Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đề tài vào vòng chung kết năm nay có tính thời sự, tính ứng dụng cao, nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nhiều lĩnh vực; nhiều đề tài nghiên cứu về các vấn đề nóng của xã hội và có những đề tài được chuyển giao công nghệ.
Ở lĩnh vực khoa học xã hội, giải Nhất được trao cho nhóm thí sinh Huỳnh Thúy Vy, Đào Quang Nghĩa và Lê Thị Ngọc Quyên (trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh) với đề tài Nghiên cứu nhu cầu hỗ trợ về tâm lý xã hội và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân ung thư tại khoa Hóa trị, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
Lĩnh vực khoa học giáo dục, nhóm thí sinh Nguyễn Hồng Phúc, Dương Gia Thịnh và Đỗ Cao Đạt (trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh) xuất sắc giành giải Nhất với đề tài Phát triển năng lực số cho học sinh thông qua dạy học Sinh học 10.
Lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ, giải Nhất thuộc về nhóm Đinh Quang Sơn, Đinh Quan Văn và Nguyễn Thị Quỳnh Như (Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) với đề tài Nghiên cứu và thiết kế cảm biến điện cơ (EMG) nâng cao hiệu quả của bộ điều khiển tay Robot Bionic cho người khuyết tật.
Ở các lĩnh vực còn lại, giải Nhất cũng lần lượt gọi tên những dự án xuất sắc khác đến từ các cá nhân và nhóm nghiên cứu, thể hiện sự đa dạng và chiều sâu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm nay.
Giải thưởng Euréka do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Năm 2025, giải thưởng tiếp tục ghi nhận quy mô lớn với 2.179 đề tài của hơn 7.500 sinh viên đến từ 161 trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc. Trải qua vòng tuyển chọn cấp trường và vòng bán kết tại 16 trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, 192 đề tài từ 84 trường đã được chọn vào vòng chung kết.
Giải thưởng năm nay có tổng cộng 15 lĩnh vực: Công nghệ thông tin; công nghệ thực phẩm; hành chính-pháp lý; hóa học; khoa học giáo dục; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học y-dược; kinh tế; kỹ thuật-công nghệ; quy hoạch, kiến trúc và xây dựng; sinh học; tài nguyên và môi trường; văn hóa-nghệ thuật; vật lý.
Năm nay, Euréka cũng ghi nhận nhiều điểm mới nổi bật, đặc biệt là hoạt động bình chọn poster nghiên cứu với hơn 630.000 lượt bình chọn từ cộng đồng. Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao đã được hỗ trợ kinh phí tiếp tục nghiên cứu, thương mại hóa và chuyển giao công nghệ.