Nền tảng Nông Sản vô địch cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

NDO -

Vòng chung kết Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Startup Hunt" 2020 đã khép lại Hành trình "Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm nay, với ngôi quán quân thuộc về Nền tảng thương mại điện tử Nông Sản. 

Ban Tổ chức trao giải Nhất của Cuộc thi tặng Dự án "Nền tảng thương mại điện tử Nông Sản" của tác giả Mai Thanh Thái,
Ban Tổ chức trao giải Nhất của Cuộc thi tặng Dự án "Nền tảng thương mại điện tử Nông Sản" của tác giả Mai Thanh Thái,

Cuộc thi và Hành trình nêu trên là chuỗi các hoạt động về khởi nghiệp do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tổ chức trên phạm vi cả nước, nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong tuổi trẻ, kết nối các nhà khởi nghiệp tiềm năng với nhà đầu tư, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Từ 300 ý tưởng, dự án tham gia, Ban tổ chức đã sàng lọc, bình xét được 30 dự án tiêu biểu lọt vào bán kết. Từ đó, tiếp tục lựa chọn được năm dự án xuất sắc nhất để triển khai vòng chung kết.

Sau nhiều giờ tranh tài căng thẳng, sôi nổi bằng hình thức tranh biện trước hội đồng giám khảo, dự án "Nền tảng thương mại điện tử Nông Sản" của tác giả Mai Thanh Thái đã giành phần thắng chung cuộc, qua đó nhận giải Nhất cuộc thi trị giá 100 triệu đồng.

Dự án "Giải pháp truy xuất nguồn gốc chất lượng chuỗi cung ứng áp dụng công nghệ Blockchain" của tác giả Vũ Hồ Vũ giành giải Nhì cuộc thi cùng phần thưởng 50 triệu đồng.

Giải ba trị giá 20 triệu đồng thuộc về dự án "Xử lý bùn thải chế biến thủy sản trồng dưa lưới và dâu tây hiệu quả - tác giả Nguyễn Hữu Huy Hào. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao hai giải triển vọng, mỗi giải 10 triệu đồng.

Bước sang năm thứ 3 triển khai, Hành trình "Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2020 có nhiều điểm mới như: Các buổi tọa đàm có nội dung chuyên sâu, phù hợp đặc thù của từng địa phương; quy tụ các nhà khởi nghiệp, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao trên khắp cả nước; hình thức khơi gợi khát vọng khởi nghiệp hấp dẫn trong các bạn trẻ thông qua các buổi nhạc kịch.

Với thông điệp "Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp và tận dụng thời cơ để bứt phá từ đại dịch", Hành trình đã vạch rõ con đường, xu thế tất yếu trong khởi nghiệp thời kỳ kỷ nguyên số cho thanh niên cả nước, tạo sân chơi và cơ hội cụ thể để các nhà khởi nghiệp trẻ lĩnh vực nông nghiệp vươn lên trong bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng.