Sa Pa rét hại 10,5 độ C

NDO -

Sáng 19/4, Đài Khí tượng-Thủy văn Lào Cai cho biết, nhiệt độ tại khu du lịch Sa Pa giảm thấp nhanh, ở ngưỡng 10,5 độ C, thời tiết rét lạnh sâu. Đáng chú ý đây là thời điểm cuối xuân đầu mùa hè, nhưng thời tiết Sa Pa rét lạnh như giữa mùa đông.

Sa Pa rét hại 10,5 độ dịp cuối xuân, do ảnh hưởng của luồng không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống trong những ngày vừa qua.
Sa Pa rét hại 10,5 độ dịp cuối xuân, do ảnh hưởng của luồng không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống trong những ngày vừa qua.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đợt rét "nàng Bân", đêm 18/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này.

Theo quan trắc của các Trạm khí tượng địa phương, thành phố Lào Cai 18,9 độ C; thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) 18,6 độ C; thị trấn vùng cao Bắc Hà rét đậm 14,5 độ C; thị xã Sa Pa rét hại 10,5 độ C.

Sa Pa rét hại 10,5 độ C -0
Sa Pa rét hại 10,5 độ dịp cuối xuân.

Đây là đợt rét "nàng Bân" thứ 2 tràn xuống miền bắc nước ta tính từ đầu tháng 4 đến nay. Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng-Thủy văn Lào Cai, đây là đợt rét hiếm gặp xảy ra vào cuối mùa xuân trong nhiều năm trở lại đây.
     
Trước đó, cũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh, gây ra đợt rét "nàng Bân" sâu; vào ngày 3/4, tại Sa Pa ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 5 độ C.