Nổ tại bệnh viện quân y lớn nhất Afghanistan, nhiều người thương vong

NDO -

Reuters dẫn lời một quan chức an ninh của chính quyền Taliban ở Afghanistan ngày 2/11 cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương trong hai vụ nổ xảy ra tại bệnh viện quân y lớn nhất nước này ở thủ đô Kabul.

Khói bốc lên gần Bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan, tại Kabul, ngày 2/11. (Ảnh: Reuters)
Khói bốc lên gần Bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan, tại Kabul, ngày 2/11. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Qari Saeed Khosty cho biết, các vụ nổ đã xảy ra tại lối vào Bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan ở trung tâm thủ đô Kabul. Trước đó, các lực lượng an ninh đã được điều động tới khu vực này. Bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan có quy mô 400 giường bệnh. 

Hiện chưa có thông tin chính xác về con số thương vong. Tuy nhiên, một quan chức an ninh của chính quyền Taliban cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 34 người bị thương. 

Hiện cũng chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ việc nêu trên. Hãng thông tấn chính thức Bakhtar dẫn lời các nhân chứng kể lại một số tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã vào bệnh viện và va chạm với lực lượng an ninh. 

Một nhân viên y tế của Bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan, người đã thoát ra ngoài, kể lại anh đã nghe thấy tiếng nổ lớn sau một vài phút xuất hiện tiếng súng. 10 phút sau, xảy ra vụ nổ thứ hai lớn hơn vụ nổ đầu tiên. Người này không rõ vụ nổ và nổ súng xảy ra bên trong bệnh viện hay không.  

IS đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào nhà thờ và nhiều địa điểm khác sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul hồi tháng 8 vừa qua. IS từng tấn công Bệnh viện Sardar Mohammad Daud Khan vào năm 2017, khiến 30 người thiệt mạng.