Nhiều hy vọng vàng để củng cố ngôi đầu

NDO -

Đoàn thể thao Việt Nam tin tưởng ngày thi đấu 15/5 sẽ có thêm nhiều tấm Huy chương Vàng ở môn điền kinh, bởi rất nhiều vận động viên thi đấu nổi bật trong ngày. Ngoài ra, nhiều môn thi đấu như wushu, jujitsu, thể hình... cũng sẽ khép lại cùng hy vọng giành thêm Huy chương Vàng. 

Đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Điền kinh: Ngày thi đấu tiếp theo của môn điền kinh tại SEA Games 31 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), khán giả và người hâm mộ sẽ được chứng kiến các cuộc thi đấu của nội dung nhảy xa nam, nhảy cao nữ, 400m nam, 400m nữ, ném tạ nam, 5.000m nam, 3.000m chướng ngại vật nam và các nội dung còn lại của nhóm 10 môn phối hợp nam.

Điền kinh Việt Nam rất chờ đợi nhiều gương mặt quan trọng như Lê Ngọc Phúc, Trần Nhật Hoàng (400m); Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Quốc Anh (5.000m nam); Nguyễn Tiến Trọng, Trần Văn Điển (nhảy xa nam); Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan (400m); Đỗ Quốc Luật, Lê Tiến Long (3.000m chướng ngại vật)... sẽ đạt kết quả cao khi thi đấu.

Bơi lội: Đội tuyển bơi Việt Nam tiếp tục kỳ vọng có thêm thành tích huy chương cao nhất tại ngày thi đấu 15/5 ở Cung thể thao dưới nước quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội). Theo lịch thi đấu, chúng ta có Lê Thu Thủy, Võ Thị Mỹ Tiên dự chung kết 800m tự do nữ. Hoàng Quý Phước, Lương Jeremie Loci Nino dự vòng loại 100m tự do nam. Phạm Thị Vân, Lê Quỳnh Như dự vòng loại 50m bơi ngửa nữ. Lê Nguyễn Paul, Nguyễn Hoàng Khang thi đấu vòng loại 50m bơi bướm nam. Nguyễn Ngọc Anh Thư, Vũ Thị Phương Anh dự vòng loại 200m bơi ếch nữ. Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên thi đấu chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nam.

Đội Việt Nam dự tiếp sức 4x100m tự do nữ. Trong các nội dung trên, mọi sự chú ý được dồn vào nam tuyển thủ Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn, bởi đội bơi nam Việt Nam có triển vọng đạt kết quả cao ở cự ly 400m hỗn hợp cá nhân. Ngoài ra, Lê Nguyễn Paul cũng được dự đoán sẽ có một kết quả tốt ở cự ly 50m bơi bướm nam.

Bắn cung: Môn thi đấu bắt đầu khai màn tại trường bắn thuộc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội với hai nội dung toàn năng cá nhân nam, nữ cung một dây và toàn năng cá nhân nam, nữ cung ba dây. Nội dung của cung một dây bắt đầu lúc 9 giờ sáng còn nội dung cung ba dây thi đấu từ 13 giờ 30 chiều.

Billiards và snooker: Trong ngày tranh tài, cơ thủ Trần Lê Anh Tuấn sẽ thi đấu với đối thủ người Myanmar tại tứ kết nội dung billiards Anh (lúc 18 giờ chiều). Ở nội dung nữ, cơ thủ Bùi Xuân Vàng sẽ thi đấu với đối thủ Thái Lan tại tứ kết nội dung pool 9 bóng lúc 14 giờ còn Nguyễn Bích Trâm gặp đối thủ người Philippines cùng nội dung lúc 18 giờ. Các trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Hà Đông (Hà Nội).

Cờ vua: Đội cờ vua Việt Nam đang triển vọng giành được tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 31, khi vào ngày cuối, trong cờ tiêu chuẩn nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn gặp Lye Lik Zhang (Malaysia). Trước ván cuối, Trường Sơn đang có 6 điểm qua 8 ván đã đấu, tạm xếp thứ nhất, trong khi Lye Lik Zhang đứng cuối bảng xếp hạng với 1,5 điểm. Trần Tuấn Minh đã hết cơ hội tranh huy chương do mới chỉ có 3,5 điểm sau 8 ván. Hoàng Thị Bảo Trâm vẫn còn cơ hội tranh ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn nữ do cô đang tạm đứng hạng ba với 6 điểm qua 8 ván thi đấu. Ván cuối, Bảo Trâm gặp Tan Li Ting (Malaysia).  

Cờ tướng: Đội cờ tướng Việt Nam sẽ dự nội dung đồng đội nam cờ chớp vào lúc 9 giờ sáng. Cờ tướng Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 với các kỳ thủ Lại Lý Huynh, Hà Văn Tiến, Nguyễn Minh Nhật Quang, Đặng Cửu Tùng Lân, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Thành Bảo với kỳ vọng giành Huy chương Vàng.

Xe đạp: Ngày thi đấu 15/5, nội dung đổ đèo của môn xe đạp địa hình sẽ thi đấu chung kết tại Hòa Bình. Đội tuyển Việt Nam sẽ có các cua-rơ Quàng Thị Soan tham dự nội dung nữ còn Nguyễn Hữu Thành, Tống Thanh Tuyền sẽ thi đấu ở chung kết nam. Chung kết nội dung bắt đầu từ 14 giờ chiều và với nhiều lợi thế, nội dung này mang lại hy vọng giành Huy chương Vàng cho các cua-rơ Việt Nam.

