Nỗi buồn Benzema

Quả bóng Al Rihla đã bắt đầu lăn ở Qatar từ tối qua (20/11), mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ bóng đá. Nhưng với cá nhân Karim Benzema thì không.
0:00 / 0:00
0:00
Nỗi buồn Benzema

Một tháng sau khi giành Quả bóng vàng, Benzema phải nhận một trong những tin tức tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. LĐBĐ Pháp xác nhận chấn thương đùi trái khiến tiền đạo đang khoác áo Real Madrid phải nghỉ thi đấu ba tuần và không thể tham dự World Cup. Sự cố này diễn ra chỉ 24 giờ trước lễ khai mạc.

Ở tuổi 34, gần 35, giải đấu ở Qatar có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Benzema. Vì vậy, chấn thương là “gáo nước lạnh” với anh và Pháp, trước khi nhà ĐKVĐ thế giới đá trận mở màn với Australia (2 giờ ngày 23/11).

Trong số bốn kỳ World Cup mà Benzema có thể tham dự, đương kim Quả bóng vàng chỉ được góp mặt duy nhất một lần tại Brazil năm 2014. Năm 2010, anh không được HLV Raymond Domenech triệu tập sau mùa giải khó khăn tại RealMadrid. Quyết định đó gây xôn xao ở Pháp, bởi khi ấy anh có 27 lần khoác áo “Les Bleus”.

Năm 2018, Benzema bỏ lỡ World Cup, nhưng lần này là do những vấn đề ngoài thể thao, sau tranh cãi liên quan đến việc sử dụng clip nhạy cảm chống lại đồng đội cũ MathieuValbuena. Ở EURO 2020, HLV Didier Deschamps dỡ bỏ án phạt và quyết định gọi Karim trở lại.

Năm 2022 tưởng chừng như là năm đỉnh cao của Benzema. Anh vô địch Champions League (và là vua phá lưới) và La Liga, bên cạnh Siêu Cúp Tây Ban Nha cũng như Siêu Cúp châu Âu. Những chiến tích này giúp anh giành Quả bóng vàng hôm 17/10 tại Paris nhưng bây giờ, chấn thương đã khiến Benzema chia tay World Cup 2022. Năm 2026, Benzema bước sang tuổi 38. Trước quy luật của thời gian, hầu như không còn cơ hội nào cho anh.