Quang cảnh tại lễ phát động cuộc thi Chạm Sáng tạo 2026 - Riz Lơ ngơ”. (Ảnh BTC)
Quang cảnh tại lễ phát động cuộc thi Chạm Sáng tạo 2026 - Riz Lơ ngơ”. (Ảnh BTC)

Chạm Sáng tạo 2026 - Sân chơi sáng tạo với trải nghiệm mở cho cộng đồng yêu nghệ thuật

Dự án “Chạm Sáng tạo 2026 - Riz Lơ ngơ” đã tạo một sân chơi sáng tạo với không gian trải nghiệm mở dành cho trẻ em, học sinh, gia đình và cộng đồng yêu nghệ thuật. Đây là dự án kết nối nghệ thuật và STEAM, sức khỏe tinh thần và cộng đồng sáng tạo người Việt Nam.

Tối 23/5, cuộc thi “Chạm Sáng tạo 2026 - Riz Lơ ngơ” đã chính thức được phát động tại Trung tâm Vincom Mega Mall Ocean City (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên).

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của dự án truyền thông “Chạm Sáng tạo 2026 - Riz Lơ ngơ”. Trong bối cảnh giáo dục và sáng tạo ngày càng dịch chuyển theo hướng liên ngành, nghệ thuật không còn đứng tách rời khỏi công nghệ, khoa học hay tư duy đổi mới. Dự án này ra đời như một không gian kết nối giữa nghệ thuật - STEAM - cảm xúc - trải nghiệm cộng đồng, nơi trẻ em, học sinh, sinh viên và những người yêu sáng tạo được tự do thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật, thiết kế, kể chuyện và công nghệ sáng tạo.

thi-sang-tao-riz-lo-ngo.jpg
Cuộc thi thu hút nhiều đối tượng tham gia. (Ảnh BTC)

Là cuộc thi sáng tạo nghệ thuật toàn quốc dành cho mọi cá nhân yêu thích nghệ thuật, thiết kế, kể chuyện bằng hình ảnh và biểu đạt cảm xúc, cuộc thi được lấy cảm hứng từ nhân vật Riz Lơ ngơ, một robot đang học cách cảm nhận thế giới như con người, khuyến khích người tham gia thể hiện góc nhìn cá nhân thông qua ngôn ngữ hình ảnh, cảm xúc và sáng tạo không giới hạn.

Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động như: Phát động chính thức cuộc thi; Tạo không gian vẽ tự do, phác thảo, nghệ thuật nhãn dán, thiết kế nhân vật, kể chuyện bằng hình ảnh...; Tương tác cộng đồng và trải nghiệm sáng tạo trực tiếp; Tham gia dự thi thông qua nền tảng Riz App; Không gian kết nối gia đình, giáo dục, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng; Trải nghiệm dịch vụ và thưởng thức pháo hoa.

Điểm nhấn của dự án “Chạm Sáng tạo 2026 - Riz Lơ ngơ” không chỉ là một cuộc thi nghệ thuật dành cho giới trẻ mà còn là một nỗ lực kết nối sáng tạo - giáo dục - sức khỏe tinh thần trong bối cảnh thế hệ trẻ đang đối diện với nhiều áp lực của đời sống hiện đại.

Thông qua sự kết nối giữa y khoa, giáo dục, nghệ thuật sáng tạo và công nghệ, chương trình kỳ vọng lan tỏa nhận thức tích cực về sức khỏe tinh thần, giáo dục cảm xúc và trách nhiệm cộng đồng trong môi trường học đường và đời sống xã hội.

thi-sang-tao-riz-lo-ngo-5.jpg
Các em nhỏ thỏa sức sáng tạo. (Ảnh BTC)

Sự kiện được tổ chức theo mô hình sân chơi sáng tạo, một không gian trải nghiệm mở dành cho trẻ em, học sinh, gia đình và cộng đồng yêu nghệ thuật.

“Chạm Sáng tạo 2026 - Riz Lơ ngơ” có sự tham gia đồng hành của hơn 20 tổ chức, trường đại học, đơn vị giáo dục, tổ chức sáng tạo và hệ thống trường liên cấp quốc tế cùng nhiều đối tác giáo dục, cộng đồng sáng tạo và tổ chức chuyên môn khác.

Với sự tham gia của nhà trường, tổ chức giáo dục, đơn vị y khoa, chuyên gia sáng tạo, phụ huynh, học sinh, sinh viên và cộng đồng xã hội, chương trình kỳ vọng góp phần hình thành những mô hình giáo dục trải nghiệm mới, nơi người trẻ được phát triển đồng thời về tri thức, cảm xúc, sức khỏe tinh thần, năng lực sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng.

