Rửa xe bên đường

Phố Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhộn nhịp xe cộ qua lại. Một thanh niên lom khom cầm vòi phun nước xịt xối xả vào hai chiếc xe máy dính đầy bùn đất đang dựng trên vỉa hè.

Dòng nước bẩn chảy lênh láng làm ướt nhẹp vỉa hè và đoạn đường trước điểm rửa xe. Có lúc, người thanh niên cầm vòi chĩa ra hướng đường, làm nước bắn cả lên những người đi xe máy, xe đạp ngang qua. Một phụ nữ lớn tuổi đi bộ, lễ mễ xách bọc đồ bối rối né tránh nước bẩn, bị lấm lem quần áo. Bà đứng lại, định mở lời góp ý câu gì đó, nhưng khi ngẩng lên nhìn gương mặt cau có của người thanh niên rửa xe nên đành im lặng ngần ngại bỏ đi. Không gian cửa hàng chật chội, bên trong dùng làm nơi chứa đồ đạc, dụng cụ sửa xe máy, còn mọi công đoạn làm vệ sinh, rửa xe cho khách đều thực hiện trên vỉa hè, lề đường.

Trên các địa bàn dân cư, nhiều điểm rửa xe ô-tô, xe máy tồn tại như vậy. Hầu hết chủ cửa hàng đều lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi hành nghề, cho nên việc dùng vòi phụt công suất lớn để rửa xe sẽ khó tránh khỏi làm vấy bẩn cho người và phương tiện khi đi qua, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.