Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường

NDO -

Từ 6 giờ ngày 8/9, các chốt kiểm soát Covid-19 của thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra chặt người và phương tiện lưu thông ra, vào vùng 1 theo mẫu giấy đi đường mới kết hợp vẫn sử dụng giấy đi đường cũ đã cấp (tiến tới khi đủ điều kiện sẽ nhập hai loại giấy làm một). Việc kiểm tra tiến hành nhanh chóng, không còn hiện tượng ùn ứ tại các chốt.

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường
Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường -0

Tại chốt kiểm soát phương tiện ra vào phân vùng 1 - vùng đỏ ở Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm) bắt đầu kiểm tra giấy đi đường tất cả các phương tiện.

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường -0

Để tránh xảy ra tình trạng ùn ứ như trước đó, tổ công tác đã tiến hành phân luồng từ xa, cộng với đó lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên đi dọc hai bên đường nhắc người dân cầm sẵn Giấy đi đường trên tay để thuận tiện cho việc kiểm tra.

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường -0

Lực lượng chức năng sử dụng smartphone để phục vụ việc quét mã QR giấy đi đường mẫu mới.

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường -0

Theo ghi nhận của phóng viên, có khá nhiều giấy đi đường mới đã được cấp cho nhân viên siêu thị, ngân hàng, nhân viên giao hàng (shipper)…

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường -0

Lực lượng chức năng chỉ việc quét mã trên Giấy đi đường là hiện đầy đủ thông tin, phương tiện người sử dụng. Việc kiểm tra giấy mới diễn ra nhanh chóng, chỉ 20 giây/người.

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường -0

Một số shipper chưa được cấp giấy đi đường mẫu mới được nhắc nhở đăng ký sớm và vẫn được cho phép lưu thông.

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường -0

Trước đó, tối 7/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo, trước mắt, tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới.

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường -0

Trước mắt, thành phố chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của Chỉ thị số 16.

Các chốt kiểm soát tại Hà Nội thông thoáng trong ngày đầu kiểm tra chặt giấy đi đường -0

Những ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông và công an các xã, phường đã nỗ lực ngày đêm để duyệt và cấp giấy đi đường mới cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.