Những rung động mới từ Đa Diện

Có 9 họa sĩ từ cả ba miền góp mặt trong triển lãm “Đa Diện 8”, với những sắc thái riêng cùng hòa nhịp tạo nên bản “giao hưởng mùa thu” của hội họa giữa lòng Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
“Tự họa” của họa sĩ Tào Linh.
“Tự họa” của họa sĩ Tào Linh.

Ngoài những gương mặt quen thuộc đã có tên tuổi như Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm, Dương Tuấn, Nguyễn Minh (Minh phố), Khổng Đỗ Duy… còn có thêm các tác giả như Nguyễn Huân, Chu Viết Cường, Nguyễn Công Hoài (Đồng Nai) và Nguyễn Đình Hoàng Việt (Huế). Hầu hết các tác phẩm tại triển lãm lần này đều mới được các họa sĩ hoàn thành trong năm 2022.

Vẫn dành đất cho những khoảng không gian suy tư, chiêm nghiệm, các tác phẩm của Tào Linh là những chiều kích nội tâm, giằng xé, bỏ quên rồi buông bỏ… hòa với nhịp sắc mầu mà bật lên tiếng nói riêng từ mỗi khung tranh. Ba bức tranh trừu tượng tại triển lãm của Nguyễn Công Hoài là những mảnh rừng đến từ chiều sâu cảm xúc. Khoảng rừng đó đôi khi là những vệt đêm chằng chịt trên nền ẩm ướt, để rồi sáng bừng lên khi nắng mai chiếu rọi hay hoang hoải trong nhịp chiều mờ xanh…, cho người xem “chạm” đến những rung động sâu lắng. Các con phố của Nguyễn Minh lại là những hình bóng của di sản gắn với mảng tường ký ức, tạo thành các không gian đa chiều của thời gian.

Những rung động mới từ Đa Diện ảnh 1

“Những câu chuyện nhỏ” của họa sĩ Nguyễn Minh.

Còn Doãn Hoàng Lâm vẫn thể hiện rung cảm mới của đời sống qua những bức khỏa thân với gam mầu mạnh đến dữ dội. Biểu cảm đầy sắc thái của nhân vật là sự đối diện, thỏa hiệp hay quay lưng với sự khốc liệt của hiện thực. Anh chia sẻ, anh em trong nhóm có tiêu chí là luôn đi tìm cái mới, thể hiện và làm mới các tác phẩm của mình. Hội họa là nghệ thuật thị giác, họa sĩ tuy luôn có tâm hồn và cảm xúc rực lửa bên trong nhưng khi thể hiện không có sự thay đổi phong phú thì sẽ tạo ra các tác phẩm nhàm, chán.

Nói về các họa sĩ trẻ tham gia cuộc trưng bày lần này, “anh cả” của nhóm, họa sĩ Tào Linh cho rằng, các bạn thật sự có nghề, đây là điều đáng mừng và khi tham gia nhiều ở các dự án nghệ thuật sẽ là yếu tố kích thích sự sáng tạo và nỗ lực làm nghề của họ. Như họa sĩ Nguyễn Đình Hoàng Việt (sinh năm 1988), tốt nghiệp Trường đại học Nghệ thuật Huế, đã tham gia khá nhiều dự án nghệ thuật đương đại. Hành trình hội họa của Việt được đánh giá cao với cách tiếp cận đề tài độc đáo, mang hơi thở mới của xã hội cũng như có những góc nhìn đầy chín chắn về lịch sử, văn hóa… rồi đầu tư thể hiện tác phẩm rất kỹ, kỳ công với kỹ thuật tốt.

Ở triển lãm, khu vực trưng bày của mỗi họa sĩ là những không gian nghệ thuật riêng biệt, mang đến “bữa tiệc” sắc màu với thị giác và cảm xúc với tâm hồn cho công chúng. “Đa Diện 8” tại 22 Hàng Bài (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ mở hết ngày 27/9.