Với tinh thần “Shaping Vietnam, Creating for the World” (tạm dịch là “Định hình Việt Nam - Sáng tạo thế giới”), chương trình hướng tới nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, sáng tạo, giàu khả năng thích ứng, biết quan tâm tới sức khỏe tinh thần của bản thân và sẵn sàng đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng và thế giới.

thi-sang-tao-riz-lo-ngo-3.jpg
Những hình ảnh sáng tạo dễ thương của bạn nhỏ. (Ảnh BTC)

Bà Mai Trịnh - đại diện dự án “Chạm Sáng tạo 2026 - Riz Lơ ngơ” mong muốn lễ khai mạc này không chỉ là điểm khởi đầu của cuộc thi, mà còn trở thành một ngày hội sáng tạo, trải nghiệm và kết nối cộng đồng. Thông qua chương trình, dự án kỳ vọng góp phần kết nối giáo dục, sáng tạo, dịch vụ địa phương và đời sống cư dân; từ đó lan tỏa những giá trị tích cực, thúc đẩy sự phát triển cộng đồng và làm phong phú thêm hệ sinh thái trải nghiệm tại địa phương.

Bà Mai nhấn mạnh, trong thời đại mà nghệ thuật, công nghệ và trí tưởng tượng ngày càng giao thoa mạnh mẽ, những ý tưởng sáng tạo của thế hệ trẻ chính là nguồn năng lượng rất đáng trân trọng. Từ những nét vẽ tay, bản phác thảo, thiết kế nhân vật, kể chuyện bằng hình ảnh, video hay hoạt hình… mỗi tác phẩm đều có thể trở thành một câu chuyện, một thông điệp và một dấu ấn riêng biệt. Sự xuất hiện của Riz Lơ ngơ trong chương trình mang đến một bầu không khí thật vui tươi, trẻ trung và truyền cảm hứng. Hy vọng, các cá nhân tham gia chương trình sẽ có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị: Được vẽ, được sáng tạo, được chia sẻ ý tưởng, giao lưu cùng bạn bè và có thêm động lực để bắt đầu những bài dự thi thật ấn tượng.

Bà Nguyễn Thái Huyền, Giám đốc Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall Ocean City, cho hay, với định hướng trở thành điểm đến văn hóa, sáng tạo của khu vực, chương trình diễn ra tại Vincom Ocean City hướng tới kết nối các bạn trẻ, học sinh, sinh viên trong một không gian chung của ý tưởng và cảm hứng, góp phần xây dựng cộng đồng cư dân năng động, gắn kết và giàu giá trị nhân văn.

Đối tượng tham gia cuộc thi "Chạm Sáng tạo 2026 - Riz Lơ ngơ" là công dân Việt Nam và quốc gia đang sinh sống tại Việt Nam; không giới hạn độ tuổi; học sinh, sinh viên, người đi làm, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung. Người dự thi tham gia cá nhân hoặc nhóm không quá 3 thành viên.

Nội dung dự thi là thiết kế 6 biểu cảm đặc trưng của Riz Lơ ngơ như hớn hở, lơ ngơ, lí lắc, hết pin, thả trôi, đứng hình.

Người tham gia có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức, nhưng Ban tổ chức khuyến khích các hình thức như: Video/hoạt hình; Diễn xuất sáng tạo; Có ngôn ngữ kể chuyện; Có bối cảnh; Có khả năng ứng dụng thực tế thành sticker, hoạt hình, meme hoặc sản phẩm truyền thông.

Dự kiến, cuộc thi sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng và 5 giải phụ (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng) cho các tác phẩm đoạt giải.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hội nghị.

Phát triển mô hình liên kết trong lĩnh vực chăm sóc khỏe người cao tuổi

"Cần có sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở dưỡng lão, tổ chức xã hội và cộng đồng trong chăm sóc người cao tuổi. Chăm sóc người cao tuổi nên được nhìn nhận như một hệ sinh thái toàn diện, bao gồm đào tạo nhân lực, điều dưỡng, phục hồi chức năng, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ tinh thần". 

[Video] Sơ cứu đúng khi trẻ bị đuối nước

[Video] Sơ cứu đúng khi trẻ bị đuối nước

Thời gian gần đây, nhiều tỉnh, thành phố liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm. Đuối nước là một trong những tai nạn nguy hiểm hàng đầu ở trẻ nhỏ, vì vậy việc sơ cứu đúng cách trong những phút đầu có ý nghĩa quyết định đến khả năng cứu sống và phục hồi của nạn nhân. 

