Menu
Tìm kiếm
Hình Cây đa cuối cùng Bác trồng tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây nay là Hà Nội ngày 16/2/1969 chỉ vài tháng trước khi Bác từ biệt chúng ta tới hôm nay vẫn tỏa bóng mát cho đời. (Ảnh Tư liệu)

Vì lợi ích trăm năm trồng người - Từ “Tết trồng cây” tới sứ mệnh Net Zero 2050

Hơn nửa thế kỷ trước, giữa những năm tháng đất nước còn đang trong thời kỳ kháng chiến kiến quốc đầy gian khó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một tầm nhìn vượt thời đại về sự gắn kết giữa thiên nhiên và con người: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây , vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".
Nông dân Điện Biên thu hoạch lúa mùa. (Ảnh: nhandan.vn)

Nền tảng cho phát triển bền vững và trách nhiệm toàn cầu

Hơn nửa thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu”, lời dạy giản dị mà chứa đựng triết lý phát triển bền vững. Hôm nay, tư tưởng sinh thái ấy tiếp tục soi đường cho Việt Nam trên  hành trình kiến tạo quốc gia xanh , độc lập sinh thái và trách nhiệm toàn cầu.
Giáo sư Ermias Kebreab trình bày tại Tọa đàm Khoa học vì cuộc sống thuộc Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture.

Giáo sư Ermias Kebreab: Các nhà khoa học Việt Nam đang đi theo đúng hướng phát triển bền vững

Đánh giá cao việc kết hợp giữa nguồn lực bản địa và tính khoa học nghiêm ngặt trong các dự án giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi bò sữa và phát triển hệ thống nuôi trồng thủy sản thông minh, Giáo sư Ermias Kebreab chia sẻ, các nhà khoa học Việt Nam đang đi theo đúng hướng phát triển bền vững .