Bình yên thung lũng Búng Lao ở tỉnh Điện Biên

NDO -

Nằm ven Quốc lộ 279, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) chừng 60km là trung tâm xã Búng Lao, thuộc huyện Mường Ảng. Được bao bọc bởi những vách đá dựng đứng, chung quanh có cánh đồng, dòng sông uốn lượn điểm tô những nét đẹp riêng của Búng Lao, khiến du khách dù chỉ một lần qua mãi vấn vương, nhung nhớ…

Búng Lao là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc: Thái, H’Mông, Khơ Mú, Kinh.
Búng Lao là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc: Thái, H’Mông, Khơ Mú, Kinh.

Theo tiếng của đồng bào dân tộc Thái, thì từ “Búng” đã đọc chệch từ từ “Púng”, mà “Púng” tiếng dân tộc Thái nghĩa là thung lũng; còn “Lao” nghĩa là sao. Ý nghĩa của từ tên gọi Púng Lao nghĩa là thung lũng sao.

Bình yên thung lũng Búng Lao -0
Suối Nậm Cô uốn lượn bên Quốc lộ 279, ôm trọn “thung lũng sao” càng làm tô thêm vẻ đẹp riêng của nơi này. 
Bình yên thung lũng Búng Lao -0
Cánh đồng Búng Lao được bao quanh bởi những ngọn núi. 
Bình yên thung lũng Búng Lao -0
Mùa lúa chín, nhiều bạn trẻ trong trang phục dân tộc đến cánh đồng bản Búng để ghi lại những khoảnh khắc riêng cho mình.  
Bình yên thung lũng Búng Lao -0
 Búng Lao đẹp như bức tranh thủy mạc, có non cao với vách đá dựng đứng bao bọc chung quanh.
Bình yên thung lũng Búng Lao -0

 Bình yên thung lũng Búng Lao -1

Có quốc lộ chạy qua, nhịp sống ở Búng Lao khá sầm uất, sôi động nhưng vẫn mang nét riêng của thị tứ miền sơn cước.