Phân bổ kịp thời nguồn lực phòng, chống Covid-19

NDO -

Sáng 27/9, tại Hà Nội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội đã tiếp nhận số tiền 3 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp nhận 3 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: Diệp Vinh)
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp nhận 3 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: Diệp Vinh)

Tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, số kinh phí và hiện vật ủng hộ công tác phòng, chống dịch qua hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên lên tới trên 9.554 tỷ đồng.

Trao số tiền ủng hộ tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chia sẻ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội đã vận động cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống cùng đồng lòng chung sức tham gia đóng góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. 

Trong đợt vận động này, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống đã tự nguyện quyên góp được 3 tỷ đồng gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó hai tỷ đồng đóng góp vào Quỹ vaccine phòng Covid-19, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ, nhân viên của Ngân hàng khi chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch của đất nước; đồng thời khẳng định, Mặt trận sẽ kịp thời phân bổ số tiền ủng hộ theo đúng mục đích và hiệu quả nhất để chuyển đến tận tay người nghèo, người yếu thế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. 

Nhắc tới những hệ lụy tác động tới an sinh, kinh tế, xã hội khi tình hình dịnh bệnh tạm lắng xuống, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, chỉ tính riêng về xã hội đã có hàng nghìn trẻ em mồ côi, hàng nghìn người nghèo, người lao động gặp khó khăn do mất việc làm. Bởi vậy, cần rất nhiều sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ những người yếu thế, hỗ trợ thêm nguồn lực mua vaccine tiêm phòng miễn phí cho người dân.

Theo số liệu thống kê sơ bộ, tính từ ngày 1/5/2021 đến nay, số kinh phí và hiện vật ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương cùng các tổ chức thành viên và qua Quỹ vaccine phòng Covid-19 lên tới hơn 18.246 tỷ đồng. Trong đó, tiếp nhận qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là 9.554 tỷ đồng, qua Quỹ vaccine phòng Covid-19 là 8.692 tỷ đồng.

Từ số tiền tiếp nhận được, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phân bổ 3.028.176 phần quà Đại đoàn kết và túi quà an sinh; hỗ trợ mua thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch… với tổng số tiền là 8.329 tỷ đồng.

Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng Covid-19 cũng đã chi từ quỹ 4.506,8 tỷ đồng; trong số đó, chi mua vaccine 4.498 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng…