Phát huy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng, ý chí vươn lên của con người Hà Tĩnh

Chiều 11/6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh.

Hình ảnh buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh.
Hình ảnh buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Hà Tĩnh là một trong ít địa phương hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế, nhất là yếu tố con người làm nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Thời gian qua, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã thể hiện được quyết tâm chính trị cao, phát huy tinh thần đoàn kết nên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận - Thủ tướng đánh giá.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng kết quả phát triển của Hà Tĩnh thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

“Quy mô nền kinh tế còn nhỏ; tăng trưởng phụ thuộc lớn vào khai thác tài nguyên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn để xảy ra sai phạm; quản lý, sử dụng tài nguyên, nhất là đất đai, khoáng sản chưa hiệu quả; ô nhiễm môi trường một số nơi chậm được phát hiện, xử lý; việc xử lý một số vụ việc phức tạp còn bị động, thiếu kiên quyết; công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều tồn đọng, nhất là tại Khu kinh tế Vũng Áng” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Xác định định nội lực là yếu tố then chốt, trọng tâm để đưa Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, sớm trở thành tỉnh phát triển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tính tự lực, tự cường, nhất là ý chí vươn lên, khát vọng phát triển của con người Hà Tĩnh, từ đó tổ chức sắp xếp, bố trí nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời tranh thủ tốt ngoại lực, nhất là về nguồn vốn, khoa học công nghệ, quản trị…

“Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cần đẩy mạnh phát triển toàn diện, thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, quan tâm các giải pháp chống biến đổi khí hậu, phòng chống tiên tai. Bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời điều chỉnh, xử lý những vấn đề phát sinh chưa kịp dự báo. Đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…” - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Liên quan đến dự án Khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành trung ương cần nghiên cứu, đánh giá khách quan trên cơ sở số liệu khoa học, ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý và nguyện vọng chính đáng của người dân để trình Chính phủ sớm xem xét và đưa ra quyết định trên cơ sỏ đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường, thiệt hại kinh tế của nhà nước.

“Chúng ta tuyệt đối không đánh đổi môi trường để đạt được tăng trưởng thuần túy…” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Năm 2021 tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Hà Tĩnh đạt 5,02% tương đương 88.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,2 triệu đồng.

Năm 2021, thu ngân sách tỉnh đạt gần 17.000 tỷ đồng, vượt 63% so với dự toán Trung ương giao. Trong 5 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách hơn 9.075 tỷ đồng, đạt gần 62% dự toán Trung ương giao.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 173/182 xã (tỷ lệ hơn 95%) đạt chuẩn nông thôn mới, 44 xã đạt chuẩn nâng cao, 03 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, 914 thôn đạt chuẩn; 09/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.