Sa Pa kín phòng dịp nghỉ Tết Dương lịch

NDO -

Sáng 31-12, ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho biết, hiện tại các khách sạn, nhà nghỉ loại khá đã kín phòng; nhà nghỉ bình dân ở vị trí trung tâm, thuận lợi cũng đã hết phòng, do lượng du khách lên Sa Pa nghỉ Tết Dương lịch rất đông.

Sa Pa trong sương mù và rét lạnh 3 độ C.
Sa Pa trong sương mù và rét lạnh 3 độ C.

Nghe tin dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai và Trung ương thời tiết trong dịp nghỉ Tết Dương lịch ở Sa Pa sẽ giảm xuống 0 độ, nhiều khả năng xuất hiện băng giá hoặc mưa tuyết nên du khách “đổ xô” đặt phòng nghỉ ở  khu du lịch Sa Pa để nghỉ Tết Dương lịch tại đây.

“Nhà nghỉ của gia đình tôi có 16 phòng, nhưng khách đã đặt hết từ hai ngày trước, giờ vẫn có nhiều khách gọi điện đặt phòng, nhưng tôi phải từ chối vì đã kín phòng và hướng dẫn khách liên hệ đến những khách sạn, nhà nghỉ ở xa trung tâm hơn”, chị Đỗ Bích Thủy, chủ một nhà nghỉ ở phố Cầu Mây chia sẻ.

Theo ông Phạm Cao Vỹ, các khách sạn cao cấp hoặc hạng 3 sao trở lên, như: Châu Long, Green Bambo, Amazing Hotel, Cao Nguyên, Công Đoàn đến giờ đều đã hết phòng. Du khách sẽ phải thuê ở các khách sạn, nhà nghỉ rẻ tiền hơn và có thể bị "chặt chém" giá. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các nhà nghỉ giá rẻ cũng đã hết phòng.

Theo đại diện Hiệp hội Du lịch Sa Pa, lượng khách đến đây các dịp lễ, Tết luôn rất đông. Do đó, đa số các khu, điểm du lịch đều đã có sự chuẩn bị từ trước, không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát. Trong trường hợp gặp phải tình trạng chặt chém giá và các vấn đề liên quan đến du lịch, du khách có thể liên hệ với đường dây nóng của lãnh đạo và ngành chức năng thị xã Sa Pa.

Ông Vỹ cho biết, các trường hợp như vậy tương đối hiếm; tuy nhiên, nếu phát hiện, UBND thị xã và Hiệp hội Du lịch Sa Pa sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, Sa Pa đón khoảng 1,1 triệu lượt khách du lịch trong năm 2020. Vào dịp Tết Dương lịch, dự kiến, Sa Pa sẽ đón thêm 100.000 lượt khách.