Bắt khẩn cấp hai nghi can cướp máy tính bảng của trẻ em học online

NDO -

Chiều 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 2 nghi can gây ra vụ cướp máy tính bảng của 2 trẻ em là con công nhân đang học online ở phòng trọ.

Lực lượng công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Bùi Việt Thắng.
Lực lượng công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Bùi Việt Thắng.

Vụ việc những ngày qua gây hoang mang dự luận tại địa phương, khi rất nhiều trẻ em là con người lao động đang phải ở nhà học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hai nghi can bị bắt khẩn cấp, gồm: Bùi Việt Thắng, sinh năm 1991, ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa và Bùi Nguyễn Hoàng Trường, sinh năm 1997, ngụ quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 3/1, chị Võ Thị Tiền đi làm công nhân để hai con nhỏ là N.T.T (sinh năm 2014) và N.N.T.V (sinh năm 2016) ở phòng trọ khóa cửa ngoài tại địa chỉ tổ 8, khu phố 3A, phường Long Bình Tân. Sau khi chị Tiền rời phòng khoảng 15 phút, Thắng và Trường đến khu trọ tìm sơ hở để trộm cắp tài sản.

Bắt khẩn cấp hai nghi can cướp máy tính bảng trẻ em học online -0
 Đối tượng Bùi Nguyễn Hoàng Trường.

Lúc này, qua khe cửa sổ phòng trọ, thấy 2 cháu T và V đang sử dụng máy tính bảng học online thì đập cửa và yêu cầu 2 cháu đưa chiếc máy tính bảng. Bị uy hiếp, 2 cháu hoảng loạn, kêu khóc và gọi điện cho mẹ mình, nhưng do đang trong giờ làm việc chị Tiền không nghe điện thoại được.

Quá lo sợ do liên tục bị đập cửa uy hiếp, cháu T đã đưa máy tính bảng cho đối tượng Thắng.

Sau khi cướp được chiếc máy tính bảng, Thắng cùng Trường mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, 2 nghi can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xác minh bước đầu của cơ quan công an, riêng đối tượng Thắng có 4 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt sài sản, vừa ra tù hồi tháng 2/2021.

Trong chiều tối cùng ngày, lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa đã tiến hành khám xét chỗ ở của 2 nghi can trên tại một phòng trọ ở phường Phước Tân.