Quảng Trị thu hút đầu tư tạo đà tăng trưởng

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã hiện thực hóa được nhiều chủ trương, mang đến khí thế mới cho sự phát triển mọi mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam (thứ hai từ trái sang) kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại chốt kiểm dich ở huyện Vĩnh Linh, sát tỉnh Quảng Bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam (thứ hai từ trái sang) kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại chốt kiểm dich ở huyện Vĩnh Linh, sát tỉnh Quảng Bình.

Những tín hiệu lạc quan

Những tháng qua, hơn 600 công nhân các đơn vị, xí nghiệp của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị vừa phòng chống Covid-19 vừa hoạt động sản xuất trên nhiều lĩnh vực kinh doanh, thượng mại, dịch vụ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hồ Xuân Hiếu cho biết, nhờ thực hiện tốt mục tiêu kép nên nửa năm đầu 2021 dù tình hình Covid-19 diễn biến khó lường, doanh thu của tổng công ty vẫn đạt hơn 450 tỷ đồng, tăng hơn 10% so cùng kỳ năm trước. Hình ảnh vượt khó của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị là đại diện cho hình ảnh Quảng Trị những tháng đầu năm 2021.

Trong điều kiện phải tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai năm 2020; thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống Covid-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế và ổn định đời sống của nhân dân, với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực phát triển kinh tế, xã hội đạt được kết quả tươi sáng.

Chỉ số phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ số cao hơn so cùng kỳ năm 2020. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt hơn 10.127 tỷ đồng, tăng hơn 6 % so cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.646 tỷ đồng, hơn 76% dự toán địa phương và hơn 92% dự toán Trung ương, tăng gần 73% so cùng kỳ… 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã tích cực làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chủ trương lớn về các công trình, dự án trọng điểm giúp Quảng Trị phát triển; cũng như tỉnh đã vận động được nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đến nghiên cứu và đề xuất đầu tư các dự án có quy mô lớn.

Ông Nguyễn Đức Tân, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, các dự án trọng điểm được Chính phủ quan tâm thời gian qua có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của tỉnh.

Đó là Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo tại huyện miền núi Hướng Hóa được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025; Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng ở Khu kinh tế đông nam Quảng Trị vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia sơ đồ VII (2015-2020); Thủ tướng có văn bản về triển khai Dự án Cảng hàng không Quảng Trị; ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Quảng Trị tại huyện Hải Lăng. Khu công nghiệp này có nhà đầu tư thứ nhất là Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP); Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa; Công ty Sumittomo Corporation.

Để hiện thực hóa được những kết quả trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; dành nhiều thời gian bàn và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể các vấn đề phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng quy hoạch tỉnh, các dự án trọng điểm của tỉnh; thành lập Ban chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh trực tiếp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các dự án, công trình quan trọng.

Từ nay đến cuối năm 2021, tỉnh Quảng Trị xác định phấn đấu hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công các dự án: Cảng hàng không Quảng Trị; Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn một 1.500MW; Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây; Đường Hùng Vương nối dài; Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; Khu đô thị - thương mại Nam Đông Hà. Phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm.

Quảng Trị thu hút đầu tư tạo đà tăng trưởng -0
 Chế biến mủ cao-su của Tổng công ty Thương mại Quảng Trị.

Kịch bản phát triển phù hợp với tiềm năng, lợi thế

Phân tích mục tiêu phát triển không chỉ của năm 2021, còn cho giai đoạn 2021-2025, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, trên cơ sở các chính sách thu hút đầu tư linh hoạt, phù hợp và tiềm năng, lợi thế phát triển, tỉnh phấn đấu mức độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GRDP) bình quân là 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 - 90 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025 hơn 22.500 tỷ đồng, thu nội địa tăng bình quân hằng năm là 10 - 12%/năm.

Đến năm 2025 có thêm 3 huyện nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm giai đoạn 2021- 2025 từ 1- 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 là 75 - 80%.

Kế thừa thành tựu phát triển mọi mặt, tầm nhìn, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, với sự phấn đấu, quyết tâm của Thường trực Tỉnh ủy, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh lãnh đạo các, sở, ban, ngành,  địa phương hoàn thành nhiệm vụ đề ra với nhiều mô hình hay, việc làm kịp thời.

Xây dựng được chiến lược phát triển dài hạn, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế xanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; triển khai kế hoạch phát triển, đầu tư công trung hạn trong các giai đoạn tiếp theo bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, khách quan và khoa học…

Theo đồng chí Võ Văn Hưng, để đạt được các mục tiêu đến năm 2025, kịch bản cho sự phát triển xác định: Giải pháp trước mắt rất cần kíp, đó là cần thực hiện tốt cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện chỉ số PCI, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước nhằm thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế.

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính sẽ tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu của cả nước.

Các chương trình, dự án tạo đột phá cần triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Tiếp tục thực hiện đột phá giao thông, hoàn thành việc đầu tư xây dựng và phát triển trục kết nối các trọng điểm kinh tế đã đề ra từ nhiệm kỳ trước; hình thành hành lang đường bộ và kinh tế từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về Mỹ Thủy và kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Nông nghiệp vẫn là thế mạnh của tỉnh để bảo đảm an ninh lượng thực vì có 70% dân số sống ở nông thôn, nhưng lĩnh vực công nghiệp bắt đầu phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển.

Nổi bật là công nghiệp năng lượng sạch. Cuối năm 2021, tỉnh và các nhà đầu tư sẽ đưa vào vận hành trạm biến áp và đường dây 200KV cùng với đó có 18 dự án điện gió đi vào hoạt động, phát điện với công suất 690 MW.  

Dài hạn, tỉnh kêu gọi đầu tư thêm nhiều dự án điện gió với tổng công suất đạt 2.000 MW vào năm 2025; đạt 3.000 - 4.000 MW vào năm 2030.  Phấn đấu  sớm đưa Dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng với công suất 1.500MW hoàn thành đi vào hoạt động cuối năm 2025. Một tin vui nữa, trong Sơ đồ điện VIII (2020-2025), Quảng Trị được quy hoạch thêm 4.500 MW điện khí để phát triển.

Dự kiến, đầu quý 4 của năm 2021, tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp, đặc biệt năng lượng tái tạo. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến đầu tư, triển khai các dự án.

Với sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ cho Quảng Trị xây dựng Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng tại Khu công nghiệp Đông Nam, tỉnh phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng của miền trung.

Đây là lĩnh vực tạo đột phá tăng nguồn thu ngân sách trong suốt nhiệm kỳ để Quảng Trị hiện thực hóa giấc mơ trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước vào năm 2025.

Quảng Trị thu hút đầu tư tạo đà tăng trưởng -0
 Các nhà đầu tư nước ngoài đến nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư tại Quảng Trị.

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 tại các tỉnh, thành phố phía Nam, ngày 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng có Chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống Covid-19, phải xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu và ưu tiên thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

Phát động “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh từ ngày 24/7/2021 đến ngày 30/7/2021. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành phương án, kịch bản phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Đặc biệt rà soát nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế có khả năng đáp ứng khi dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Yêu cầu những người đến/trở về Quảng Trị phải có kết quả âm tính còn hiệu lực với xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên…