Quảng Bình bắt đối tượng vào tiệm cầm đồ trộm hơn 300 triệu đồng

NDO -

Ngày 16/8, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Bảo Phúc (sinh năm 2000, quê ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; tạm trú tại tổ dân phố 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Hoàng Bảo Phúc tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Hoàng Bảo Phúc tại cơ quan công an.

Trước đó, anh Hoàng Trung Thông, chủ cơ sở cầm đồ Anh Trâm tại số 87 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới trình báo với công an, đêm 24, rạng 25/7, cơ sở kinh doanh của anh bị kẻ gian cắt, phá ô thông gió đột nhập lấy trộm 23 điện thoại di động, 12 triệu đồng và nhiều ngoại tệ. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 334 triệu đồng.

Ngày 15/8, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đồng Hới phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình và Công an phường Đồng Phú truy xét, kết luận đối tượng Lê Hoàng Bảo Phúc là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên. Công an thu được tang vật là 2 xe mô tô, 39 triệu đồng tiền mặt, nhiều kim loại màu vàng, hai điện thoại và nhiều tang vật có liên quan khác.

Qua đấu tranh, Phúc khai nhận, rạng sáng 25/7, đối tượng đột nhập cơ sở kinh doanh của anh Hoàng Trung Thông dùng lưỡi cưa sắt cắt, phá ô thông gió rồi vào nhà trộm cắp tài sản. Phúc mang số điện thoại trộm cắp được đưa đi bán được hơn 170 triệu và dùng số tiền này để mua xe mô tô, vàng và tiêu xài cá nhân.

Công an thành phố Đồng Hới đang tiếp tục mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án.