Những kho tàng ẩn giấu

Phan Kế An - Kho tàng ẩn giấu là triển lãm và tọa đàm nghệ thuật được khai mạc vào 9 giờ ngày 13/3 tại L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội). Triển lãm được họa sĩ Vũ Đỗ giám tuyển, giới thiệu loạt tác phẩm chưa từng được công bố của họa sĩ Phan Kế An được gia đình nghệ sĩ lưu giữ. Thuộc thế hệ các họa sĩ thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương, Phan Kế An được đánh giá là một trong những cây đại thụ của nền hội họa Việt Nam thế kỷ 20. Công chúng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng ba bức tranh sơn mài, một bức tranh sơn dầu, một bức tranh lụa và một loạt tranh ký họa đặc sắc của họa sĩ. Phần lớn các tác phẩm này được thực hiện trong thời kỳ ông theo học tại Viện Hàn lâm Mỹ thuật Repin (Liên Xô trước đây). Những tác phẩm này sẽ hé lộ nhiều bất ngờ về hành trình sáng tác và cuộc sống nghệ thuật những năm 1945-1960. Song hành với triển lãm là tọa đàm nghệ thuật, giới thiệu cho công chúng một góc nhìn mới về bảo tồn và kế thừa di sản nghệ thuật.

Những kho tàng ẩn giấu

Kết hợp với ca sĩ Phương Thanh, nhà sản xuất âm nhạc K-ICM (Nguyễn Bảo Khánh) ra mắt MV Chân mây, đồng thời giới thiệu Album Vol.3 mang tên Hoa quy tụ dàn sao V-pop gồm 5 giọng ca Phương Thanh, Văn Mai Hương, Trung Quân Idol, Bùi Anh Tuấn và Đồng Lan. Ca khúc Chân mây thuộc thể loại World Music/ EDM do K-ICM sáng tác và hòa âm phối khí. Phần âm nhạc được NSƯT Hải Phượng cố vấn, mang đến sự kết hợp hài hòa với các loại nhạc cụ dân tộc gồm đàn nhị, sáo trúc và đàn tranh. Với MV này, khán giả được ngắm phong cảnh Tà Xùa, Mộc Châu vừa nên thơ lãng mạn vừa hùng vĩ. Các MV kết hợp với những nghệ sĩ còn lại sẽ lần lượt ra mắt vào các tháng tiếp theo. 

Việt Nam đất nước lời ru là tuyển thơ dày dặn 1.600 trang vừa được NXB Thanh niên ấn hành. Thi tuyển gồm hàng nghìn bài thơ của 431 tác giả có tác phẩm lọt vào chung khảo cuộc thi cùng tên do Liên hiệp Khoa học tin học ứng dụng (UIA) phối hợp CLB Văn hóa nghệ thuật Nguồn sáng Việt, Công ty TNHH Phát triển văn hóa Media và CLB thơ Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp tổ chức. Qua nhiều vòng bình chọn, Ban giám khảo đã đề nghị Ban tổ chức xét tặng thưởng cho 30 tác phẩm, tác giả đạt giải gồm: 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 14 giải khuyến khích.