“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31

NDO -

Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) gần như được cải tạo, sửa chữa hoàn tất để chuẩn bị cho môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) gần như được cải tạo, sửa chữa hoàn tất để chuẩn bị cho môn bóng đá nam tại SEA Games 31. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) gần như được cải tạo, sửa chữa hoàn tất để chuẩn bị cho môn bóng đá nam tại SEA Games 31. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
Có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, Sân vận động Việt Trì vốn là nơi tổ chức các trận đấu của Câu lạc bộ Phú Thọ ở Giải hạng Nhì Quốc gia 2020. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0Tại lễ khởi động cùng SEA Games 31, Ban Tổ chức đã công bố Phú Thọ là địa phương đăng cai môn bóng đá nam tại SEA Games 31, trong đó Sân vận động Việt Trì chính là nơi sẽ diễn ra các trận đấu của U23 Việt Nam. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
Tính tới thời điểm hiện tại, công tác sửa chữa, nâng cấp “chảo lửa” Việt Trì gần như đã được hoàn tất. Theo đại diện Trung tâm quản lý, khai thác Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, các hạng mục chính đều đã trong trạng thái sẵn sàng. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
Sân Việt Trì sở hữu 4 phòng thay đồ được làm mới. Các hạng mục bên trong đều rất hiện đại, bảo đảm cho 4 đội tuyển cùng lúc có mặt để chuẩn bị cho 2 trận đấu nối tiếp. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
 Phòng VIP cũng được cải tạo sạch sẽ với nội thất sang trọng.
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
Để bảo đảm an ninh, 8 camera 360 độ với độ zoom lên tới 200m đã được lắp đặt mới chung quanh Sân vận động. 30 camera ở khu vực các cửa ra vào. Toàn bộ tín hiệu sẽ được kiểm soát tại phòng an ninh. Từ đây, Ban tổ chức có thể kiểm soát toàn bộ diễn biến trong suốt thời gian trận đấu diễn ra. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
Cận cảnh phòng báo chí – trung tâm thông tin cho các trận cầu nảy lửa. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0

Ngay trước SEA Games 31, sân Việt Trì đã được phủ lớp sơn mới. Các công nhân cũng đang tiến hành lắp ghế ngồi tại các khán đài.

“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
Khu vực VIP tại khán đài A đã được hoàn thiện. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
Hệ thống ghế dành cho các vận động viên và Ban huấn luyện. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
 Mặt cỏ của Sân vận động Việt Trì đang trong trạng thái rất tốt. Theo đại diện Trung tâm quản lý, khai thác Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, hiện các kỹ sư nông nghiệp đang tăng cường công tác bảo dưỡng, chăm sóc để mặt cỏ có thể đạt trạng thái tốt nhất trước giờ G.
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
Hệ thống chiếu sáng cũng được sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm tiêu chí thi đấu quốc tế. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
Lối đi từ phòng thay đồ ra sân của các cầu thủ. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
Việc đăng cai vòng bảng môn Bóng đá nam tại sự kiện thể thao quan trọng này không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển thể dục thể thao của tỉnh Phú Thọ, mà còn là dịp để quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh, con người, tiềm năng, thế mạnh cũng như văn hóa đặc sắc của miền đất Tổ. Qua đó, góp phần vào việc phát triển ngành dịch vụ, du lịch của tỉnh Phú Thọ. 
“Chảo lửa” Việt Trì sẵn sàng cho SEA Games 31 -0
 Theo kế hoạch, tối 15/4 tới đây, đội tuyển nam U23 Việt Nam sẽ chính thức di chuyển lên “chảo lửa” Việt Trì để bắt đầu cho hành trình chinh phục vàng tại SEA Games 31.