Phi công Đức “vẽ” ống tiêm trên bầu trời cổ vũ tiêm chủng Covid-19

NDO -

Phi công người Đức Samy Kramer đã bay theo đường một ống kim tiêm khổng lồ trên bầu trời để nhắc nhở mọi người về việc bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 ở châu Âu.

Đường bay của máy bay D-ENIG do phi công Samy Kramer điều khiển theo hình một ống tiêm trên bản đồ ở Đức ngày 23-12 để đánh dấu bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Flightradar24.com.
Đường bay của máy bay D-ENIG do phi công Samy Kramer điều khiển theo hình một ống tiêm trên bản đồ ở Đức ngày 23-12 để đánh dấu bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Flightradar24.com.

Phi công 20 tuổi đã vạch ra lộ trình mà anh cần thực hiện trên một thiết bị GPS trước khi bay lên bầu trời gần Hồ Constance ở miền nam nước Đức. Tuyến đường hình ống tiêm đã xuất hiện trên trang web flightradar24. Chuyến bay kéo dài một giờ 40 phút, với chặng đường khoảng 280 km.

Ngày 27-12, trả lời phỏng vấn Reuters TV, Kramer nói: “Vẫn còn khá nhiều người phản đối việc tiêm phòng và hành động của tôi có thể là lời nhắc nhở họ suy nghĩ về việc này, để mọi việc tiến triển tốt hơn”.

Anh Kramer nói: “Việc tiêm chủng cũng là một dấu hiệu vui mừng, bởi vì ngành hàng không đã bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi đại dịch”.

Đức đã chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng Covid-19 vào ngày 27-12. Nhưng những mũi tiêm đầu tiên đã thực sự được tiêm vào ngày hôm trước. Một cụ già 101 tuổi trong trại dưỡng lão trở thành người đầu tiên ở Đức được tiêm vaccine.

Chính phủ liên bang Đức đang có kế hoạch phân phối hơn 1,3 triệu liều vaccine cho các cơ quan y tế địa phương vào cuối năm nay và sẽ phân phối trung bình khoảng 700.000 liều mỗi tuần kể từ tháng 1-2021.

Theo một cuộc thăm dò do YouGov thực hiện cho hãng thông tấn Đức DPA, khoảng 65% người Đức cho biết họ sẵn sàng tiêm vaccine.