phường Thanh Xuân Trung đến nơi an toàn -0
Người dân di chuyển lên xe buýt tới Ký túc xá Đại học FPT. 
Di dời người dân tại “điểm đỏ” phường Thanh Xuân Trung đến nơi an toàn -0
 Ngay từ đầu giờ tối, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, phân luồng giao thông một đoạn đường Nguyễn Trãi nhằm phục vụ công tác di dời người dân.
Di dời người dân tại “điểm đỏ” phường Thanh Xuân Trung đến nơi an toàn -0
  Lực lượng chức năng trao đổi phương án di chuyển người dân trước khi bắt đầu.
Di dời người dân tại “điểm đỏ” phường Thanh Xuân Trung đến nơi an toàn -0
 Người dân khi di chuyển được yêu cầu mặc quần áo bảo hộ trong suốt quãng đường.
Di dời người dân tại “điểm đỏ” phường Thanh Xuân Trung đến nơi an toàn -0
  Nhiều em nhỏ cùng gia đình di chuyển đến nơi ở mới trong quãng thời gian tới đây.
Di dời người dân tại “điểm đỏ” phường Thanh Xuân Trung đến nơi an toàn -0
Một số trường hợp F1 mới phát hiện cũng được đưa đến nơi cách ly tập trung trong tối nay. 
Di dời người dân tại “điểm đỏ” phường Thanh Xuân Trung đến nơi an toàn -0
Công tác di dời được tiến hành khẩn trương, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân và các cán bộ tham gia. 
Di dời người dân tại “điểm đỏ” phường Thanh Xuân Trung đến nơi an toàn -0
 Khu vực lái xe được cách ly hoàn toàn với không gian dành cho người dân.
Di dời người dân tại “điểm đỏ” phường Thanh Xuân Trung đến nơi an toàn -0
Theo phương án đề ra, công tác di dời người dân diễn ra trong 3 ngày (bắt đầu từ tối 1/9). Mỗi đợt vận chuyển khoảng 150 -200 công dân và đi theo cụm gia đình nhằm tránh lây nhiễm chéo cũng như có thêm điều kiện hỗ trợ nhau. 
Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan