Ở điểm thi “đặc biệt” tại tỉnh Thái Bình

NDO -

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm thi số 36 đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) được Ban chỉ đạo thi tỉnh Thái Bình dành sự quan tâm đặc biệt bởi phần lớn thí sinh là các trường hợp F1, F2 và thí sinh trong vùng phong tỏa chống dịch.

Điểm thi số 36 đặt tại Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Điểm thi số 36 đặt tại Trung tâm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, quyết định tổ chức cho các thí sinh “đặc biệt” này được thi cùng thời điểm như các thí sinh khác đã được Ban chỉ đạo thi của tỉnh bàn đi, tính lại nhiều lần. 

Theo đó, phương án một là tổ chức thi đợt 1 cho thí sinh thuộc diện khu vực phong tỏa và thí sinh F2 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ, thí sinh thuộc diện F1 thi đợt 2. Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí  hai phòng thi cho thí sinh F2, một phòng thi cho thí sinh ở khu vực phong tỏa.

Phương án 2 là tổ chức thi cùng một đợt cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 và khu vực phong tỏa với các thí sinh khác, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí một phòng thi riêng tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ cho 2 thí sinh F1; các thí sinh thuộc diện F2 và khu vực phong tỏa thực hiện theo phương án thứ nhất.

Cuối cùng, tỉnh Thái Bình đã thống nhất chọn phương án thi cùng thời điểm với các thí sinh khác trên địa bàn toàn tỉnh trên cơ sở 51 thí sinh có đơn đăng ký nguyện vọng thi với tinh thần tự nguyện, chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm về kết quả thi của mình.

Ông Nguyễn Duy Khắc, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ thông tin nhanh: Điểm thi có 51 thí sinh, trong đó có hai trường hợp F1, 28 trường hợp F2, còn lại là thí sinh trong vùng phong tỏa thuộc hai huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng.

Trung tâm đã bố trí một phòng thi cho hai thí sinh F1 trên tầng hai của khu nhà; ba phòng thi cho đối tượng F2 và hai phòng thi cho thí sinh vùng phong tỏa. Tất cả các phòng đều thỏa mãn qui định về giãn cách khi chỉ có không quá 10 người/ một phòng thi.

Đúng 6 giờ 30 phút sáng 7/7, các xe chở thí sinh từ khu vực cách ly tập trung của huyện Quỳnh Phụ và từ nhà thí sinh có mặt tại điểm thi số 36 đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Phụ để nghe phổ biến quy chế thi.

Trước đó, tại điểm thi này, các thày cô thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã lập nhóm zalo nhằm hỗ trợ các em trong quá trình tìm hiểu thông tin về điểm thi cũng như  tất cả các thắc mắc liên quan đến kỳ thi, hay như  công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Em T.T.L, thí sinh F1 thuộc huyện Quỳnh Phụ bộc bạch: “Chúng em cảm ơn thày cô đã luôn sát cánh sẻ chia, đồng hành, cho chúng em đủ nghị lực để bước vào kỳ thi căng thẳng với tâm thế bình đẳng như các bạn trong toàn tỉnh”.

Ở điểm thi “đặc biệt” tại tỉnh Thái Bình -0
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận kiểm tra tại điểm thi số 36 chiều ngày 6/7. 

Trước đó, ngay trong chiều 6/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp đi kiểm tra tại điểm thi số 36 và quán triệt rõ với chính quyền huyện Quỳnh Phụ phải dành sự quan tâm, ưu tiên tối đa về các điều kiện sinh hoạt, ăn uống… cho 51 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Theo đó, tất cả các thí sinh đều được UBND huyện cung cấp các suất ăn miễn phí trong các ngày thi. 

Đối với 21 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, sẵn sàng đối diện khó khăn, thử thách. Đến thời điểm này, ngành y tế địa phương đã chuẩn bị đầy đủ quần áo bảo hộ chống dịch cho từng cán bộ trực tiếp coi thi, tiếp xúc với các trường hợp F1, F2. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, 21 cán bộ, giáo viên tự cách ly tại nhà và CDC Thái Bình sẽ theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Thông tin cho phóng viên, ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Bắt đầu từ ngày hôm qua (6/7), địa phương chính thức gỡ bỏ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn huyện; gỡ bỏ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với xã An Thanh và các thôn Trung Châu Tây (xã An Cầu), Đồng Ấu, Cầu Láp (xã An Quý), Thanh Mai (xã An Thanh).

Việc gỡ bỏ này nhằm bảo đảm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT  và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021