Nữ nhân viên mắc Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh không liên quan Đồng Tháp

NDO -

Ngày 1-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác nhận, nữ nhân viên công ty ở cụm công nghiệp Phong Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh mắc Covid-19 tối 31-5 không liên quan đến tỉnh Đồng Tháp.

Người dân khai báo y tế tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp.
Người dân khai báo y tế tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp.

Trước đó, tối 31-5, xuất hiện thông tin trên báo chí: “Nữ nhân viên đã về Đồng Tháp, sau đó có triệu chứng nên đến cơ sở y tế khám và đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2”.

Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh xác minh. Theo đó, trường hợp báo chí đăng bài về người nữ quê Đồng Tháp mắc Covid-19 là không đúng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh khẳng định, nữ nhân viên này không liên quan đến Đồng Tháp, đồng thời đã đề nghị cơ quan báo chí điều chỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu những người từ vùng dịch trở về phải khai báo y tế đầy đủ, trong đó tiến hành kiểm tra, xử phạt các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định. Thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các tuyến giao thông cửa ngõ, đầu mối vào tỉnh để tiến hành đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra việc đeo khẩu trang và giãn cách, đồng thời xây dựng phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống phát sinh; tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ô-tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, taxi, xe du lịch từ Đồng Tháp đi các tỉnh, thành phố, vùng có dịch.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan