Thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết thúc phiên giao dịch 27/1, sắc đỏ áp đảo trên bảng giá 31 mặt hàng đang được liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên chỉ số MXV-Index vẫn giữ được sắc xanh nhờ mức tăng mạnh của nhóm năng lượng. Đóng cửa, MXV-Index tăng nhẹ 0,23% lên 2.514,28 điểm và là phiên tăng thứ 3 liên tiếp.
Bước vào năm 2022, khó khăn vẫn tiếp tục bủa vây các doanh nghiệp chăn nuôi khi giá nông sản lại một lần nữa dậy sóng.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, vào năm 2022, dự kiến trên thế giới sẽ có 1,2 triệu tấn ngô được sản xuất, gấp hơn 2 lần so với gạo. Trong số đó, có đến một phần tư lượng ngô có nguồn gốc từ Mỹ. Vậy tại sao một nền kinh tế lớn như Mỹ lại trồng nhiều ngô như vậy?
Báo cáo cung-cầu nông sản thế giới (WASDE) của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) phát hành hằng tháng được xem là một trong những báo cáo có ảnh hưởng nhất đến không chỉ giá của các mặt hàng như: ngô, lúa mì, đậu tương và là sự kiện được không chỉ giới đầu tư mà còn các nhà sản xuất trong ngành chăn nuôi Việt Nam đặc biệt chú ý.
Báo cáo cung-cầu nông sản thế giới (WASDE) của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vẫn luôn là sự kiện được các doanh nghiệp và nhà đầu tư chờ đợi mỗi tháng. Vào ngày thứ năm 13/1/2022, báo cáo đầu tiên của Bộ Nông nghiệp Mỹ trong năm mới dự báo sẽ tiếp tục tạo ra nhiều biến động trên thị trường nông sản.
Mỹ, Brazil và Argentina là 3 quốc gia sản xuất ngô lớn, chiếm gần 3/4 khối lượng xuất khẩu trên thế giới và đóng vai trò quan trọng trong ngành chăn nuôi toàn cầu. Khô hạn kéo dài từ tháng 10 cho tới nay tại 2 quốc gia Nam Mỹ đang tạo ra nhiều lo ngại tới vụ thu hoạch sắp tới và có thể ảnh hưởng tới cơ cấu xuất khẩu trong nửa đầu năm 2022.
Ngành chăn nuôi nước ta thời gian qua đã trải qua nhiều thách thức lớn khi chịu áp lực từ cả giá đầu vào tăng liên tục, lẫn sức ép từ đầu ra do giá heo lao dốc. Liệu triển vọng ngành trong quý I năm 2022 có trở nên tích cực hơn không khi nhu cầu thực phẩm tăng lên trước dịp tết Nguyên đán sắp tới?
Không còn biến động mạnh hay gây ra nhiều “sóng gió” cho các doanh nghiệp chăn nuôi như trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, giá nông sản vẫn đang ổn định ở mức cao hơn nhiều so với các năm trước. Nhiều ý kiến cho rằng, giá thức ăn chăn nuôi sẽ lại lập đỉnh trong đầu năm sau.
Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong nửa cuối năm 2021 suy yếu đang tác động trực tiếp lên giá mặt hàng này.
Giá gạo đồ 5% tấm của nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới Ấn Độ giảm xuống còn 353-358 USD/tấn; trong khi giá gạo Thái Lan giảm còn 380-397 USD/tấn.
La Nina xuất hiện vào tháng 8/2020 đã gây ra nhiều mô hình thời tiết cực đoan trên khắp thế giới và ảnh hưởng tới mùa vụ nhiều loại cây trồng. Hiện tượng này được dự báo sẽ quay trở lại trong cuối năm nay, đe dọa nguồn cung thị trường nông sản.
Bên cạnh nhu cầu tiêu thụ trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, một phần lớn ngô ở Mỹ còn được sử dụng làm nguyên liệu trong ngành công nghiệp ethanol, hợp chất để pha chế xăng. Việc sản lượng ethanol tăng mạnh sẽ tác động rất lớn đến giá ngô.
