Kỷ luật cảnh cáo Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

NDO -

Ngày 22/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành thông cáo báo chí kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Phạm Thành Khôn.

Hiện trường vụ sập tường khiến 7 người chết ở Vĩnh Long xảy ra ngày 15/3/2019. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Hiện trường vụ sập tường khiến 7 người chết ở Vĩnh Long xảy ra ngày 15/3/2019. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Thông báo nêu rõ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị kiểm điểm, xem xét và thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long Phạm Thành Khôn…

Nội dung vi phạm: Khi giao công việc cho cấp dưới nhưng thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến cấp dưới vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng (Vụ sập tường tại Công ty Bohsing làm 7 người chết và 1 người bị thương).

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long cũng đã ban hành quyết định cách chức đối với Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Lê Phước Thiện cùng 2 thuộc cấp là Trương Văn Tuấn, Trưởng Phòng Quy hoạch và môi trường và Nguyễn Trần Bảo Quốc, chuyên viên (thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long) bị truy cứu trách nhiệm hình sự về vụ sập tường làm 7 người chết và 1 người bị thương.