Những trải nghiệm ấm áp

Cọ non là tiêu đề triển lãm tranh đầy ý vị của năm nhà báo từng công tác tại Thông tấn xã Việt Nam, trưng bày tại Hội trường tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam-TP Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Những trải nghiệm ấm áp

Họ là Lê Cương, Đỗ Hương, Tiến Lễ, Quang Minh và Kim Sơn. Đều có năng khiếu hội họa từ nhỏ nhưng do hoàn cảnh chiến tranh và công việc của các phóng viên chiến trường (Lê Cương, Quang Minh, Kim Sơn) và sau đó là công việc ở tòa soạn, nên kể từ khi nghỉ hưu, họ mới có thời gian và điều kiện đầu tư cho tình yêu hội họa của cá nhân. Triển lãm giới thiệu 70 sáng tác mới của các tác giả, đa dạng chủ đề: tĩnh vật, phong cảnh, chân dung, trừu tượng. Sự kiện trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam, mở cửa đón công chúng từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ, các ngày 12-16/9.

Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh khởi động dự án nghệ thuật phục vụ miễn phí khán giả, mỗi tháng một suất diễn. Với tên gọi Sắc màu thời gian, suất diễn đầu tiên bắt đầu từ 18 giờ 30 phút ngày 10/9. Chương trình bao gồm các trích đoạn từ những vở diễn sâu khấu lừng danh một thời, đan xen với những lớp kịch, hài kịch của nhiều thế hệ nghệ sĩ, bên cạnh đó là phần giao lưu nghệ sĩ- khán giả, đem tới những tình cảm và trải nghiệm ấm áp.

Bánh Trung thu và trái cây ba miền là chương trình vui Trung thu do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra đến hết ngày 10/9 (tức ngày 14/8 âm lịch), tại số 2, phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều thuyền lớn để bày xếp trái cây đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP được làm từ trái cây, cùng đèn lồng cỡ lớn để công chúng trải nghiệm, chụp hình lưu niệm. Các em thiếu nhi còn có cơ hội được tham gia vẽ mặt nạ, làm đèn ông sao, nặn tò he, làm bánh Trung thu hình con giống, tìm hiểu nhiều câu chuyện xưa nay về Tết Trung thu qua hình ảnh...