Hậu Giang tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 31

NDO -

Sáng 25/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên và vận động viên tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Thưởng nóng cho các vận động viên, huấn luyện viên.
Thưởng nóng cho các vận động viên, huấn luyện viên.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh, ghi nhận, biểu dương các vận động viên, huấn luyện viên tại SEA Games 31 và khẳng định, việc giành 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc là thành tích đáng tự hào của thể thao tỉnh Hậu Giang. Các vận động viên, huấn luyện viên được tuyên dương là những tấm gương điển hình, tạo động lực và lan tỏa niềm tin, khát vọng vươn lên cho các vận động viên, huấn luyện viên trong tỉnh.

Để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư, phát triển phong trào thể dục, thể thao, nhất là thể thao thành tích cao. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thể dục, thể thao; khẩn trương xây dựng đề án phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Đồng thời, cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội phát triển thể dục, thể thao; quan tâm công tác đào tạo tài năng, nâng cao thành tích, phát triển các môn thể thao mũi nhọn, thế mạnh của địa phương; tham mưu lộ trình đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đủ điều kiện đăng cai các hoạt động văn hóa, thể thao mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hậu Giang tuyên dương huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại SEA Games 31 -0
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các vận động viên. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng kêu gọi các vận động viên, huấn luyện viên trong tỉnh tiếp tục tự tin, đoàn kết, phấn đấu không ngừng, phát huy năng lực, kiên trì rèn luyện để đạt thành tích cao hơn nữa.

Tại SEA Games 31, tỉnh Hậu Giang có 7 vận động viên tham gia tranh tài 4 môn thi đấu, gồm: Nguyễn Tường Vy (Judo), Phạm Thị Diểm (Điền kinh), Nguyễn Thị Phương Trinh và Nguyễn Anh Trí (Triathlon), Trần Lê Lan Anh, Trần Lê Thanh Thảo, Thái Thị Hồng Thoa (Bi sắt).

Trong đó, vận động viên Phạm Thị Diễm (nội dung nhảy cao nữ, môn Điền kinh); Trần Lê Lan Anh-Thái Thị Hồng Thoa (nội dung đôi nữ, môn Bi sắt); Nguyễn Tường Vy (nội dung Katame no Kata, môn Judo) đã mang về 3 Huy chương Vàng và vận động viên Trần Lê Thanh Thảo mang về 1 Huy chương Bạc nội dung bộ ba nữ, môn bi sắt.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. Ngoài ra, các vận động viên, huấn luyện viên cũng được thưởng theo quy định và thưởng nóng 925 triệu đồng.