Sau 1 năm, Hà Nội có gần 1,6 triệu ca Covid-19

NDO -

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18 giờ ngày 28 đến 18 giờ ngày 29/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 843 ca Covid-19, trong đó, có 216 ca cộng đồng và 627 ca đã cách ly. Như vậy, sau 1 năm, Hà Nội có gần 1,6 triệu ca Covid-19.

Ảnh minh họa. (Ảnh: HÀ NAM/BND)
Ảnh minh họa. (Ảnh: HÀ NAM/BND)

Bệnh nhân phân bố tại 205 xã, phường, thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (106), Hoài Đức (65), Ba Đình (58), Sóc Sơn (53), Nam Từ Liêm (49)...

Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4/2021) là 1.585.808 ca.

Hiện, Hà Nội chỉ còn gần 104.000 ca Covid-19 đang điều trị, trong đó, có 261 ca điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà.

Về tiêm vaccine, gần 100% người từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội đã tiêm mũi nhắc lại. Với nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi, có hơn 138.000 trẻ đã được tiêm, đạt 45% tổng số trẻ tiêm đợt này. Riêng hôm qua, ngày 28/4, có hơn 5.000 trẻ trong nhóm tuổi này được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan