Phạt 7,5 triệu đồng đối tượng đăng nội dung sai sự thật trên facebook

NDO -

Ngày 10/8, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh xử phạt hành chính ông Lý Minh Vỹ 7,5 triệu đồng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cơ quan chức năng mời ông Lý Minh Vỹ lên làm việc. (Ảnh: LINH AN)
Cơ quan chức năng mời ông Lý Minh Vỹ lên làm việc. (Ảnh: LINH AN)

Trước đó, ông Lý Minh Vỹ, sinh năm 1982, quê Quảng Nam, tạm trú ở huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, sử dụng tài khoản facebook cá nhân có tên “Ly Minh Vy” đăng tải vào nhóm Facebook tên “Tôi là dân Vĩnh Lộc” bài viết có hình ảnh 1 người leo thang hướng lên trời và có dòng chữ “Bắc thang lên hỏi ông trời/Chứ tiền hỗ trợ có đòi được không”.

Bài viết này sau đó đã có nhiều người vào bình luận các ý kiến không đồng tình với cách làm của chính quyền địa phương hỗ trợ người dân trong dịch Covid-19; chia sẻ bài viết ra các mạng xã hội khác.

Sau khi xác minh, Công an huyện Bình Chánh xác định ông Vỹ đã nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ của UBND xã Vĩnh Lộc A dành cho người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ông Vỹ đã thừa nhận hành vi sai trái, gỡ bài viết và cam kết không tái phạm.

Liên quan vụ việc này, Công an huyện Bình Chánh cũng làm việc với Lê Phú Vinh, người đã lập nhiều fanpage trên mạng xã hội, trong đó có Fanpage “Tôi là dân Vĩnh Lộc”.

Một số bài viết của ông Vinh đăng trên các trang có nội dung chưa đúng về hoạt động của địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Vinh sau đó đã xóa bài và cam kết không tái phạm.

Kiểm chứng thông tin