Tặng vốn nuôi bò sinh sản cho các gia đình khó khăn ở Quảng Trị

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) Hàn Quốc đã tổ chức lễ bàn giao vốn dự án chăn nuôi bò cho các hộ gia đình có người khuyết tật, khó khăn tại xã.

Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc và Tổ chức Global Civic Sharing trao tặng vốn vay nuôi bò sinh sản cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn xã Cam Lộ.
Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc và Tổ chức Global Civic Sharing trao tặng vốn vay nuôi bò sinh sản cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn xã Cam Lộ.

Đây là một phần của dự án Ngân hàng bò được Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc phối hợp cùng Tổ chức Global Civic Sharing thực hiện từ năm 2018.

Trong dịp này, 45 hộ gia đình đã được trao 810 triệu đồng vốn vay để mua bò nuôi sinh sản, giúp phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần cùng với địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hwang Woo Kyung, Tổng Thư ký Quỹ Hạnh phúc nhân dân của Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc nêu rõ, để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của các địa phương, nhiều năm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc đã tài trợ dự án Ngân hàng bò tại Việt Nam. Đơn vị hy vọng, dự án sẽ góp phần hỗ trợ kinh tế cho nhiều gia đình khó khăn ở Quảng Trị.

Ông Lee Jung Woo, Giám đốc Tổ chức Global Civic Sharing tại Việt Nam cho biết, Tổ chức Global Civic Sharing bắt đầu thực hiện dự án Ngân hàng bò từ năm 2000 tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội). Kể từ đó, với sự quan tâm và giúp đỡ của nhiều nhà tài trợ, số lượng người tham gia và hoạt động của dự án Ngân hàng bò đã liên tục tăng lên.

6a925d9a-7f00-4322-acb0-e88766fb86da-4644.jpg
Ông Lee Jung Woo, Giám đốc Tổ chức Global Civic Sharing tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tới nay, Tổ chức Global Civic Sharing đã hỗ trợ bò cho hơn 85 làng, xã và đang tái đầu tư tiền hoàn trả để tạo ra một cấu trúc vòng tuần hoàn trong cộng đồng. Tổ chức Global Civic Sharing hy vọng, Ngân hàng bò sẽ mang lại thu nhập ổn định lâu dài cho người dân nghèo và giúp tăng trưởng kinh tế cho địa phương.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Lộ tin tưởng rằng, cùng với sự đồng hành hỗ trợ của dự án, sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền xã Cam Lộ, sự theo dõi, chỉ đạo sát sao của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, nhất là sự tham gia đầy trách nhiệm của bà con, dự án chăn nuôi bò do Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc và Tổ chức Global Civic Sharing tài trợ sẽ phát huy hiệu quả.

Cùng với Tổ chức Global Civic Sharing, đến nay Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc đã thực hiện 9 dự án của Ngân hàng bò với tổng ngân sách hơn 6,5 tỷ đồng, cho 405 hộ gia đình là những hộ có người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo và các hộ gia đình đang còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Các dự án của Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc được triển khai chủ yếu ở 3 huyện bao gồm Cam Lộ, Gio Linh và Triệu Phong (cũ), tỉnh Quảng Trị, thông qua các đối tác bao gồm: Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Người mù của các địa phương này.

75f6fa48-65b2-4f81-99e9-3d7cee9887ee-6366.jpg
Người dân được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Lộ bàn giao vốn ngay tại buổi lễ.

Sau thời hạn 3 năm vay vốn để chăn nuôi bò sinh sản, các hộ hoàn trả vốn cho dự án để quay vòng cho các hộ gia đình khó khăn khác được tiếp cận nguồn vốn phát triển chăn nuôi, tạo thu nhập để ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hỗ trợ vốn vay, dự án còn tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò và quản lý vốn cũng như cung cấp dụng cụ thú y để các hộ gia đình thực hiện dự án hiệu quả. Trong thời gian thực hiện dự án, tình hình chăn nuôi bò hằng năm của các hộ gia đình được Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc giám sát chặt chẽ và kịp thời hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi tại hộ gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết luận tại hội nghị.

Hành động quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 27/5, kết luận tại hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đạt mục tiêu tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu mỗi sở, ngành, địa phương cần chủ động nhận diện phần việc, phải hành động quyết liệt hơn, kỷ luật hơn, hiệu quả hơn.

Hiện có hơn 100 xã, phường trên toàn tỉnh Nghệ An nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất cao.

Nghệ An cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm

Do nắng nóng kéo dài, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) trên địa bàn từ ngày 25/5 đến hết 31/5/2026.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Hỗ trợ phục hồi tái thiết trong trường học bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2025

Những năm gần đây, tình hình thiên tai, mưa bão tại khu vực miền trung diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan. Sau các đợt mưa lũ năm 2025, nhiều trường học bị hư hại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bị ảnh hưởng, nhiều gia đình học sinh gặp khó khăn về sinh kế, dẫn đến nguy cơ gián đoạn việc học tập của các em.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh lề lối làm việc trong thực hiện nhiệm vụ

Trước tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, xử lý công việc có lúc, có việc chưa chặt chẽ, Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ.

Quảng Ngãi: Ưu tiên nguồn lực giải quyết 5 “bài toán lớn” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chiều 26/5, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi với Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu, phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, điều hành theo hướng lấy dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng, ưu tiên nguồn lực giải quyết 5 “bài toán lớn”.

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng dự án Tổ hợp công nghiệp năng lượng Vân Phong.

Sớm thực hiện dự án Tổ hợp năng lượng Vân Phong nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Khu kinh tế ven biển Vân Phong (Khánh Hòa) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư, động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cả nước. Tỉnh đã phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2025-2030.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu kết luận buổi làm việc.

Quảng Ngãi: Xây dựng mô hình “văn hóa số”, “bảo tàng mở”, “thư viện số” thân thiện

Sáng 26/5, kết luận buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu phải ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong số hóa, bảo tồn, phát huy giá trị di sản; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, góp phần mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Hài cốt liệt sĩ về tới Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc.

80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về đất mẹ từ nước bạn Lào

Những ngày cuối tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc (xã Đông Lộc), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho trẻ em.

Quảng Ngãi yêu cầu tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp hè

Trước tình hình tai nạn đuối nước trẻ em trong dịp hè vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp về phòng, chống; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong quản lý, giám sát, bảo vệ trẻ em.