Gia đình, người thân là điểm tựa, là nơi che chở an toàn nhất cho trẻ, không phải nơi xảy ra việc bạo hành.

Phát hiện, tố giác hành vi bạo hành trẻ em

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ bạo hành với mức độ nghiêm trọng, gây tổn hại cả về thể xác lẫn tinh thần của trẻ em. Sự thờ ơ, vô tâm, không sớm can thiệp của một số người khi phát hiện trẻ bị bạo hành cũng là điều cần được chấn chỉnh để hạn chế thấp nhất hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bệnh nhi ung thư. (Ảnh: KHANG ANH)

Chương trình nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng”

Tối 23/5, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự Chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo “Ngày mai tươi sáng” do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng tổ chức nhân kỷ niệm 15 năm hoạt động.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ, đưa 2 em học sinh gặp nạn lên khu vực an toàn. (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH)

Kịp thời cứu 2 học sinh rơi xuống vực sâu 50m tại đèo Buôn Krông, tỉnh Đắk Lắk

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Công an xã và lực lượng y tế xã Dur Kmăl sử dụng dây cứu hộ, cáng cứu thương, đồng thời đi vòng xuống chân vực để tiếp cận 2 em học sinh bị nạn, trấn an tinh thần và tiến hành sơ cấp cứu ban đầu.

Tin nổi bật ngày 23/5: Hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Quảng Trị; Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

Tin nổi bật ngày 23/5: Hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Quảng Trị; Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

Hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Quảng Trị; Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026; Khởi tố 35 đối tượng tàng trữ, mua bán nhiều tấn chất độc xyanua; Trung Quốc: Nổ khí gas hầm lò khai thác than ít nhất làm 8 người chết... là một số tin tức nổi bật trong ngày 23/5.

Điều chỉnh phân luồng giao thông khu vực phố Lý Thường Kiệt-Quán Sứ.

Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ thi công thoát nước khu vực Lý Thường Kiệt-Quán Sứ

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, sở vừa ban hành thông báo điều chỉnh, bổ sung phương án phân luồng tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công hạng mục xây dựng hệ thống thoát nước tại các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Thi và Hai Bà Trưng từ ngày 23/5.

Bản đồ hướng tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn III không đi qua đầm An Khê để bảo vệ di sản.

Quảng Ngãi: Đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh để bảo vệ di sản

Chiều 23/5, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh hướng tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh không đi qua đầm An Khê để bảo vệ di sản.

Thi công hệ thống thoát nước trên các phố nội đô.

Từ 23/5, Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ thi công thoát nước phố Phan Chu Trinh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công Dự án xây dựng chống úng ngập cục bộ tại một số điểm thuộc khu vực nội đô, trong đó có hạng mục xây dựng hệ thống thoát nước trên phố Phan Chu Trinh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau phát tờ rơi tuyên truyền cho các em học sinh tại trường Trung học phổ thông Sông Đốc (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau).

Cà Mau gieo mầm văn hóa giao thông từ học đường

Với phương châm “phòng ngừa từ sớm, giáo dục từ gốc”, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau đã bền bỉ, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà trường đưa pháp luật giao thông vào giảng đường.

Một góc xã Tây Phú.

Đổi thay vùng đất Tây Phú

Sau sáp nhập, xã Tây Phú, tỉnh An Giang kiện toàn bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, mở ra không gian phát triển mới cho vùng quê giàu truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa đặc trưng vùng sông nước.

Phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) tái hiện lễ mừng lúa mới của đồng bào Mnông. (Ảnh minh họa: YÊN TÂM)

Triển khai hiệu quả Phụ trương 6 vùng kinh tế-xã hội trên Báo Nhân Dân

Ngày 22/5/2026, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 2549-CV/ VPTW thông báo ý kiến của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đồng ý như đề nghị của Báo Nhân Dân về việc xin chủ trương đổi tên Phụ trương 6 vùng kinh tế-xã hội trên Báo Nhân Dân hằng ngày và Báo Nhân Dân điện tử.

Lãnh đạo thành phố tặng quà chúc mừng Phật đản đến các vị chức sắc Phật giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng chức sắc Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản

Ngày 22/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt các vị chức sắc Phật giáo là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang cư trú trên địa bàn Thành phố; Phó Chủ tịch không chuyên trách và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.