Những nông dân dám nghĩ, dám làm

Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa bình chọn 28 gương nông dân tiêu biểu thành phố lần thứ 15 năm 2022. Họ là những người dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, công nghệ để tăng năng suất, mang lại thu nhập cao…
0:00 / 0:00
0:00
Anh Trương Trung Cường ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh với mô hình nuôi cá cảnh đạt hiệu quả cao.
Anh Trương Trung Cường ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh với mô hình nuôi cá cảnh đạt hiệu quả cao.

Anh Nguyễn Trung Hiếu ở ấp Trung Hòa, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi rất thành công với mô hình sản xuất cá lăng nha giống, mang lại thu nhập cao và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Trên diện tích 2ha, mô hình sản xuất cá lăng nha giống của anh Trung Hiếu cho năng suất 100 tấn/năm, lợi nhuận hằng năm khoảng 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 20 lao động trực tiếp với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Có được thành công này, anh Nguyễn Trung Hiếu luôn tìm tòi phương pháp sản xuất cá lăng giống chất lượng tốt với chi phí tối ưu, nhất là ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào hoạt động sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Trung Hiếu đã nghiên cứu thành công quy trình ương nuôi cá lăng nha giống, tăng sản lượng con giống mỗi lần sinh sản lên 30% và giải pháp của anh được trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2016. Cùng với đó, anh đã ứng dụng công nghệ vi sinh định kỳ xử lý nước trong ương nuôi con giống kết hợp với nuôi cá lăng ao, bảo đảm tỷ lệ đạt về số lượng và chất lượng con giống khỏe mạnh. Giải pháp này phát huy hiệu quả rất tốt đối với các vùng ương nuôi cá giống có nguồn nước bị ô nhiễm, nơi việc nuôi trồng thủy sản nói chung và cá lăng nha nói riêng gặp nhiều bất lợi. Những giải pháp của anh không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương mà còn thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản.

Bằng kinh nghiệm, anh Trung Hiếu còn tận tâm hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nuôi cá lăng không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà cho cả khu vực phía nam. Với những đóng góp của mình, anh được Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu Thanh niên Nông thôn làm kinh tế giỏi; Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Anh cũng được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2018".

Năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường, dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn, lao động, đất đai…, anh Trương Trung Cường ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh đã rất thành công với mô hình nuôi cá cảnh. Bí quyết dẫn đến thành công của anh chính là mạnh dạn ứng dụng khoa học-kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, anh áp dụng mô hình sản xuất gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa và tiên phong trong việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm sạch gắn với bảo vệ môi trường nông thôn.

Với mô hình nuôi cá cảnh trên diện tích 3ha, hằng năm anh Cường thu nhập hơn một tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 16 lao động, hỗ trợ dạy nghề nuôi cá cảnh và bao tiêu sản phẩm cho hơn 10 hộ nông dân trong xã. Là tổ trưởng tổ cá cảnh của xã, anh luôn tích cực vận động những hộ dân yêu thích nghề nuôi cá cảnh vào tổ để cùng nhau học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng…

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Hồ Thanh Tùng ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh tiên phong chuyển đổi 4.000m2 đất lúa sang trồng lan với 48.000 chậu hoa lan các loại. Sau thời gian làm ăn hiệu quả, ông thuê thêm 4.000m2 đất để mở rộng sản xuất, đồng thời đầu tư hệ thống tưới phun tự động, không sử dụng phân bón hóa học mà ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật không mùi, không độc hại để bảo vệ sức khỏe con người.

Với mô hình trồng hoa lan trên diện tích 8.000m2, hằng năm đem lại lợi nhuận cho gia đình ông 750 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho mình, ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng lan, vật tư, cây giống cho ba hộ trồng lan ở địa phương với diện tích 4.000m2, đồng thời làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm để ổn định đầu ra…

Ba điển hình nêu trên nằm trong số 28 gương nông dân tiêu biểu được đề cử bình chọn danh hiệu "Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh" lần thứ 15 thuộc các lĩnh vực: Chăn nuôi; trồng hoa, cây kiểng; trồng rau, củ, quả; sản xuất, nghiên cứu vi sinh-công nghệ. Theo lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc bình chọn danh hiệu "Nông dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm phát hiện, tôn vinh, biểu dương và khen thưởng kịp thời gương điển hình trong lao động sản xuất. Đây là những gương sáng trong công tác hội và phong trào nông dân thành phố, góp phần xây dựng tổ chức hội phát triển, vững mạnh, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nhân rộng những gương nông dân tiêu biểu, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao thành công… ■