Sáng thứ 4 liên tiếp không ghi nhận ca Covid-19 mới

NDO -

Việt Nam đã có bốn buổi sáng liên tiếp không ghi nhận ca Covid-19 mới. Đến sáng nay, trong số 227 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế Đà Nẵng có 155 trường hợp không có biểu hiện lâm sàng, 34 trường hợp biểu hiện nhẹ, 38 trường hợp nặng, rất nặng, nguy kịch (16,4%).

Sáng thứ 4 liên tiếp không ghi nhận ca Covid-19 mới

Việt Nam đã có tới 1.016 ca Covid-19, trong đó có tổng cộng 674 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước; 568 ca Covid-19 đã được điều trị khỏi.

Số ca mắc đang giảm dần trong những ngày gần đây với bốn buổi sáng liên tiếp không ghi nhận ca Covid-19 mới và buổi chiều ghi nhận khoảng 2-5ca mắc mới.

Đà Nẵng là địa phương có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất cả nước, tiếp theo là tỉnh Quảng Nam. Các tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Thái Bình, Đồng Nai, Hà Nam, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thanh Hóa, Hải Dương, Khánh Hòa ghi nhận nhiều ca mắc.

Trong đợt dịch này, Việt Nam ghi nhận 27 trường hợp tử vong. Họ đều là bệnh nhân lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng. Nhiều bệnh nhân nặng, có bệnh lý nền đang tiến triển tốt.

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25-7 đến nay là 534 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 70.620 ca. 

Theo Tiểu ban Điều trị, trong số những ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 39 ca âm tính lần 1, 49 ca âm tính lần 2 và 28 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 24-7 đến sáng nay, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 375 trường hợp mắc Covid-19, 22/27 trường hợp tử vong.

Đà Nẵng đã xác định được 11.365 các trường hợp F1 (tiếp xúc gần với ca bệnh xác định), 14.301 các trường hợp F2 (tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định).

Tính từ ngày 24-7 đến nay, số người được lấy mẫu xét nghiệm là 187.712 người.

Không ghi nhận ca Covid-19 mới, có 38 ca nặng và nguy kịch -0
 

Liên quan đến một số điểm nóng tại Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng cho biết, sau khi phát hiện một tiểu thương buôn bán tại Chợ Tân Lập, Phường Thạc Gián, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng mắc Covid-19, đến nay đã xác định 86 F1, cách ly 86 người, lấy 85 mẫu xét nghiệm. Kết quả có 82 mẫu âm tính, ba mẫu chưa có kết quả.

Liên quan đến hai tiểu thương buôn bán tại Chợ Siêu Thị, Phường Chính Gián, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, đén nay tổng số F1 xác định và cách ly là 73 người, đã lấy72 mẫu xét nghiệm. Kết quả có 51 mẫu âm tính, 21 mẫu chưa có kết quả.

Liên quan đến một nhân viên Ban quản lý Chợ Lầu Đèn, Phường Thạc Gián, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, tổng số F1 xác định và cách ly là 45 người, đã lấy 45 mẫu xét nghiệm cho kết quả, 18 mẫu âm tính, 27 mẫu chưa có kết quả.

Tại thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 23-8, tổng lượt cài đặt ứng dụng Bluezone tại Đà Nẵng là hơn 462 ngàn lượt, chiếm 40,75% dân số.

CDC Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục khẩn trương rà soát và lấy mẫu các các đối tượng liên quan của bốn bệnh nhân mới phát hiện tại các Chợ Tân Lập, Chợ Siêu Thị, Chợ Lầu Đèn, Chợ cá Thọ Quang và các địa điểm bệnh nhân tiếp xúc để cách ly kịp thời theo đúng quy định.

Tập trung phòng, chống dịch Covid-19