Từ đầu tháng 11 giá nhóm hàng nông sản bắt đầu tăng trở lại, dẫn đầu là lúa mì. Hiện giá lúa mì đang ở mức cao nhất trong vòng 9 năm qua.
Đáng chú ý nhất trong tuần vừa rồi là mức tăng rất mạnh của chỉ số MXV-Index Nông sản.
Kết thúc phiên giao dịch 10/11, thị trường nông sản đồng loạt tăng mạnh, trong đó dẫn đầu đà tăng là ngô và lúa mì, giúp chỉ số MXV-Index chỉ giảm rất nhẹ xuống còn 2.358 điểm, bất chấp lực cản từ nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp.
Kết thúc phiên giao dịch 4/11, các mặt hàng nông sản đều đồng loạt suy yếu, đặc biệt là mức giảm mạnh của các mặt hàng trong nhóm đậu tương.
Lực lượng chức năng Tiền Giang vừa phát hiện xe tải “luồng xanh” vận chuyển lượng lớn hàng mỹ phẩm nhập khẩu không hóa đơn chứng từ, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.
Sáng 15/9, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ 6.000 chiếc bánh Trung thu các loại được chứa trong 110 thùng giấy.
Ngày 15/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, quá trình kiểm tra, kiểm soát địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Đống Đa phối hợp Đội quản lý thị trường số 4, Cục quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện 2.400 chiếc bánh trung thu trứng chảy được tập kết về địa bàn để chuẩn bị mang đi tiêu thụ.
Ngày 9/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tạm giữ hơn 3.000 chiếc bánh Trung thu không có hóa đơn, chứng từ. Điều đáng nói, lô này được vận chuyển bằng xe "luồng xanh".
Ngày 26/8, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn quận có một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch Covid-19, hoạt động mua bán các bộ kit test nhanh Covid-19, được quảng cáo là hàng xuất xứ từ Đức, Pháp, Hàn Quốc... Tuy nhiên, các kit test trên chủ yếu là hàng trôi nổi, xách tay chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.
Chiều 19/8, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ hàng trăm ngàn sản phẩm vật tư y tế cất giấu trên một xe tải khi đang giao hàng tại quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - môi trường, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) phối hợp Đội Quản lý thị trường số 24 vừa phát hiện và thu giữ 55 thùng hàng, bên trong có 1.100 van thở ô-xy (thiết bị y tế), trị giá hàng hóa khoảng 500 triệu đồng.
Ngày 11/8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ gần 100 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.
Cơ quan chức năng đang tạm giữ, điều tra làm rõ một lượng lớn thuốc tân dược có tên là "Liên hoa Thanh ôn", không rõ nguồn gốc, được phát hiện tại một căn nhà tại quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh).
Ngày 1/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo, vừa bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý vụ việc lái xe lợi dụng phương tiện có “luồng xanh” được chở hàng hóa thiết yếu để vận chuyển thuốc lá lậu.
Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, sáng 4/7, lực lượng quản lý thị trường phối hợp công an Hà Nội tiến hành dừng, khám xe vận tải mang biển số 51D-493.62 do ông Nguyễn Viết Dũng điều khiển, phát hiện khoảng 10 tấn nội tạng động vật không chứng từ, bốc mùi hôi thối.
Ngày 25-6, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa ngăn chặn kịp thời lượng lớn kem đánh răng giả mạo nhãn hiệu Ngọc Châu, chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp Công an TP Hà Nội vừa chia thành tám mũi tổng tấn công vào các kho chứa hàng, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ được kinh doanh chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử.
Ngày 21-6, Tổng cục quản lý thị trường cho biết, lực lượng Quản lý thị trường và Công an Phú Yên vừa phát hiện và thu giữ gần 10 nghìn chai bia và sữa nước Ensure do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.