Khiêu vũ thể thao (dancesports): Ngày 15/5, các nội dung latin sẽ bắt đầu tại nhà thi đấu quận Long Biên (Hà Nội). Trong ngày, đội Việt Nam sẽ dự các nội dung dành cho một điệu cha cha cha, paso doble, jive đối với nhóm và cá nhân một điệu đối với samba, cha cha cha, rumba, paso doble và jive. Đội Việt Nam rất chờ đợi đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương; cặp Trung Kiên, Hồng Anh sẽ đạt kết quả cao nhất tại SEA Games 31 trong các nội dung latin.

Đấu kiếm: Môn đấu kiếm tiếp tục nội dung cá nhân kiếm chém của nữ và kiếm liễu của nam. Với kiếm chém của nữ, Việt Nam có Phùng Thị Khánh Linh, Bùi Thị Thu Hà sẽ ở bảng đấu loại với các đối thủ Thái Lan, Singapore, Campuchia, Philippines, Indonesia trước khi phân nhánh cặp đấu. Về kiếm liễu của nam, Việt Nam có Nguyễn Minh Quang và Phạm Quốc Tài cũng thi đấu bảng với đối thủ Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Philippines.

Ngày 15/5 là lượt thi đấu cuối của nội dung cá nhân nam, nữ (vòng thi đấu thứ ba) trên Sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc). Đội Việt Nam vẫn có Nguyễn Quang Trí, Nguyễn Đặng Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Phạm Thị Yến Vi, Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Thị Thanh Thúy thi đấu. Ở môn này, Việt Nam chỉ còn niềm hy vọng lớn nhất là Nguyễn Anh Minh  tại bảng nam với thành tích -3 ở vòng đấu thứ hai và -1 vòng đấu đầu tiên.

Thể dục dụng cụ: Ngày 15/5, ở Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), môn thể dục dụng cụ sẽ thi đấu chung kết các nội dung đơn môn thể dục tự do, vòng treo, ngựa tay quay của nam và nhảy chống, xà lệch đối với nữ.

Bóng ném: Nội dung bóng ném trong nhà bắt đầu thi đấu tại Bắc Ninh và trong ngày đầu tiên, đôi nam Việt Nam gặp nam Singapore lúc 17 giờ. Ở bảng nữ, đội nữ Việt Nam gặp nữ Singapore lúc 15 giờ.

Bóng bàn: Ngày 15/5, các nội dung đồng đội nam, nữ sẽ thi đấu chung kết. Đáng tiếc, cả hai đội tuyển bóng bàn nam, nữ Việt Nam đã bị thua ở bán kết cho nên không có cơ hội thi đấu trạn chung kết tranh Huy chương Vàng.

Pencak Silat: Trong ngày thi đấu, Việt Nam sẽ dự các lượt trận bán kết đối kháng (tanding) của môn đấu để tranh suất chung kết. Tại hạng 60kg nam, Vũ Văn Kiên sẽ gặp đối thủ Lào. Tại hạng 75kg, Trần Đình Nam gặp đối thủ Philippines. Tại hạng 80kg, Nguyễn Tấn Sang gặp đối thủ Malaysia. Hạng 110 kg, Lê Văn Toàn gặp đối thủ Indonesia. Các trận đấu bắt đầu lúc 10 giờ sáng.

Bi sắt: Trong ngày 15/5, các nội dung đôi nam và đôi nữ sẽ thi đấu chung kết tại Trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao Hà Nội bắt đầu từ 13 giờ chiều.

Cầu mây: Tại nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội), các lượt trận của nội dung đội tuyển tiếp tục khi nam Việt Nam gặp Malaysia còn nữ Việt Nam gặp Lào. Các trận đấu của nam sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng còn các trận của nữ bắt đầu từ 13 giờ chiều. Nội dung đồng đội cũng sẽ kết thúc trong ngày và trao huy chương.

Quần vợt: Đội quần vợt nữ Việt Nam sẽ gặp Thái Lan để tranh ngôi vô địch tại cụm sân quần vợt Hanaka (Bắc Ninh). Trước đó, tại bán kết, đội nữ Việt Nam đã có chiến thắng đầy thuyết phục với tổng tỷ số 2-0 trước Philippines để lọt vào trận cuối cùng.

Wushu: Ngày cuối của môn wushu, các nội dung biểu diễn của ngày cuối gồm trường quyền nữ, thái cực kiếm nữ, nam côn nam và côn thuật nam. Ngoài ra, các hạng cân đối kháng 56kg, 60kg, 65kg, 70kg của nam và 48kg, 52kg, 56kg, 60kg nữ sẽ đấu chung kết. Việt Nam có Nguyễn Thị Chinh (48kg nữ), Ngô Thị Phương (52kg nữ), Nguyễn Thị Trang (60kg nữ), Nguyễn Văn Chưởng (65kg nam), Nguyễn Văn Tài (70kg nam) sẽ đấu chung kết.

Thể hình: Là ngày cuối của môn đấu với nội dung nam cổ điển, đôi nam-nữ phối hợp, cá nhân nữ. Về cá nhân nữ, Việt Nam có Đinh Kim Loan thi đấu.

Ba môn phối hợp: Ngày 15/5 sẽ là ngày thi đấu cuối của môn với các nội dung nam, nữ của hai môn phối hợp (duo). Ở nội dung này, Việt Nam có Phạm Tiến Sản, Nguyễn Thị Phương Trinh thi đấu duo (chạy bộ - đạp xe - chạy bộ) được kỳ vọng giành thành tích huy chương.

Jujitsu: Môn thi đấu sẽ kết thúc tại nhà thi đấu Đan Phượng (Hà Nội) bằng các nội dung đối kháng 45kg nữ Nogi, 69kg nam Gi, 65kg Nogi. Việt Nam hy vọng sẽ có Huy chương Vàng ở môn thi đấu này.

SEA Games 31 tại Việt Nam